Chuyên mục
Tiết lộ bí mật thú vị về những chú chó của Tổng thống Nga Putin
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tiết lộ bí mật thú vị về những chú chó của Tổng thống Nga Putin

Thứ hai 12/02/2018 15:10 GMT + 7
Tổng thống Nga Vladimir Putin được biết đến là một chính trị gia luôn yêu quý những loài động vật, đặc biệt là với loài chó. Có hàng trăm tấm ảnh xuất hiện trên các tờ báo, trang mạng ghi lại hình ảnh nhà lãnh đạo Nga đang chăm sóc, âu yếm động vật, từ thú cưng cho đến động vật hoang dã. Đó cũng chính là lý do vì sao ông chủ Điện Kremlin thường được các nhà lãnh đạo khác tặng thú cưng làm quà trong mỗi cuộc gặp và những dịp đặc biệt.

Phong cách đầy cá tính của Tổng thống Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhân vật chính trị nổi tiếng với hình ảnh cứng rắn, nghiêm nghị, cương trực và cũng đầy lôi cuốn. Theo nhận xét của tờ The Huffington Post, nhà lãnh đạo Nga đã xây dựng thành công cho bản thân một “thương hiệu” mạnh mẽ và đặc biệt.

Bức ảnh ông Putin ở trần, đeo kính râm đứng cạnh một chú ngựa khỏe mạnh ở Siberia vào năm 2009 được coi là một biểu tượng về vẻ đẹp nam tính và sức mạnh của Tổng thống Nga.

Hình ảnh mạnh mẽ của ông Putin bên chú ngựa mang biểu tượng về vẻ đẹp nam tính của Tổng thống Nga.

Sự mạnh mẽ trong hình ảnh của Tổng thống Putin còn thể hiện ở nhiều chi tiết khác, đơn cử như những bức ảnh ông xuất hiện cực “ngầu” cùng đoàn xe máy “khủng” của câu lạc bộ Những chú sói đêm (Night Wolves). Công chúng luôn nhớ tới hình ảnh vị Tổng thống 65 tuổi tràn đầy sinh lực trên chiếc mô tô, phong cách rất đặc biệt và khác biệt so với nhiều nguyên thủ khác trên thế giới.

Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện cùng những loài động vật, nhà lãnh đạo Nga lại cho thấy một khía cạnh rất khác của bản thân: Ông không ngần ngại bày tỏ tình cảm với những chú chó nhỏ, hay mỉm cười âu yếm một chú dê non. Tổng thống Putin là một người rất yêu quý động vật. Tình yêu của ông thường được thể hiện trong mỗi chuyến đi tới các khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã, những bể cá nhân tạo, hay ở chính dinh thự và nơi làm việc của ông.

Nhà lãnh đạo Nga thường xuyên tham gia các dự án bảo vệ động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng và tới thăm những nông trại, trung tâm nuôi dưỡng các loài thú quý hiếm. Ông dành tình yêu cho tất cả các loài động vật mà bản thân có dịp tìm hiểu, đặc biệt là với loài chó. Nếu tìm kiếm trên mạng internet, không khó để bắt gặp hình ảnh nhà lãnh đạo Nga đang thì thầm, âu yếm, cưng nựng những chú chó.

Tổng thống Putin nhận chú chó alabai từ Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhammedov.

Biết được điều đó, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới thường tặng thú cưng, vật nuôi làm quà cho Tổng thống Nga. Mới đây nhất, hồi tháng 10/2017, nhân dịp sinh nhật lần thứ 65 của ông Putin, Tổng thống Gurbanguly Berdymukhammedov của Turkmenistan (một quốc gia ở Trung Á) đã tặng cho nhà lãnh đạo Nga một chú chó nhỏ làm quà.

Chó alabai thuộc dòng chó hiếm trên thế giới, cũng được biết đến với tên gọi chó chăn cừu Trung Á. Sau đó, Tổng thống Putin ôm lấy chú chó nhỏ, mỉm cười và khẽ đặt một chiếc hôn lên trán nó. Chú chó alabai sau đó được Tổng thống Putin đặt tên là “Verny”, trong tiếng Nga có nghĩa là “trung thành”.

Hé lộ “biệt danh” của những chú chó đặc biệt

Đó không phải lần đầu tiên ông chủ 65 tuổi của Điện Kremlin nhận được quà tặng là một chú chó. Trước đó, các lãnh đạo Nhật Bản và Bulgaria cũng gửi quà tặng tương tự đến ông Putin.

Cách đây 7 năm, khi Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov tới Nga, ông cũng đã tặng cho nhà lãnh đạo Nga một chú chó. Ngay sau đó, những bức ảnh ông Putin (khi đó là Thủ tướng Nga) nựng chú cún xuất hiện trên hàng loạt tờ báo.

