Chuyên mục
Voronezh – phiên chợ cuối năm
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Voronezh – phiên chợ cuối năm

Chủ nhật 01/01/2012 03:01 GMT + 7
Những ngày cuối năm nay, bà con cộng đồng người Việt tại Voronezh đang hân hoan đón chờ 1 năm mới. Buổi chợ cuối năm mang nhiều dư vị của sự lạc quan, tin tưởng vào 1 năm phát tài phát lộc.

Chợ cuối năm

Những ngày cuối năm 2011, chợ Остужева 47 dường như nhộn nhịp hơn. Tầng trên hay tầng dưới, balat cho đến công ngoài trời, vang lên tiếng những người khách Nga mua hàng, tiếng cười của bà con Việt hay tiếng reo hò của mấy em nhỏ phía trước cổng chợ. Đã cuối vụ đông, hàng hóa không còn bán chạy nhanh như hồi đầu. Song, những ngày cuối năm này, khu chợ tràn đầy nhựa sống, nơi nơi đầy ắp tiếng cười, tiếng bước chân đi lại càng nhọn nhịp hơn. Cứ 15 phút, 1 chuyến xe chợ đầy khách mua hàng, ra góp vui với bà con. Chiếc cửa tự động liên lục mở ra, đóng vào, đón thêm “nguồn vui” cho mọi người.

Chợ làm việc lúc sáng sớm. Không biết bà con đi chợ lúc mấy giờ, chỉ thấy vào 8h sáng, mọi thứ hàng hóa như quần áo, giày dép, mũ nón, đồ dùng gia đình,..đã được bày ra tươm tất và đẹp đẽ.  Остужева 47 thật sự tấp nập vào thời điểm từ 10h – 14h. Hơn 300 gian hàng của bà con Việt với vô vàn âm điệu, sắc màu sặc sỡ bước vào 1 cuộc đua tài đầy gay cấn và thú vị. Đó là cuộc thi về màu sắc, số lượng, giá cả, thậm chí cả giọng nói nữa. Các mẹ, các chị thể hiện sự khóe léo, nhanh nhạy của mình khi thuyết phục khách mua hàng. Từng ánh mắt,cử chỉ và nụ cười rất thân thiện, gói và chuyển  hàng cho khách thật tận tâm. Không để thua chị em phụ nữ, cánh đàn ông sử dụng cái tài trong việc nắm bắt tâm lí của khách, hướng dẫn và đưa ra nhiều lời khuyên cho khách. Tất nhiên, các anh cũng không quên chuyển hàng cho khách ra tận xe và gửi kèm theo 1 tấm card visit. Cuộc thi có vẻ càng ngày càng sôi động và gay cấn tới những giây phút cuối cùng. 

Đến 14h, cuộc thi “bán hàng” cũng bắt đầu kết thúc. Khách mua hàng dường như đã ít hơn. Các chú các anh bây giờ rủa nhau quây quanh bàn cờ tướng hay thảnh thơi cùng nhau uống vài chum trà mạn. Các chị em thì ngồi bàn việc sắm đồ tết, vui chơi trong dịp nghỉ lễ. Công việc quanh năm suốt tháng, chỉ có dịp cuối năm này, bà con Việt mới có thời gian cho gia đình và gặp gỡ bạn bè.

Tình người Việt trong khó khăn, hoạn nạn…

Tháng 7 năm nay, chợ Остужева 47 phải di dời ra chỗ mới. Bao khó khăn chồng chất lên vai bà con cộng đồng Việt Nam.  Chợ mới, xa trung tâm, nằm giữa khu vực ít dân cư. Làm sao đảm bảo công việc buôn bán? Rồi bao nhiêu nỗi lo toan về giấy tờ, thuế má, rồi còn nơi ăn chốn ở, đi lại và an ninh…Khó khăn chồng chất khó khăn. Nhiều người đã phải về nước, số nữa chuyển đi thành phố khác làm ăn. Tuy vậy, tinh thần tương thân tương ái của con người Việt Nam đã phát huy trong thời điểm khó khăn nhất. Bà con hỗ trợ nhau chuyển hàng ra chỗ mới, giúp nhau trang trí lại gian hàng, giúp đỡ nhau về vốn, mặt bằng, nhân viên … Sau 4 tháng chợ mới thành lập, khu vực buôn bán của bà con người Việt tại Voronezh lại tấp nập hơn, hàng hóa nhiều hơn, gian hàng đẹp và ấm cúng hơn.

