Chuyên mục
Cố vấn Mỹ: Mỹ đang bước vào cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Cố vấn Mỹ: Mỹ đang bước vào cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc

Thứ năm 17/08/2017 16:29 GMT + 7
Cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump, Steve Bannon, ngày 17/8 khẳng định, Mỹ đang bước vào cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc.

Reuters dẫn lời ông Bannon nhận định, dù có thể bị thất thế, nhưng Mỹ vẫn kịp giáng cho Trung Quốc “một đòn chí mạng” để trừng phạt hành vi “gian lận về thương mại” của Trung Quốc.

Ảnh minh họa: AP

Ông Bannon tuyên bố: “Mỹ đang bước vào cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc. Trung Quốc không ngại công khai những toan tính của mình. Họ nói rằng, hoặc Trung Quốc hoặc Mỹ sẽ giành bá quyền về kinh tế trong 25-30 năm nữa và chiến thắng nhiều khả năng sẽ thuộc về Trung Quốc”.

Cố vấn của Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo: “Trung Quốc sẽ giành chiến thắng nếu chúng ta không chịu hành động. Nếu chúng ta khoanh tay chấp nhận thất bại thì chỉ trong vòng 5 hoặc nhiều nhất là 10 năm tới, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng suy thoái về kinh tế và không thể phục hồi lại được”.

Đáp lại tuyên bố của ông Bannon, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho rằng, quan hệ thương mại Mỹ-Trung là vì lợi ích của cả hai bên: “Trên thực tế, hợp tác lâu dài giữa Mỹ và Trung Quốc đã đem lại lợi ích cho nhân dân 2 nước.

Như chúng tôi từng nói trước đây, chiến tranh thương mại sẽ không thể nổ ra bởi nó không phục vụ lợi ích cho bất kỳ bên nào. Không có kẻ chiến thắng trong bất kỳ một cuộc chiến thương mại nào. Trung Quốc hy vọng các bên liên quan sẽ chấm dứt việc xem xét những vấn đề của thế kỷ 21 với suy nghĩ của thế kỷ 19 hoặc 20”.

Trước đó, ông Steve Bannon từng cảnh báo Mỹ sẽ áp dụng Mục 301 của Luật Thương mại để chống lại việc Trung Quốc cố tình o ép các công ty của Mỹ làm ăn tại Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ cho các đối tác Trung Quốc.

Cũng theo ông Bannon, không có lý do gì để Mỹ phải “mềm dẻo” với Trung Quốc để đổi lấy việc Trung Quốc ủng hộ Mỹ trong vấn đề Triều Tiên bởi nếu muốn Trung Quốc đã làm như thế ngay từ đầu.

Tuy nhiên, ông Bannon cho biết, ông vẫn cân nhắc về một thỏa thuận với Trung Quốc trong đó, Trung Quốc sẽ tìm cách buộc Triều Tiên phải dừng chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc. Dù vậy, ông Bannon thừa nhận, khả năng này khó có thể xảy ra.

Cố vấn của Tổng thống Donald Trump khẳng định, “sẽ không có chuyện Mỹ sử dụng biện pháp quân sự với Triều Tiên. Hãy quên chuyện đó đi. Chuyện này chỉ có thể xảy ra khi có ai đó giúp tôi giải bài toán làm thế nào để bảo vệ tính mạng 10 triệu dân sinh sống tại Seoul- những người sẽ bị tiêu diệt chỉ trong 30 phút đầu nếu chiến tranh Mỹ-Triều Tiên xảy ra”./.

Trần Khánh
Nguồn: vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.