Chuyên mục
Nghệ sĩ Việt sở hữu mức cát-xê cao khủng khiếp cỡ nào?
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nghệ sĩ Việt sở hữu mức cát-xê cao khủng khiếp cỡ nào?

Thứ sáu 08/11/2019 18:52 GMT + 7
Rất nhiều nghệ sĩ Việt sở hữu mức cát-xê cao chót vót, đủ để mua nhà 50 tỷ trong ba năm.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, ca sĩ Miu Lê đã tiết lộ, trong khoảng 3 năm tới cô sẽ mua nhà 50 tỷ.

"Tôi sẽ mua một cái nhà to hơn căn hộ hiện tại. Tôi đặt mục tiêu là sẽ mua một căn penthouse với giá hơn 50 tỷ. Chắc khoảng hơn 3 năm làm việc chăm chỉ, không dùng tiền cho những việc linh tinh, tôi sẽ mua được", nguồn Zing.vn

Chia sẻ này khiến công chúng bất ngờ về mức thu nhập khủng khiếp của Miu Lê. Từ đó, một số khán giả bắt đầu tò mò về cát-xê của các nghệ sĩ trong showbiz.

Nhiều người còn cho rằng, Miu Lê đã phần nào tiết lộ mức cát-xê rất cao của các nghệ sĩ nổi tiếng. Vì nếu cô đủ khả năng mua nhà 50 tỷ trong 3 năm thì nhiều nghệ sĩ khác cũng làm được điều này.

"Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng luôn đứng đầu danh sách những nghệ sĩ có cát-xê cao nhất suốt nhiều năm qua.

Gần đây, trong một clip livestream, ca sĩ Vũ Hà đã vô tình tiết lộ cát xê của bạn thân mình khi nói: "Tôi nhớ, nó đi hát một đêm được có mười mấy ngàn đô thôi mà mua hẳn nhẫn 1 triệu đô".

Sau đó, tại một chương trình khác, Vũ Hà nói thêm: "Cỡ sao hạng A như Đàm Vĩnh Hưng đi hát một đêm 17, 20 ngàn đô là chuyện bình thường".

"Nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên cũng luôn đứng đầu top những nữ nghệ sĩ có mức cát-xê cao nhất. Vũ Khắc Tiệp từng tiết lộ, thu nhập của vợ chồng "nữ hoàng Bolero" là 7 triệu USD mỗi năm. Trong đó riêng của Lệ Quyên là 3 triệu USD.

Bản thân Lệ Quyên cũng từng nói: "Tôi từng được mời hát đám cưới ở Sài Gòn. Tôi hét giá 15 ngàn đô để họ từ bỏ ý định, ai ngờ họ đồng ý luôn"

Dù trải qua nhiều scandal và biến cố lớn, nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn là một thương hiệu đắt giá. Đã từng có thời gian, dư luận đồn thổi Hồ Ngọc Hà "hết thời", cát-xê chỉ ở mức sao hạng B.

Nhưng bạn thân của cô là nhà thiết kế Lý Quý Khánh đã bức xúc lên tiếng: "Hồ Ngọc Hà từng được mời hát trong một show với giá lên tới 580 triệu đồng". Được biết, số tiền để trả cho Hồ Ngọc Hà ở mỗi sự kiện lớn khoảng 5000 tới 7000 USD và không dưới 100 triệu đồng để hát.

Mỹ tâm suốt nhiều năm qua vẫn giữ vững vị trí đỉnh cao. Được biết, cô rất kén show, chỉ hát ở show lớn, không hát hội chợ, hát bar hay đám cưới. Có thông tin rằng, một thương hiệu lớn đã trả 300 triệu đồng chỉ để Mỹ Tâm hát 3 bài trong lễ khai trương cửa hàng tại Đà Nẵng.

Nữ ca sĩ cũng từng bị ban tổ chức một chương trình đại nhạc hội "tố" hét giá 6000 USD để hát tại quê nhà. Nhưng theo giới trong nghề, con số này thậm chí còn thấp hơn so với tên tuổi của Mỹ Tâm.

Ngọc Sơn có lẽ là ca sĩ giữ vững phong độ về cát-xê nhất trong suốt 30 năm qua. Trong một lần trả lời phòng vấn Soha, nhạc sĩ Phú Quang đã tiết lộ: "Ngày xưa, Ngọc Sơn có mức cát-xê cao lắm. Các ca sĩ Sài Gòn hồi đó như Bảo Yến, Nhã Phương được trả một trăm rưỡi, ca sĩ ngoài Bắc vào như Thanh Lam được trả một trăm, riêng Ngọc Sơn phải là bảy trăm rưỡi".