Chú Trần Văn Lý, quê Hưng Yên, cho biết:  “ Mặc dù, gặp khá nhiều vấn đề trong việc chuyển chợ, song cho đến thời điểm vụ đông này, công việc buôn bán của gia đình mình  đã đi vào ổn định và có chiều hướng phát triển hơn”. Chú cho biết thêm: “ Trong thời gian vừa qua, nhờ ban quản lí chợ tạo điều kiện, mà tình hình an ninh luôn đảm bảo tốt. Cơ sở vật chất tại chợ  Остужева 47 được đầu tư và trang bị hiện đại, tạo nhiều thuận lợi cho bà con trong việc kinh doanh. Ở chợ Остужева 47, Ban quản lí chợ đối xử với bà con rất tình cảm và mối quan hệ giữa bà con trong cộng đồng Việt cũng khăng khít hơn, ấm áp hơn ”.



                        Gia đình chú Lý bên gian hàng

Hoạt động của Hội người Việt Voronezh

Trong năm 2011 vừa qua, Hội người Việt tại Voronezh,  đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Cộng đồng người Việt Nam tại Voronezh hiện tại, bao gồm sinh viên và bà con buôn bán, hơn 1000 người. Vơi nhiều biến động trong năm qua, song Hội ngươi Việt vẫn tổ chức giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ tại cộng đồng, như chương trình “ Trại hè Voronezh 2011” , “Giao lưu mùa thu Voronezh –Belgorod”, … sắp tới sẽ tổ chức chương trình Tết Nguyên Đán cho cả cộng đồng.


Giao lưu khối cộng đồng Voronezh – Belgorod.

Về việc chăm lo đời sống, an sinh cho bà con, Hội người Việt đã tạo nhiều điều kiện cho ba con trong vấn đề giấy tờ, hộ khẩu. Hàng chục trường hợp được đóng khẩu 3 năm, nhiều bàn con khác đã có giấy tờ đi lại hợp pháp. An ninh luôn được đảm bảo và thường xuyên được cải thiện tốt hơn. Giờ đay, bà con có thể đi lại, mua sắm hàng hóa hay nghỉ ngơi tại Voronezh mà không phải lo ngại nhiêu về cảnh sát hay di dân.

Ông Phạm Ngọc Trung, chủ tịch Hội người Việt Nam tại Voronezh cho biết, sang năm mới Hội sẽ quan tâm nhiều hơn nữa tới đời sống và công việc kinh doanh của bà con. Hội sẽ chú trọng hơn về công tác ổn định chợ, tạo điều kiện nhiều hơn cho bà con được vui chơi, giải trí và giao lưu văn hóa – thể dục thể thao.  Tất nhiên, để làm được điều đó, Hội người Việt tại Voronezh mong Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga và các cơ quan khác tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho Hội cuàng như bà con trong các công việc chung.

Một năm mới lại sang trên mảnh đất Voronezh. Lại một năm mới đón tết xa quê hương của bà con cộng đồng Việt nơi đây. Gửi ngàn lời chúc tốt đẹp nhất cho những con người xa quê hương!

Chùm ảnh chợ Остужева 47 những ngày cuối năm 2011 (photo - MT):






…Rực rỡ gam màu tết.

Giao lưu với các bạn Nga
                                                                      Bà con hối hả về nhà chuẩn bị Tết

Bài và ảnh:   CTV. Minh Nguyễn (từ Voronezh)

26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.