Chuyên mục
Vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo mẫu mực
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo mẫu mực

Thứ ba 11/08/2020 04:51 GMT + 7

Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, hết lòng vì nước, vì dân; nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, đất nước và nhân dân ta, đã vĩnh biệt chúng ta hồi 2h52, ngày 7-8-2020.

 

 Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Sư đoàn không quân 370, ngày 19-2-1998, tại Cần Thơ. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)


Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta; Thủ đô Hà Nội mất đi một công dân đức độ, mẫu mực.

Đồng chí Lê Khả Phiêu, sinh ngày 27-12-1931, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng năm 1947, được kết nạp vào Đảng ngày 19-6-1949.

Tháng 5-1950 đến tháng 8-1988, đồng chí nhập ngũ, làm chiến sĩ và lần lượt đảm nhiệm các chức trách quan trọng trong quân đội. Tại Đại hội lần thứ VII của Đảng (tháng 6-1991), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí được phong quân hàm Thượng tướng vào tháng 6-1992. Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII; Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (từ tháng 12-1997 đến tháng 4-2001).

89 tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, trong mọi hoàn cảnh, ở bất kỳ cương vị nào, từ một người chiến sĩ đến một vị tướng tài ba, rồi trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng, và cả khi nghỉ công tác, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn tận tâm, tận lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Cuộc đời đồng chí Lê Khả Phiêu là cuộc đời của nhà quân sự tài năng, đức độ; người cộng sản mẫu mực, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, hạnh phúc của nhân dân.

Cuộc đời đồng chí Lê Khả Phiêu là một tấm gương sáng, nêu cao đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Với phong cách giản dị, sâu sát thực tế, gần gũi với dân, đồng chí luôn lắng nghe, thấu hiểu cuộc sống thực tiễn qua tai, mắt của nhân dân.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Khả Phiêu đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Trên cương vị là Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dấu ấn đậm nét là đồng chí Lê Khả Phiêu luôn trăn trở, nghĩ suy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương xây dựng và thông qua Nghị quyết số 10-NQ/TƯ ngày 2-2-1999 Hội nghị Trung ương 6 (lần 2 - khóa VIII) về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là một trong 4 đợt xây dựng, chỉnh đốn Đảng quan trọng trong 28 năm gần đây (trước đó là Nghị quyết Trung ương 3 khóa VII ngày 26-6-1992; sau đó là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ngày 16-1-2012 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày 30-10-2016). Dấu ấn của đồng chí Lê Khả Phiêu còn thể hiện ở quan điểm cùng hành động cấp bách phòng, chống tham nhũng và quan liêu, trong bối cảnh những nguy cơ lớn đến từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Với Thủ đô Hà Nội, đồng chí Lê Khả Phiêu đã dành tình cảm, sự quan tâm thường xuyên, góp ý thẳng thắn, trí tuệ về những vấn đề trọng tâm, cấp bách đặt ra của Thủ đô. Đồng chí luôn mong muốn Hà Nội phải trở thành hình ảnh thật sự tiêu biểu và là niềm tự hào của cả nước.

Vĩnh biệt đồng chí, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Tự hào là nơi đồng chí đã gắn bó trong nhiều năm công tác và sinh sống những năm tháng cuối đời, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển Thủ đô xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước, góp phần quan trọng cùng cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Kế tục sự nghiệp của đồng chí Lê Khả Phiêu và các nhà lãnh đạo tiền bối, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển đất nước nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"!

Nguồn: hanoimoi.com.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.