Chuyên mục
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

"Alfred Riedl quá cao tay trước Việt Nam"

Chủ nhật 04/12/2016 08:06 GMT + 7
Trang Four Four Two bản tiếng Indonesia phân tích chiến thắng 2-1 của Indonesia trước Việt Nam tại bán kết lượt đi AFF Cup 2016 mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Alfred Riedl.


Highlights Indonesia 2-1 Việt Nam: Những sai lầm ở hàng thủ khiến tuyển Việt Nam thất bại 1-2 trước Indonesia, thất bại khiến thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Ông Riedl quá hiểu ĐT Việt Nam. Sau hai trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2016, chiến lược gia người Áo nhìn ra những điểm yếu trong chiến thuật của đối thủ. Dưới thời Nguyễn Hữu Thắng, ĐT Việt Nam đã hình thành bản sắc là thứ bóng đá tấn công rất máu lửa.

Trên sân, các cầu thủ thi đấu năng nổ và luôn giữ tư tưởng hướng về phía trước. Nhận ra điều này, HLV Riedl mang vào trận đấu thế trận phòng ngự phản công để khắc chế đối thủ. Chiêu bài này phát huy tối đa sự hiệu quả. Trong hiệp 1, Indonesia tạo ra thế trận vững chắc nhờ hàng thủ có tổ chức.

ĐT Indonesia đánh bại Việt Nam 2-1 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà mạnh dạn pressing với nhịp độ cao. Các pha phối hợp tấn công của ĐT Việt Nam từ đó cũng vấp phải hàng rào kiên cố. Dễ nhận thấy điểm nhấn giúp Indonesia đánh bại Việt Nam hôm nay đến từ hàng thủ chơi không còn lỏng lẻo như tại vòng bảng.

Không có cặp trung vệ Rudolof Yanto Basna và Fachruddin Wahyudi Aryanto vì án treo giò, Indonesia dùng hai cầu thủ thay thế là Hansamu Yama Pranata và Manahati Lestusen trong trận gặp Việt Nam.
Cách ông Riedl dùng người cũng thật sự đặc biệt. Trước thềm AFF Cup, Hansamu Pranata liên tục nhận búa rìu chỉ trích vì gây ra chấn thương của tiền đạo Irfan Bachdim. Trong buổi tập, trung vệ này vào bóng khiến Bachdim dính chấn thương mắt cá nghiêm trọng và phải chia tay giải.

Thế nhưng trong lần được chọn đá chính trước Việt Nam, Hansamu lại trở thành "sát thủ" vòng cấm địa. Chính cầu thủ này có bàn mở tỷ số trận đấu vào đầu trận với pha chọn điểm rơi và đánh đầu dũng mãnh. Đó cũng là pha lập công đầu tiên trong trận ra mắt ĐT Indonesia của trung vệ 21 tuổi.

Lối chơi và con người rất phù hợp giúp Indonesia hạ được Việt Nam.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi bàn, Hansamu còn chơi ổn định nơi hàng thủ. Anh không mắc sai lầm nào khiến đội nhà gặp nguy hiểm. Sau trận đấu, truyền thông Indonesia phân tích cặp trung vệ "thay thế" chơi tốt trước Việt Nam sẽ khiến ông Riedl đau đầu trước trận lượt về bởi không biết chọn ai.

Trang Four Four Two cũng dành lời khen ngợi HLV Riedl vì sự thông minh trong cách lựa chọn nhân sự. Trận này, nhiều người nghĩa chiến lược gia 67 tuổi sẽ dùng tiền vệ khéo léo Evan Dimas đá cặp tiền vệ trung tâm với Stefano Lilipaly. Nhưng rốt cuộc, ông Riedl trao niềm tin cho Bayu Pradana.

Thay một tiền vệ sáng tạo bằng cầu thủ mạnh về phòng ngự, ông Riedl không giấu ý định bóp nghẹt tuyến giữa ĐT Việt Nam. Chiêu bài này thành công khi Indonesia không bị mất khu trung tuyến bởi Pradana trở thành máy quét kiêm lá chắn thép ngăn các pha phản công từ giữa sân.

Alfred Riedl đã khiến ĐT Việt Nam bất ngờ với việc dùng nhân sự của mình.  

Ngoài ra, sự xuất hiện của tiền đạo Ferdinand Sinaga đá cặp cùng Boaz Salossa cũng tạo ra nhiều tín hiệu tích cực. Với hai tiền đạo, Indonesia luôn khiến hàng thủ Việt Nam phải dè chừng. Sinaga trong các pha tấn công thường xuyên thu hút sự chú ý của họ để tạo ra khoảng trống cho Salossa.

Sau 90 phút, chỉ có Salossa lập công nhưng rõ ràng cách dùng hai tiền đạo để đe dọa khung thành ĐT Việt Nam của HLV Riedl đã nói lên cách dùng người rất thông minh. Khi Indonesia chơi trên sân nhà, vị HLV người Áo biết phải dùng nhân sự thế nào để khai thác hàng thủ mỏng manh của ĐT Việt Nam.

Nguyên Trí (Theo Four Four Two)
Ảnh:Affsuzukicup
Nguồn: news.zing.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.