Chuyên mục
Lễ hội Hùng Vương với sinh viên Việt Nam và Nga tại Học viện Ngoại Giao Quốc gia Moskva
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Lễ hội Hùng Vương với sinh viên Việt Nam và Nga tại Học viện Ngoại Giao Quốc gia Moskva

Thứ bảy 23/04/2016 05:36 GMT + 7
Nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch), Chi Đoàn Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Học viện Ngoại giao Quốc gia Moskva tổ chức cuộc giao lưu văn hóa mang tên “Lễ Hội Hùng Vương” thu hút đông đảo sinh viên Việt Nam và các bạn sinh viên Nga đang học tiếng Việt từ một số trường đại học tại Moskva tham gia. Phóng viên Đài TNVN thường trú tại LB Nga đưa tin.

Một không gian ngập tràn không khí nước Việt cổ tại sảnh lớn của Học viện Ngoại giao Moskva (gọi tắt là MGIMO): Tấm phông lớn trang trí hình ảnh bản đồ Việt Nam bằng những biểu tượng cổ; với những hình ảnh và thông tin như một triển lãm nhỏ về Thời đại Hùng Vương, Văn hóa Đông Sơn, trống đồng và cách thức tổ chức lễ hội Hùng vương….

Phát biểu khai mạc Lễ hội, Tiến sỹ Khoa học Lịch sử Victor Sumxki, Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Học viện MGIMO đánh giá cao hoạt động này và khẳng định:

“Rất rõ là những gì diễn ra ở đây là liên quan đến một lễ hội chính thức và rất lớn, Ngày lễ Tưởng nhớ đến Vua Hùng. Tôi cho rằng, hình thức tổ chức này rất có lợi để các em hiểu về đất nước, con người, lịch sử của Việt Nam”

Ông Nguyễn Trung Hà, Tham tán ĐSQ, Trưởng phòng Công tác Lưu Học sinh Việt Nam tại LB Nga cũng đánh giá cao hoạt động này và khẳng định, với tinh thần và khí thế của tuổi trẻ hôm nay, khí phách của cha ông, của các thời Vua Hùng sẽ được phát huy để chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam sẽ được bảo toàn, văn hóa dân tộc Việt sẽ trường tồn, sẽ được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn… góp phần thúc đẩy sự hợp tác truyền thống Việt – Nga.

Cuộc giao lưu văn hóa với những câu chuyện truyền thuyết như “Thánh Gióng”, “Sự tích dưa hấu”… được tái hiện bằng hình thức các bạn sinh viên Nga đọc dẫn chuyện và diễn xuất như một tiểu phẩm kịch ngắn rất sinh động; Một số tiết mục văn nghệ như múa quạt, múa đũa, múa rối… và cả võ Việt Nam, do các sinh viên Việt Nam và sinh viên Nga học tiếng Việt trình diễn rất biểu cảm từ những động tác, trang phục, âm nhạc v.v… đã cuốn hút nhiều khách tham dự là sinh viên Nga và nhiều nước đang học tại MGIMO.

Những trò chơi dân gian Việt Nam mới thực sự trở nên hấp dẫn các bạn sinh viên Nga. Đó là thi bóc bánh chưng, thi bịt mắt vượt qua thử thách và ném còn. Đúng nghĩa giao lưu, các đội thi tự nguyện đều rất tích cực với các trò chơi và thể hiện tình đồng đội, sự đoàn kết rất cao khi ở các đội chơi đều có cả những sinh viên Việt Nam và sinh viên Nga, sinh viên các nước… tham gia. Phần thưởng dẫu chỉ là những bức tranh dân gian Đông Hồ … nhưng tham gia cuộc chơi, các bạn sinh viên đã có thêm một dịp hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc Việt, hiểu thêm về con người Việt Nam.

Em Đa-sha, sinh viên năm thứ 3, Đại học Khoa học – Xã hội và Nhân văn tham gia cả 3 thể loại là kể chuyện cổ tích, múa và các trò chơi tỏ ra rất thích thú với các hình thức này. Em nói: 

“Em tham gia kể chuyện truyền thuyết về quả dưa hấu và múa đũa. Em rất thích bài hát Việt Nam, món ăn VN. Khi sang Việt Nam em thấy rất nhiều điều thú vị, thiên nhiên rất đẹp. Sau đó thì em hiểu em muốn được học tiếng Việt Nhiều hơn nữa để biết nhiều hơn về văn hóa của Việt Nam”.

Chia sẻ về ý tưởng tổ chức một chương trình giao lưu đặc biệt này, em Nguyễn Trung Anh, Bí thư Đoàn trường MGIMO nhấn mạnh:

“Nếu như năm ngoái, lần đầu tiên “Ngày Việt Nam” được tổ chức tại MGIMO thì chỉ là nhằm đưa cho các bạn một khái niệm chung về Việt Nam, Việt Nam hiện nay như thế nào… thì năm nay, chúng tôi quyết định để các bạn hiểu sâu hơn về VN với lịch sử hình thành và phát triển… Và chúng tôi quyết định chọn chủ đề về giỗ tổ Hùng Vương. Ngoài ra, đây cũng là một cơ hội rất tốt để các bạn sinh viên Việt Nam tại MGIMO nắm tốt hơn về lịch sử đất nước mình. Từ đó tất cả sẽ học hành tốt hơn và sẽ phấn đấu học tập tốt hơn để xây dựng và bảo vệ chủ quyền của đất nước”.

Một hội chợ nho nhỏ với những sản phẩm truyền thống của Việt Nam và một bữa tiệc nhẹ kết thúc buổi giao lưu với những món ăn thuần Việt như bánh chưng, bánh dày… đã làm không khí Việt càng trở nên ấn tượng hơn với các bạn trẻ Nga, bạn trẻ nước ngoài và nhiều sinh viên Việt Nam vốn đã sinh ra, lớn lên hoặc sống ở Nga nhiều năm./.

Một số hình ảnh về Lễ Hội:


Ba cô gái Nga trong một điệu múa của VN và trang phục Việt 


Các sinh viên với tiểu phẩm Thánh Gióng 


Đại diện ĐSQ phát biểu 


Giám đốc TTâm ASEAN của trường MGIMO phát biểu khai mạc 


Giới thiệu về Văn hóa cổ Đông sơn của VN


Hội chợ nhỏ với sản phẩm truyền thống của VN


Khán giả là các sinh viên Nga cùng các nước đang học tại MGIMO và không ít người Việt


Múa võ Việt Nam


Ném Còn - Tiết mục hấp dẫn nhất đối với các thanh niên Nga - Việt


Tái hiện câu chuyện truyền thuyết Quả Dưa Hấu


Truyền thuyết Vua Hùng


 Xuất sắc với tiết mục múa quạt của SV Học viện Tài chính Nga 

(Điệp Anh, Thành Phương, VOV Moscow, 22/04/2016)
Nguồn: vov.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.