Chuyên mục
Ông Kim Jong Un ghé nhà hàng đặc biệt ở Nga trước khi lên tàu về nước
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ông Kim Jong Un ghé nhà hàng đặc biệt ở Nga trước khi lên tàu về nước

Thứ bảy 27/04/2019 04:45 GMT + 7
Đoàn tàu bọc thép của ông Kim Jong Un đã rời khỏi nhà ga Vladivostok, đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên quay trở lại Bình Nhưỡng hôm 26/4.

Theo TASS, Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực Alexander Kozlov, Thống đốc Primorye Oleg Kozhemyako, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov và Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora đã thay mặt phía Nga tiễn ông Kim về nước. Đây cũng là những người đón nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên tại nhà ga Vladivostok ngày 25/4.

Từ Vladivostok, đoàn tàu bọc thép của Triều Tiên sẽ đi theo tuyến đường sắt xuyên Siberia hướng Ussuriysk và dừng ở nhà ga Baranovsky để chuyển sang tuyến đường sắt ra khỏi biên giới nước Nga.

Đội lễ binh Nga tiến hành nghi thức tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên về nước. Ảnh: Reuters.

Hành trình 300 km từ Vladivostok đến nhà ga biên giới Hasan sẽ mất từ 7-9 giờ.

Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đặt vòng hoa bên Ngọn lửa Bất diệt của Đài tưởng niệm "Vinh quang Hạm đội Thái Bình Dương".

Trước khi rời khỏi Vladivostok, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nếm thử ẩm thực Nga. Ông Kim đã thưởng thức các món ăn Nga tại nhà hàng nơi cha ông ghé thăm 17 năm trước.

Thống đốc Primorye Oleg Kozhemyako đón tiếp ông Kim tại nhà hàng Lesnaya Zaimka trên ngọn đồi ở lối vào Vladivostok và chiêu đãi ông thịt thú săn và những món ăn truyền thống của ẩm thực Nga, những món ăn cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il từng lựa chọn vào năm 2002.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đặt hoa tưởng niệm tại Ngọn lửa Bất diệt của Đài tưởng niệm "Vinh quang Hạm đội Thái Bình Dương". Ảnh: Reuters.

Ông Kim đã nếm thử mọi thứ và bày tỏ sự hài lòng, đại diện nhà hàng nói với Sputnik.

“Chúng tôi đãi họ thịt thú rừng: thịt nai, hoẵng, gấu, thịt lợn rừng hoang dã. Ông ấy rất thích. Ông ấy đã ăn thử mỗi thứ một chút”, đại diện nhà hàng cho biết.

Lãnh đạo Triều Tiên không chia sẻ ông thích món ăn nào nhất trong số những món được tiếp đãi. 

"Ngoài ra còn có súp cá, bánh kếp, dưa chua, salat Nga. Và thịt thú săn là món ăn đặc trưng của chúng tôi. Ông ấy hài lòng với thức ăn ở đây", ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có cuộc họp với ông Kozhemyako trong nhà hàng khoảng một tiếng rưỡi, sau đó ông trở về trung tâm thành phố.

Thống đốc vùng Primorye cho biết ông Kim bày tỏ mong muốn đến thăm nhà hàng mà ông nội Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) đã mở trong chuyến thăm tiếp theo.

Các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Putin và ông Kim Jong Un đã kết thúc vào ngày 25/4 trên đảo Russky ở Vladivostok. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận kỹ lưỡng về thực trạng và triển vọng quan hệ giữa hai nước, xem xét cụ thể các vấn đề liên quan đến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Hội nghị thượng đỉnh ở Vladivostok là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa ông Putin và ông Kim.

Hà Lan
Nguồn: news.zing.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.