Chuyên mục
Hạm đội Biển Đen tưởng niệm 15 năm thảm họa tàu ngầm Kursk
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Hạm đội Biển Đen tưởng niệm 15 năm thảm họa tàu ngầm Kursk

Thứ ba 11/08/2015 02:46 GMT + 7
Vào lúc 11h30 ngày 12/8/2015, Hạm đội Biển Đen sẽ dành một phút im lặng để tưởng nhớ 118 sĩ quan và thủy thủ đã hi sinh trên tàu ngầm nguyên tử Kursk bị nạn ở biển Baren 15 năm trước.


Hãng Interfax ngày 10/8 dẫn lời Phát ngôn viên của Hạm đội Biển Đen, Đại úy Vyacheslav Trukhachev cho biết, toàn bộ lực lượng của Hạm đội Biển Đen sẽ dành một phút im lặng để tưởng nhớ các sĩ quan và thủy thủ tàu ngầm Kursk hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Theo Đại úy Vyacheslav Trukhachev, lễ cầu nguyện sẽ diễn ra tại một nhà thờ ở Sevastopol, thành phố nằm trên bán đảo Crimea, nơi đặt tổng hành dinh của Hạm đội Biển Đen.

Sau đó, lãnh đạo Hạm đội Biển Đen sẽ đến đặt vòng hoa tại một nghĩa trang cũng tại Sevastopol, nơi chôn cất 7 trong số 118 thủy thủ đoàn tàu ngầm Kursk hi sinh 15 năm trước trên biển Baren.

Ngày 22/8/2000, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra sắc lệnh tuyên bố ngày 23/8 là ngày Quốc tang của Nga để tưởng nhớ 118 sĩ quan và thủy thủ đã hi sinh trên tàu ngầm nguyên tử Kursk bị nạn ở biển Baren.
Ngày 12/8/2000, chiếc tàu ngầm nguyên tử Kursk của Liên bang Nga bị đắm dưới biển Baren, đem theo sinh mạng của toàn bộ 118 thủy thủ. Đây là sự kiện gây chấn động, là nỗi đau thương của cả nước Nga và toàn thế giới. 

Tàu ngầm nguyên tử Kursk hạ thủy năm 1994, được biên chế vào Hạm đội Phương Bắc năm 1995. Kursk là một trong những tàu tối tân và hiện đại nhất của Hải quân Nga thời bấy giờ.

Tàu dài 154 mét, cao 4 tầng, rộng 18,2 mét, trọng tải 23.860 tấn; tốc độ chạy dưới nước tối đa 28 hải lý, chạy trên mặt nước 32 hải lý, lặn sâu tối đa 500m và có thể hoạt động độc lập 120 ngày. 

Nhiệm vụ chính của Kursk là theo dõi các tàu sân bay của đối phương ngoài đại dương. Chiếc tàu này từng có thành tích theo dõi, giám sát thành công Hạm đội 6 của Mỹ tại biển Địa Trung Hải trong chiến tranh Nam Tư năm 1997.

Thảm họa diễn ra vào ngày 12/8/2000 khi tàu tham gia cuộc tập trận của Hạm đội Phương Bắc và bị đắm ở độ sâu 108m dưới đáy biển Baren. Mọi công tác cứu hộ đều không đem lại kết quả, 118 thuỷ thủ và sĩ quan trên tàu Kursk đều thiệt mạng.

Có rất nhiều giả thuyết khác nhau về tai nạn của chiếc tàu ngầm hạt nhân tối tân Kursk như việc quả ngư lôi phát nổ là do có lỗi trong phần thiết kế hay Nga đã vi phạm những quy định bảo dưỡng và cất giữ vũ khí... 

Tuy nhiên, theo kết luận cuối cùng của Ủy ban Điều tra của Chính phủ Nga, nguyên nhân của vụ chìm tàu là do một vụ nổ xảy ra trong khi tàu đang chuẩn bị phóng thủy lôi.

Vụ nổ đầu tiên đã tạo ra sức nóng kích hoạt các đầu đạn trên thủy lôi khiến một loạt các vụ nổ lớn khác xảy ra sau đó, đánh đắm con tàu.

Theo Interfax
Nguồn: tienphong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.