Chuyên mục
Khủng bố đẫm máu trước trận Việt Nam làm khách của ĐT Iraq
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Khủng bố đẫm máu trước trận Việt Nam làm khách của ĐT Iraq

Thứ bảy 26/03/2016 07:10 GMT + 7
Một vụ khủng bố đẫm máu đã xảy ra ở một sân vận động ở trung tâm Iraq khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương. Điều này có thể ảnh hưởng đến lịch thi đấu trận ĐT Iraq gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018 tới đây.

Theo AP, vụ đánh bom này diễn ra ở thị trấn Iskandariya, nằm cách Baghda 48 km về phía nam. Hãng thông tấn AP cho biết: “Vụ đánh bom này đã diễn ra sau khi người phát ngôn quân sự Yahya  Rusoul của Iraq tuyên bố quân đội nước này và những chiến binh Sunni đã chiếm lại thị trấn miền tây Kubeisa của tổ chức tự xưng Nhà nước hồi giáo (IS”.

Trong khi đó, phóng viên Arwa Damon của CNN cho biết tổ chức IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này.

"Họ vừa mới trao giải cho đội thắng cuộc thì kẻ đánh bom cảm tử đã cho nổ trái bom khiến anh ta bị nổ tung trong đám đông", cảnh sát trưởng của ngôi làng Al-Asriya tiết lộ.



ĐT Việt Nam giành được trận hòa 1-1 trước Iraq ở lượt đi trên sân Mỹ Đình

Dù trận đấu giữa ĐT Iraq và ĐT Việt Nam được tổ chức trên sân trung lập PAS tại Tehran Iran. Tuy nhiên, giới chuyên môn lo ngại sau những cuộc khủng bố đẫm máu vừa qua, ngay cả sân đấu này cũng không được coi là an toàn nữa. ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể kiến nghị hoãn trận đấu này, hoặc di rời sang một địa điểm được cho là an toàn hơn.

Vụ khủng bố đẫm máu tại Iraq diễn ra chỉ ba ngày sau khi IS đánh bom ở Brussels và giết chết ít nhất 34 người. Ngay sau đó, đội tuyển Bỉ đã phải hoãn lịch trình tập luyện và chuyển trận giao hữu với Bồ Đào Nha sang tuần sau, và địa điểm cũng được chuyển tới Leira của Bồ Đào Nha.

Theo dự kiến, trận quyết định vị trí nhì bảng F giữa ĐT Iraq và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 29/03 tới (giờ Việt Nam) tại sân PAS ở thủ đô Tehran, Iran.

Tại bảng F, Thái Lan đã chắc chắn lọt vào giai đoạn cuối cùng của vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á với 14 điểm sau 5 trận. Iraq đang xếp thứ hai với 9 điểm,còn Việt Nam đứng thứ ba với 7 điểm. Đội thứ hai bảng đấu này vẫn có cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 với tư cách 4 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất.

Tay súng nhí IS đánh bom táo tợn, 65 người thiệt mạng

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 26-3 lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát giết chết 65 khán giả một trận bóng đá ở thủ đô Baghdad – Iraq hôm 25-3.

Những kẻ đánh bom nhằm vào người Hồi giáo dòng Shiite. Theo Daily Mail, ngoài 65 người thiệt mạng, ít nhất 60 người khác bị thương. Bom bị kích nổ trong một trận đấu ở thị trấn Iskandariya, tỉnh Babil, theo ông Abdul Kareem – người đứng đầu ủy ban an ninh tỉnh.


Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Twitter/Lực lượng an ninh Iraq
 

Lá cờ chết chóc của IS. Ảnh: Reuters
 
Nhóm khủng bố IS – vốn là các phần tử tự nhận theo dòng Hồi giáo Sunni tuyên bố trên mạng xã hội rằng thành viên của chúng mặc áo khoác cài thuốc nổ nhằm vào “những người bỏ đạo” – thuật ngữ IS dùng để chỉ những người Shiite, theo nhóm tình báo SITE – chuyên theo dõi các hoạt động thánh chiến trực tuyến. Đồng thời IS công bố bức ảnh một thiếu niên thực hiện vụ đánh bom tự sát này, và chỉ công bố tên ngắn gọn là Saifullah al-Ansari.



IS thường xuyên tiến hành các vụ đánh bom vào khu vực của người Shiite ở Baghdad. Hồi đầu tháng này, một vụ đánh bom khác do nhóm này tuyên bố trách nhiệm đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 33 người.

Vụ đánh bom tự sát mới nhất xảy ra hôm 25-3 diễn ra chỉ 1 ngày sau khi quân đội Iraq tuyên bố mở chiến dịch tái chiếm tỉnh Nineveh, phía Tây Bắc Baghdad. Tỉnh này cũng là nơi có thành trì của IS – TP Mosul.

Lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq gần đây đã giành một số thắng lợi đáng kể, trong đó có việc tiêu diệt những nhân vật hàng đầu của IS, trong đó có chỉ huy Chechen Abu Omar al-Shishani và Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli – nhân vật số 2 của tổ chức này và vốn là cánh tay đắc lực của Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. 

Đỗ Quyên

Dũng Phương
Nguồn: thethaovietnam.vn, nld.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.