Chuyên mục
Putin và 10 sinh nhật trên cương vị Tổng thống Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Putin và 10 sinh nhật trên cương vị Tổng thống Nga

Thứ tư 09/10/2013 18:39 GMT + 7
Hôm 7/10 là sinh nhật lần thứ 61 của Tổng thống Nga Vladimir Putin và cũng là lần thứ 10 ông tổ chức sinh nhật trên cương vị tổng thống.


Năm 2000. Vị tổng thống mới của nước Nga Vladimir Putin chịu trách nhiệm khôi phục trật tự hiến pháp ở Chechnya. Ông Putin nhớ như in rằng vào thời điểm đó nước Nga đang bên bờ vực của sự tan rã.


Năm 2001. Khi Putin lên nắm quyền, các lực lượng vũ trang Nga đang ở trong tình trạng vô cùng bệ rạc.


Năm 2002. Trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp cuối năm trên các đài truyền hình ORT, Rossia và các đài phát thanh Mayak, Rossia ngày 19/12, Tổng thống Putin đã phát biểu: “Tăng trưởng kinh tế Nga năm 2002 đạt hơn 4%, cao hơn kế hoạch (3,5%). Mức sống thực tế của người dân tăng 8%, cao hơn kế hoạch (6%). Như vậy đất nước trở nên giàu có hơn và cuộc sống của người dân trở nên dễ chịu hơn”.


Năm 2003. "Cuộc chiến chống lại các nhóm đầu sỏ chính trị" (các nhóm nắm quyền kiểm soát tuyệt đối các kênh thông tin) do ông lãnh đạo đã "tống" một số "đầu sỏ kinh doanh" giầu nhất nước Nga vào trại giam và một số khác phải trốn sang nước Anh. 
Trong ảnh: Tổng thống Putin và ông Mikhail Khodorkovsky tại cuộc họp của Liên minh các doanh nhân ở điện Kremlim, 2001.


Năm 2004. Sau vụ thảm sát xảy ra tại một trường học ở Beslan thuộc Bắc Ossetia, nơi hàng trăm trẻ em bị giết chết, hệ thống chính trị ở Nga chịu nhiều thay đổi.


Năm 2005. Xuất phát từ "cuộc chiến" khí đốt Ukraine, Nga phải tìm những nguồn cung hyddrocacbon mới từ châu Âu. Đó là thời điểm ra đời của dự án Blue Stream.


Năm 2006. Tổng thống Putin công bố đã giải quyết các khoản nợ của Nga với nhóm Câu lạc bộ Paris (một nhóm không chính thức 19 quốc gia chủ nợ, là những nước giàu có nhất thế giới, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính như cho vay tái thiết đất nước, nợ ân hạn và hoãn nợ, xoá nợ cho các nước mắc nợ khó trả).


Năm 2007. Thành phố Sochi được chọn làm địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông 2014. Theo Tổng thống Putin, việc đầu tư vào cơ sở vật chất và hạ tầng cho Thế vận hội sẽ góp phần làm khu vực phía Nam đất nước trở nên hấp dẫn và thoải mái hơn.


Năm 2012. Ngày 5/9, khoác trên mình trang phục toàn màu trắng để tạo cảm giác gần gũi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bay lượn trên bầu trời suốt nhiều giờ liền để dẫn đầu đàn sếu trắng Siberia vào đường di cư.


Năm 2013. Việc Nga cho phép Edward Snowden tị nạn và từ chối can thiệp quân sự vào Syria đã làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa Moscow và Washington. Cuối cùng, chỉ có công tác ngoại giao mới có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc chiến mới ở Trung Đông.

Hà Khổng (theo Ria Novosti)
Nguồn: cand.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.