Chuyên mục
Khai mạc Diễn đàn Văn hóa Quốc tế St. Peterburg lần thứ Tư
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Khai mạc Diễn đàn Văn hóa Quốc tế St. Peterburg lần thứ Tư

Thứ ba 15/12/2015 07:34 GMT + 7
Với hàng trăm hoạt động diễn ra trong các ngày từ 14 đến 16/12 cùng sự tham gia của hơn 7 nghìn khách trong và ngoài nước và các đoàn đại biểu ngành văn hóa, nghệ thuật của khoảng 40 nước trên thế giới, Diễn đàn năm nay trở thành diễn đàn lớn nhất, kể từ khi được bắt đầu tổ chức thường niên ở St. Peterburg vào năm 2012. 


Tổng thống Putin phát biểu khai mạc Diễn đàn Văn hóa Quốc tế St. Petecbua lần thứ IV

Phát biểu chào mừng và chính thức khai mạc diễn đàn Tổng Thống LB Nga Vladimir Putin nhấn mạnh: “Tại Diễn đàn Văn hóa St. Peterburg, tất cả mọi chủ đề liên quan đến văn hóa, nghệ thuật, văn học, di sản văn hóa, khoa học nhân văn… sẽ được thảo luận. Những vấn đề này có ý nghĩa rất lớn đối với xã hội, đối với mỗi người chúng ta. Bởi rõ ràng rằng, văn hóa với đầy đủ ý nghĩa rộng lớn của nó là hình thành nên những mục tiêu cao cả và những ý tưởng đạo đức, sẽ chỉ ra con đường đúng đắn tìm ra ý nghĩa của cuộc sống”.

Khai mạc Diễn đàn Văn hóa Quốc tế St. Pet lần thứ IV

Tổng thống Putin cũng khẳng định rằng, nền văn hóa với đầy đủ ý nghĩa của từ này đang đứng giữa lằn ranh lửa đạn với những hành vi phá hoại di sản của nền văn minh nhân loại. Thực trạng này đang rất cần mọi quốc gia chung tay để ngăn chặn. 

Trong các ngày diễn ra Diễn đàn, một phiên toàn thể và hàng chục cuộc hội thảo bàn tròn, các lớp trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ của nhiều ngành nghệ thuật như hội họa, bale, nghệ thuật dân gian v.v… đã và sẽ diễn ra tại các nhà hát, các bảo tàng, trung tâm nghệ thuật vốn rất nhiều ở thành phố giàu di sản tuyệt vời của nhân loại - St. Peterburg. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc cũng lần đầu tiên được tổ chức trong dịp này đã thu hút hàng nghìn người dân Nga và du khách quốc tế đăng ký tham dự. Tổng thống Nga Putin cũng có cuộc tiếp bà Irina Bocova, Tổng giám đốc UNESCO nhân dịp bà sang dự các hoạt động tại đây. Nhiều cuộc gặp song phương giữa các đoàn đại biểu cũng diễn ra nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa...

Năm 2015 được nước Nga lấy là “Năm Văn học Nga” và năm 2016 sẽ là “Năm Điện ảnh Nga”. Tại lễ Khai mạc Diễn đàn Văn hóa Quốc tế, những chặng đường lịch sử của điện ảnh Nga gắn với những tên tuổi, những bộ phim kinh điển đã được tái hiện bằng những trích đoạn phim, những phát biểu, quan điểm nổi tiếng của những nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch bản, đạo diễn, quay phim các thể loại. Một số nhà đạo diễn điện ảnh gạo cội và nhà quay phim chiến trường nổi tiếng của điện ảnh Xô Viết có mặt tại buổi lễ đã được toàn thể khán giả trân trọng đứng dậy, vỗ tay nhiệt liệt chào mừng khi các nghệ sỹ nhắc đến họ và giới thiệu về sự có mặt của họ trong buổi lễ long trọng này. 

Hơn 200 hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ được tổ chức. Những người quan tâm sẽ không thể theo dõi được hết trong 3 ngày của Diễn đàn, bởi vậy, phần lớn các hoạt động như hòa nhạc, triển lãm sẽ kéo dài đến năm sau.

Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch của Việt Nam do Thứ trưởng Lê Khánh Hải dẫn đầu tham dự các hoạt động của Diễn đàn. Và vào ngày 15/12 đoàn tham dự Hội nghị ASEAN – Nga để cùng trao đổi, thống nhất kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm quan hệ ASEAN – Nga vào năm 2016./.

Một số hình ảnh trong lễ khai mạc Diễn đàn Văn hóa Quốc tế St. Peterburg lần thứ Tư:

Những trích đoạn phim chính thức khai trương Năm Điện ảnh Nga 2016

Sách và vai trò của văn học Nga trong đời sống xã hội được một lần nữa khẳng định trước khi kết thúc Năm Văn học Nga 2015

Sảnh nhà hát mang tên Mariinxky số 2 trong đêm khai mạc Diễn đàn Văn hóa Quốc tế lớn nhất trong lịch sử của hoạt động này bắt đầu từ năm 2011

Sảnh nhà hát Mariinxky trong đêm khai mạc Diễn đàn

Toàn thể khán giả đứng dậy và vỗ tay nhiệt liệt khi trong khán phòng có mặt một tác giả gạo cội của nền điện ảnh Xô Viết - Nga

Điệp Anh
Nguồn: VOV Moscow
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.