Chuyên mục
Vẻ đẹp huyền bí của quốc gia lớn nhất Trung Đông - Saudi Arabia
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Vẻ đẹp huyền bí của quốc gia lớn nhất Trung Đông - Saudi Arabia

Thứ ba 12/11/2019 15:43 GMT + 7
Saudi Arabia hầu như vẫn còn là vùng đất bí ẩn bởi nước này mới chỉ chính thức cấp thị thực cho khách du lịch không theo đạo Hồi từ tháng 9-2019. Với lượng du khách bùng nổ, dự đoán ngành du lịch sẽ chiếm 3-10% GDP của Saudi Arabia vào năm 2030. Vậy đến với đất nước mang đậm màu sắc văn hóa Arập huyền bí này, điều gì sẽ khiến du khách phải kinh ngạc cũng như băn khoăn về những quy định mang tính “kiêng kỵ”?

Chỉ trong 10 ngày đầu khai trương, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia (Ả-rập Xê-út) đã cấp hơn 24.000 visa du lịch, từ 49 quốc gia trên thế giới đến với quốc gia có diện tích lớn nhất Trung Đông và hàng thứ 5 châu Á, đồng thời là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới

Trước đây, việc cấp thị thực chỉ áp dụng với người hành hương, doanh nhân có thư mời và một số nhóm du lịch được kiểm soát chặt chẽ. 

Với chính sách mở cửa cho du lịch, Chính phủ nước này tin rằng đây là cơ hội đã bị “bỏ lỡ trước đây” và sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế lớn cho đất nước. Ước tính, Saudi Arabia sẽ đón 23 triệu du khách nước ngoài vào năm 2023. 

Đó là chưa kể, mỗi năm đất nước này tiếp đón hơn 15 triệu tín đồ Hồi giáo, trong đó có hàng triệu người trong những ngày Hajj tới thánh địa Mecca, thành phố linh thiêng nhất trong thế giới Hồi giáo 

Người Saudi Arabia muốn thu hút khách du lịch từ Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Malaysia, Singapore, Australia, Mỹ và châu Âu bởi họ thường đặc biệt quan tâm đến văn hóa và lịch sử. 

Điều này là do đất nước này có một lượng lớn cổ vật có giá trị đã bị bỏ hoang trong sa mạc nhiều thế kỷ, nên có thể gọi đó là kho báu khổng lồ về khảo cổ. 

Trên thực tế, Saudi Arabia có 5 di sản thế giới được UNESCO công nhận. Một trong số đó là thành phố cổ Hegra 2.000 năm tuổi, hay còn gọi là Mada'in Salih, với hơn 130 ngôi mộ hoành tráng được xây như cung điện. 

Một số địa danh khác có thể kể đến như thị trấn cổ ở Jeddah, hiện là thủ phủ thương nghiệp của Saudi Arabian hay al-Ahsa, nơi có hơn 2,5 triệu cây chà là và là ốc đảo lớn nhất trên thế giới. 

Du khách có thể cắm trại trên sa mạc hay đến Jebel Fihrayn, một kỳ quan địa chất với các vách đá chênh vênh cao khoảng 300m, được so sánh với Monument Valley và Grand Canyon ở Arizona nước Mỹ có cùng thời kỳ hình thành 

Những người thích lặn biển và ngắm san hô có thể ra Biển Đỏ, nơi Saudi Arabia có đường bờ biển rất dài và các rạn san hô hầu như không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các bãi biển ở đây cấm khỏa thân. 

Vương quốc Hồi giáo này cũng công bố quy định công khai mới dành cho du khách, bao gồm trang phục phải kín từ đầu gối và vai, không mặc quần short, không chửi thề, không thể hiện tình cảm công khai và không cắt ngang khi xếp hàng đợi. 

Một người quản lý người Đức tại khách sạn 5 sao Ritz Carlton ở Jeddah nói rằng khách du lịch có thể tự do làm những gì mình muốn và các quy định không đến nỗi bảo thủ như mọi người lầm tưởng 

Phụ nữ Saudi Arabia từ năm 2018 mới được cấp bằng lái xe nhưng hiện giờ họ cũng có thể đi du lịch một mình và đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, khách nữ thường có thể sử dụng spa của khách sạn vào sáng sớm từ 5-7h, các giờ còn lại chỉ dành cho du khách nam.

Hiện giờ, cả đất nước Saudi Arabia là một công trường xây dựng khổng lồ. Rất nhiều đường cao tốc, sân bay mới, đường hầm, khách sạn và thị trấn nghỉ dưỡng đang mọc lên trên sa mạc. 

Các thành phố của Saudi, đặc biệt là thành phố cảng Jeddah hiện đại, đang phát triển với tốc độ chóng mặt. “Chúng tôi rất ngạc nhiên về tốc độ thay đổi mọi thứ ở đây”, Sami Khiary, một hướng dẫn viên địa phương nói. 

Tuy vậy, khách du lịch vẫn thận trọng về tình hình an ninh, như sự cố đánh bom vào nhà máy lọc dầu hay cuộc xung đột bên nước láng giềng Yemen. Mặc dù không có cảnh báo chính thức, khách du lịch được khuyến cáo không nên đến biên giới Yemen. 

Hải Yến (Theo Business Insider) 
Nguồn: anninhthudo.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.