Sau khi nhận được chú chó nhỏ, ông Putin lập tức nhờ người dân Nga gợi ý đặt tên cho chú cún, khiến hàng nghìn người sử dụng internet khi đó xôn xao về cuộc thi thú vị này. Cuối cùng, một cậu bé 5 tuổi tên Dima Sokolov sống ở Thủ đô Moscow đã giành chiến thắng với cái tên Buffy – nhân vật khắc tinh ma cà rồng trong một bộ phim cùng tên nổi tiếng.

Ông Putin bế chú chó Buffy.

Cậu bé Sokolov và cha mẹ sau đó được mời tới dinh thự riêng của ông Putin tại Novo-Ogarevo để gặp gỡ chú chó. Ông Putin nhận xét rằng Buffy là một cái tên “mềm mại, tốt bụng và rất hay”.

Một năm sau, vào năm 2011, Tổng thống Putin được lãnh đạo tỉnh Akita của Nhật Bản tặng một chú chó mang tên Yume, nghĩa là “ước mơ” trong tiếng Nhật. Đây là món quà nhằm thể hiện sự biết ơn của phía Chính phủ Nhật Bản đối với sự hỗ trợ nhiệt tình của Moscow sau thảm họa kép động đất sóng thần vào năm đó.

Ông Putin dành khá nhiều thời gian để chăm sóc và chơi đùa cùng Yume. Hồi tháng 12 năm ngoái, chú chó đã xuất hiện cùng Tổng thống Putin trước các nhà báo, phóng viên của kênh truyền hình Nhật Bản Nippon TV và báo Yomiuri Shimbun trước khi diễn ra một cuộc phỏng vấn. Không hề tỏ ra sợ sệt trước ánh đèn flash cũng như tiếng động từ các thiết bị quay phim, chụp hình, chú chó gầm gừ và sủa lớn về phía cánh nhà báo khiến họ ai nấy đều giật mình.

Nhà lãnh đạo Nga chơi đùa cùng chú chó Yume.

“Các bạn có quyền cảnh giác như vậy. Bởi Yume là một chú chó rất quyết đoán và dứt khoát. Hiện tại ở đây có rất nhiều người, máy quay và các thiết bị chiếu sáng. Nó chỉ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ của một chú chó”, Tổng thống Putin nói với các nhà báo sau đó. Ông tỏ ra rất thấu hiểu tính cách của chú chó mà nhà lãnh đạo Nhật Bản đã tặng ông.

Ngoài Buffy và Yume, có lẽ chú chó thân thiết nhất với Tổng thống Putin là Connie. Connie thuộc giống chó tha mồi, có bộ lông đen tuyền và từng sinh sống cùng gia đình ông Putin kể từ nhiệm kỳ đầu ông giữ cương vị Tổng thống. Dù Connie đã qua đời vào năm 2014, nhưng khoảng thời gian mà chú chó ở bên ông Putin luôn đầy ắp những kỷ niệm đẹp.

Vào năm 2007, Connie được cho phép bước vào căn phòng nơi Tổng thống Putin tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Sochi. Bà Merkel từng bị chó cắn từ nhỏ nên rất sợ loài động vật này, do đó bà cảm thấy không thoải mái với sự có mặt của Connie trong căn phòng đó và đôi khi trở nên kích động khi chú chó tới gần mình.

Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Putin tại Sochi có sự xuất hiện của chú chó đen Connie.

Sau đó, Tổng thống Putin phải xin lỗi nữ Thủ tướng Đức vì ông không biết rằng bà sợ chó đến như vậy. Việc cho phép Connie bước vào căn phòng tiếp bà Merkel cho thấy tình yêu của ông chủ Điện Kremlin đối với chú chó này. Nó đồng thời cho thấy sự phá cách của Tổng thống Putin trong các nghi lễ ngoại giao.

Ngoài ra, ông Putin cũng thể hiện tình yêu với nhiều loài động vật hoang dã khác nhau. Công chúng và báo chí luôn nhớ đến câu chuyện vào năm 2012 khi nhà lãnh đạo Nga bay bằng tàu lượn để giúp dẫn đường cho đàn sếu non sinh ra trong lồng trở về với tự nhiên hoang dã.

Tổng thống Nga Putin là một người luôn dành nhiều tình cảm cho các loài động vật.

Có thể nói rằng trong suốt những năm làm lãnh đạo Nga, Tổng thống Putin đã tự phác họa bản thân là một người gần gũi, sống giản dị, trách nhiệm và yêu tự nhiên.

Ông luôn là nhà lãnh đạo được nhiều người Nga quý mến chân thành không chỉ bởi những thành quả về kinh tế, ngoại giao mà bản thân ông đóng góp cho đất nước mà còn bởi những điều giản dị đến từ chính tình yêu động vật, đặc biệt là tình yêu dành cho những chú chó của ông.

Danh Tuyên
Nguồn: nguoiduatin.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.