Gần đây, một số bầu show tại miền Bắc cho biết, anh thường nhận 200 đến 300 triệu đồng cho một show diễn

Trong số những ca sĩ trẻ hiện nay, Sơn Tùng là người đứng đầu về cát-xê. Cộng đồng mạng từng xôn xao trước thông tin một bầu show đã phải bỏ 1,2 tỷ đồng để Sơn Tùng chấp nhận hát tại một quán bar ở quận 1.

Một stylist có tiếng khác cũng xác nhận giá đi hát một show của Sơn Tùng là 1 tỷ 2, giá làm hợp đồng hình ảnh là 800 triệu.

Đích thân đạo diễn Việt Tú cũng nói: "Ông em Sơn Tùng sẽ sớm đi vào kỷ lục khi là nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam lĩnh lương sự kiện chín số 0". Như vậy, Sơn Tùng có khả năng là ca sĩ sở hữu cát-xê cao nhất hiện nay

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Trấn Thành là MC có mức cát-xê cao nhất hiện nay. Được biết, sau mỗi tập game show truyền hình, Trấn Thành nhận được 30 triệu đồng.

Nam MC gần như phủ sóng game show truyền hình khắp cả nước, nên số tiền này nhân lên sẽ rất lớn. Một bầu show tiết lộ, mức giá mời Trấn Thành tham dự một sự kiện là 6000 USD.

Một công ty truyền thông khác ở Hà Nội từng bật mí, giá đóng TVC quảng cáo của Trấn Thành khoảng 20 ngàn USD. Chính Trấn Thành cũng nói: "Mức thu nhập tôi có được đủ để lo cho cha mẹ, gia đình. Tôi cũng đã mua nhà và xe hơi tiền tỷ cho cha mẹ"

Tương tự Trấn Thành, Trường Giang cũng được trả 30 triệu cho một tập game show, với mật độ phủ sóng dày đặc. Thù lao để mời được Trường Giang biểu diễn một tiết mục từ 40 đến 60 triệu đồng. Anh hiện là diễn viên hài đắt show nhất tại các event, quảng cáo

Về phía nữ, Việt Hương là danh hài có cát-xê cao nhất hiện nay. Được biết, mỗi lần ngồi ghế nóng game show đem về cho cô 80 triệu đồng. Có thông tin rằng, một nhà sản xuất từng trả Việt Hương 1 tỷ đồng cho một bộ phim

Trong giới danh hài miền Bắc, Xuân Bắc được xem là có mức cát-xê cao ngất ngưởng. Dư luận từng một phen xôn xao trước cát-xê lên đến 8 tỷ của anh. Công ty STV từng trả Xuân Bắc 60 triệu để dẫn một đêm gala cuối năm

Dù đã lui dần khỏi sân khấu để chăm lo nhà thờ Tổ, nhưng Hoài Linh vẫn luôn đứng đầu giới nghệ sĩ về giá cát-xê, với những kỉ lục ít ai chạm tới. Một nhà sản xuất cho biết, Hoài Linh từng nhận cát-xê 3 tỷ đồng cho một bộ phim.

Nam danh hài cũng sở hữu giá cát-xê sự kiện cao nhất giới nghệ sĩ hài với 200 triệu cho một lần xuất hiện tại event

Trong làng mẫu, Ngọc Trinh có lẽ là người mẫu sở hữu cát-xê cao nhất hiện nay. Vũ Khắc Tiệp từng nói, Ngọc Trinh không bao giờ nhận hợp đồng quảng cáo có giá dưới 10 ngàn USD, còn làm mẫu ảnh thì cứ 20 tấm là 15 ngàn USD.

Bản thân Ngọc Trinh cũng tiết lộ: "Đi tiệc ra mắt phim, giá người ta trả cho tôi gần 2000 USD, có những buổi chụp hình quảng cáo, con số phải gấp 10. Thù lao của tôi sau 2 ngày chụp ảnh quảng bá một game mới là 600 triệu đồng"

Ngọc Trinh nói thêm: "Mức cát-xê cao nhất tôi được nhận trước giờ là 60 ngàn đô cho một show quảng cáo về mỹ phẩm". Chính điều này đã khiến Ngọc Trinh tuyên bố: "Đồ dưới 5 tỷ, tôi mua không cần suy nghĩ"

Tùng Ninh
Nguồn: thegioitre.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.