Ngày thứ ba 16-9, trên đài "Tiếng vọng Moskva", ông Boris Titov - Đại diện của Tổng thống Nga về quyền lợi doanh nghiệp đã đưa ra sáng kiến đề nghị tiến hành ân xá di trú và hợp thức hoá tất cả lao động nhập cư.
Ông Boris Titov cho rằng, giải pháp cho vấn đề nhập cư bất hợp pháp không phải là thắt chặt, mà ngược lại - phải nới rộng pháp luật, như vậy tất cả các bên đều có lợi, doanh nghiệp sẽ có đủ nguồn lực để phát triển, nhà nước sẽ có thể kiểm soát và thu thuế từ nguồn lao động nhập cư. Theo ông Titov, luật lao động hiện hành đang buộc nhiều chủ tuyển dụng phải lui vào hoạt động trong bóng tối và thuê nhân công phi pháp.
Ý kiến của ông Boris Titov đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các nhà hoạt động xã hội, tuy nhiên, ý kiến này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga.
Bà Irina Yarovaya, nghị sĩ của Đảng cầm quyền "Nước Nga thống nhất", người đứng đầu Ủy ban An ninh và chống tham nhũng của Duma Quốc gia Nga đã lên tiếng phản bác gay gắt: "Trong tuyên bố của mình, ông Titov đã đưa thông điệp nguy hiểm và rất đáng lo ngại cho các doanh nghiệp và cho những ai chỉ muốn đến với đất nước của chúng tôi như những người nhập cư bất hợp pháp, ý kiến của ông Titov đã cho họ niềm hy vọng không thực tế là họ có thể vi phạm pháp luật ".
Người đứng đầu Cục di trú Liên bang Nga, ông Konstantin Romodanovskiy cũng lên tiếng chỉ trích kiến nghị của ông Titov: "Tôi có thể khẳng định rằng: không thể có ân xá cho những ai vi phạm luật pháp. Hơn nữa, theo luật mới, chúng tôi đang thắt chặt việc cấm vào Nga đối với những ai đã từng vi phạm luật ".
Theo ông, năm nay, Nga đã cấm nhập cảnh đối với 215.000 người nước ngoài vi phạm luật di trú. Theo ông Romodanovskii, kể từ năm 2010, các nhà chức trách Nga đã tiến hành một biện pháp mang tính chất ân xá cho lao động nhập cư bằng cách cho phép họ mua "patent" để có quyền lao động ở Nga hợp pháp. "Hơn 3 triệu người mua thẻ lao động "patent" ( dành cho công dân SNG) và thoát khỏi tình trạng lao động bất hợp pháp, từ đầu năm đến nay, thẻ lao động "patent" đã mang đến cho ngân sách gần 16 tỷ rúp. " - Ông Romodanovskiy cho biết.
Việc ân xá di trú sẽ có tác động rất tốt cho doanh nghiệp, thế nhưng dư luận có thể sẽ phản đối kịch liệt- đó là nhận định của ông Mikhail Orlov, Chủ nhiệm Ủy ban về thuế của tổ chức nghiệp đoàn "Opora".
Đồng thời, các nhà xã hội học cũng xác định được là đa số người Nga có mối kỳ thị với tầng lớp người di cư từ các nước láng giềng.
Trước đó, bà Elena Rodochina, Phó Giám đốc Sở di trú Liên bang Nga đã phát biểu trên đài "Tiếng vọng Moskva" cho rằng, hiện giờ chưa cần thiết phải tiến hành ân xá di trú.
Nguồn: interfax.ru, hoidoanhnghiep.ru