Chuyên mục
Xem người Mỹ tận dụng khủng hoảng Ukraine
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Xem người Mỹ tận dụng khủng hoảng Ukraine

Chủ nhật 13/04/2014 22:15 GMT + 7
Có lẽ rất nhiều nhóm lợi ích của Washington nợ Tổng thống Nga Vladimir Putin một lời cảm ơn sâu sắc.



Sư kiện Crimea nhập vào Nga tháng trước đang được Washington viện làm lý do để đẩy nhanh tiến trình của mọi hoạt động, từ xây dựng đường ống dẫn dầu cho tới đẩy mạnh các chuyến bay vào không gian của cá nhân và thậm chí là đẩy mạnh xuất khẩu khí hóa lỏng.

Từ lâu nay, khủng hoảng vẫn khiến Washington đẩy nhanh các tiến trình. Một ví dụ là Sputnik – vệ tinh thấp được Liên Xô triển khai năm 1957. Cựu Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã gọi đây là "Khủng hoảng Sputnik". Chưa đầy một năm sau sự kiện phóng Sputnik, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Giáo dục Quốc phòng (NDEA). Luật này là một chương trình 4 năm tiêu tốn hàng tỉ đô la vào hệ thống giáo dục Hoa Kỳ.

Sau cú sốc dư luận ban đầu, cuộc chạy đua vào không gian bắt đầu, dẫn đến sự kiện con người lần đầu bay vào không gian, chương trình Apollo và những người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng năm 1969.

“Bạn không bao giờ muốn lãng phí một cuộc khủng hoảng”, Rahm Emanuel – Thị trưởng thành phố Chicago đã phát biểu trên Wall Street Journal năm 2008.

Và, dường như tỷ phú Elon Musk – ông chủ của tập đoàn công nghệ  Space Exploration Technologies Corp. – đã nghe theo lời khuyên này. Hôm 5/3, ông phát biểu trước Ủy ban ngân sách Thượng viện rằng Mỹ phải chịu rủi ro khi phụ thuộc vào các tên lửa được sản xuất ở Nga. SpaceX đang tìm cách chuyển phi hành gia Mỹ tới ISS. Dịch vụ này đang được cung cấp bởi Nga. 

Việc Nga can thiệp vào Ukraine cũng làm dấy lên những lời kêu gọi đẩy mạnh xuất khẩu khí tự nhiên. Karen Harbert – Chủ tịch của Viện năng lượng thế kỷ 21 (trực thuộc Phòng thương mại Mỹ), khẳng định mở rộng phạm vi thị trường sẽ giúp giảm biến động và tăng thêm tính đa dạng. Nhận định này được đưa ra ngày 4/3, khi ông Putin cho biết Nga có thể dừng việc giảm giá khí đốt bán sang Ukraine. 

Nỗ lực dỡ bỏ các lệnh cấm vận xuất khẩu dầu mỏ từ những năm 1970 của Viện dầu khí Mỹ (API) cũng được đẩy mạnh. Erik Milito, chuyên gia đến từ viện này cho biết các nhà làm luật từ cả hai đảng đang chú ý đến thông điệp của API. Trong số các thành viên của API có những tập đoàn lớn như Chevron và Exxon Mobil. 

John Hess – CEO của Hess Corp – thì cho rằng đây là cơ hội vàng để giúp Ukraine và các đồng minh châu Âu xóa bỏ ảnh hưởng của Nga. 

5 ngày sau khi Nga thông báo sáp nhập Crimea, lãnh đạo của TransCanada Corp (tập đoàn muốn xây dựng đường ống Keystone ở 6 bang của Mỹ) và API đã tham dự một cuộc họp báo ở Washington. Sự kiện này có mục đích “nhấn mạnh tầm quan trọng của đường ống Keystone và các dự án khác tương tự đối với kinh tế cũng như an ninh quốc gia của Mỹ”.  

Trong khi Mỹ đã viện trợ hơn 1 tỷ USD cho Ukraine, các nhà làm luật Mỹ đang tận dụng tình hình hiện nay để đẩy mạnh các cuộc đàm phán về việc phục hồi chương trình cắt giảm thuế thương mại sẽ hết hạn vào tháng 1 tới. 

Hiệp hội may mặc Mỹ, Hiệp hội tiêu dùng điện tử và Hiệp hội bánh kẹo đang liên kết để gia hạn thêm cho chương trình này. “Gia hạn thêm sẽ ngay lập tức làm lợi cho Ukraine”. 

Đàm phán thương mại TTIP giữa Mỹ và 28 quốc gia EU cũng được đẩy mạnh nhờ khủng hoảng. Những diễn biến mới ở Ukraine cho thấy rõ ràng là TTIP đóng vai trò quan trọng. 

Mỹ và Nga ở trong tình trạng căng thẳng nhất kể từ chiến tranh lạnh, một số chuyên gia quân sự cũng kêu gọi ông Obama xem xét lại chiến lược quân sự. Năm 2012, Mỹ đã công bố kế hoạch cắt giảm một nửa sự hiện diện quân sự ở châu Âu và giảm chi tiêu quốc phòng xuống còn 478 tỷ USD trong một thập kỷ. Tuy nhiên, Lầu năm góc và toàn bộ ngành quốc phòng có thể sử dụng khủng hoảng ở Ukraine như một lời cảnh báo về sự cần thiết của chi tiêu quốc phòng.

“Có khá nhiều lợi ích cá nhân được “đội lốt” lợi ích chung cho nước Mỹ và cả người dân Ukraine. Chúng ta đang đứng trước một con sóng và hãy tận dụng nó”, Burdett Loomis – giáo sư chuyên nghiên cứu về vận động hành lang tại ĐH Kansas – nhận định. 

Thu Hương
Theo Trí Thức Trẻ/Bloomberg
Nguồn: cafef.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.