Chuyên mục
Nhân sĩ Đức ký thỉnh nguyện thư kêu gọi đối thoại với Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nhân sĩ Đức ký thỉnh nguyện thư kêu gọi đối thoại với Nga

Chủ nhật 07/12/2014 16:54 GMT + 7
Theo báo "Thời đại" của Đức, trên 60 nhân sĩ, trí thức hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và truyền thông đã ký thỉnh nguyện thư kêu gọi Chính phủ Đức, Quốc hội và giới truyền thông nước này có cách tiếp cận mới để đối thoại với Nga.

Các nhân sĩ, trí thức kêu gọi Quốc hội Đức giám sát trách nhiệm thực thi hoà bình của Chính phủ liên bang.

Các nhân vật có tiếng tăm ở Đức như cựu Thủ tướng Gerhard Schröder, cựu Chủ tịch Quốc hội Roman Herzog đã ký chung bức thư cảnh báo nguy cơ chiến tranh quay trở lại châu Âu, đồng thời kêu gọi phải có chính sách mới xoa dịu tình hình căng thẳng hiện nay. Khởi xướng bức thư này là ông Horst Teltschik, từng làm cố vấn cho cựu Thủ tướng Helmut Kohl, nguyên Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Walther Stützle và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội liên bang Antje Vollmer. Bức thư khẳng định "không ai muốn chiến tranh", song Bắc Mỹ, Liên minh châu Âu và Nga sẽ không thể tránh được điều này nếu không ngăn chặn được vòng xoáy của việc đe dọa và chống đe dọa lẫn nhau. Những người ký tên chung cũng cho rằng tất cả người châu Âu, trong đó có Nga, phải có chung trách nhiệm vì hoà bình và an ninh.

Bức thư nhấn mạnh trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, Đức đóng một vai trò đặc biệt trong nỗ lực gìn giữ hoà bình ở châu Âu. Do vậy, Chính phủ liên bang Đức cần thực hiện trách nhiệm của mình vì hoà bình, với một chính sách xoa dịu mới cho châu Âu, đó là đối thoại với Nga. Bức thư nêu rõ: "Châu Âu không thể gạt bỏ Nga, bởi đó là điều phi lịch sử, bất hợp lý và nguy hiểm cho nền hoà bình". Bức thư cũng kêu gọi giới truyền thông đưa tin khách quan, thuyết phục hơn về những căng thẳng hiện nay.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Berlin)
Nguồn: baotintuc.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.