Hôm qua, Quyền Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin vừa làm lễ khai trương cầu vượt trên đường cao tốc Rublovskoe shosse (Рублевское шоссе, cư dân Moskva thường gọi là Rublovka) - đây là sự kiện mà giới tài xế Moskva hằng mong đợi. Chiếc cầu với 6 làn đường, 3 làn mỗi bên được xây với tốc độ kỷ lục - chỉ hơn 1 năm, theo tin chương trình truyền hình "Tin tức Moskva" ngày 04.07.13.

 


Từ  nay trở đi, việc lưu thông trên con đường Rublovka sẽ thông thoáng hơn. Nhờ vào chiếc cầu mới xây, tài xế có thể phóng nhanh trên đoạn đường dài 6 km không có đèn xanh đèn đỏ. Chiếc cầu vượt mới sẽ cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông không chỉ trên đường cao tốc Rublovka mà còn góp phần giải quyết những đám ùn tắc trên MKAD, gần khu vực Rublovka. Chiếc cầu vượt mới dài 620 mét, có tường chắn âm thanh hiện đại, được xây xong trong thời gian kỷ lục, chỉ trong vòng 13 tháng, mặc dù theo quy định kỹ thuật, cây cầu được phép xây trong vòng 3 năm. Tiến độ xây dựng cầu tăng nhanh nhờ ứng dụng công nghệ mới.

Khu vực  Rublovka,  phía tây Moskva, được xem là trung tâm của giới thượng lưu nước Nga, nơi đây có các dinh thự của quan chức cao cấp và rất nhiều biệt thự xa hoa, tráng lệ của giới siêu giàu Nga.