Chuyên mục
Phát hành trái phiếu bằng Nhân dân tệ: Nga nhắm nhiều đích?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Phát hành trái phiếu bằng Nhân dân tệ: Nga nhắm nhiều đích?

Thứ ba 05/12/2017 03:48 GMT + 7
Nga-Trung Quốc tiếp tục mặt trận đẩy lui đồng USD khi hợp tác phát hành trái phiếu bằng tiền nội tệ.

Khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm 2018, Nga sẽ phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ trị giá khoảng 6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 900 triệu USD) trong một nỗ lực hợp tác đẩy lùi sự ảnh hưởng từ Mỹ.

Khoản trái phiếu 6 tỷ nhân dân tệ với kỳ hạn 5 năm sẽ được Ngân hàng Trung ương Nga phát hành thử nghiệm vào tháng 12 hoặc tháng 1/2018.

Nga và Trung Quốc tiếp tục chinh phục đồng USD

Ông Gleb Zadoya - Trưởng phòng phân tích tài chính tại Trung tâm Analitika Online cho hay: "Các bước đi như vậy sẽ giúp loại bỏ đồng USD khỏi khu vực giao thoa lợi ích giữa Nga và Trung Quốc, vốn chỉ sử dụng đồng Nhân dân tệ".

Nhà phân tích cho rằng, trái phiếu của Nga tính bằng đồng nhân dân tệ có thể rất thú vị đối với người Trung Quốc, đang trở thành một vùng đất thu hút hút hàng trăm ngàn nhà đầu tư quan tâm đến việc thử đầu tư ở các thị trường mới.

Đối với Nga, đối mặt với một loạt các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào thị trường trái phiếu, đó là cơ hội tuyệt vời để tiến gần Trung Quốc hơn, theo ông Zadoya.

Còn theo ông Petr Pushkarev, Tổng giám đốc của Công ty thương mại điện tín TeleTrade, đầu tư vào trái phiếu nhân dân tệ của Nga là cơ hội tuyệt với để các nhà đầu tư Trung Quốc đa dạng hoá danh mục đầu tư được chi phối bởi đồng USD.

"Chính bước đi này là biểu tượng cho sự đầu tư hiện tại bởi 1 tỷ USD là quá ít cho  mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là bước khởi đầu của một cuộc hành trình dài, và đây là một động thái mang tính bước ngoặt cho thấy hệ thống tiền tệ quốc tế đang hướng đến cực đa biên, và Nga sẵn sàng thực hiện các bước đi tích cực theo hướng này"  - ông Petr Pushkarev tự tin.

Ông Pushkarev cho rằng, Trung Quốc, Nga và các nước khác có nhu cầu rất tự nhiên và bình thường khi muốn tạo ra một hệ thống tài chính độc lập với USD.

"Làm như vậy, họ có thể dần dần từ bỏ hệ thống thanh toán đồng USD lỗi thời, nơi mà Mỹ thống trị và không chấp nhận Nga hay các nước khác với vị thế của một đối tác bình đẳng và tôn trọng" - ông Pushkarev nói.

Ông Ivan Kapustiansky, nhà phân tích của Forex Optimum, cho hay trái phiếu của Nga có lợi tức cao, và thậm chí các nhà đầu tư phương Tây cũng có thể tìm cách vượt qua mọi biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Thậm chí, ông Ivan Kapustiansky, nhà phân tích của hãng dự báo kinh tế Forex Optimum còn nói tới điều lạc quan hơn, ngay cả châu Âu cũng có thể "vượt rào" để hợp tác với Nga.

Dự án chỉ cho thấy trái phiếu của Nga có lợi tức cao và thậm chí các nhà đầu tư phương Tây cũng có thể tìm cách vượt qua mọi biện pháp trừng phạt của Mỹ.

"Trái phiếu euro kỳ hạn 5 năm của Nga đang được giao dịch ở mức 3,2%/năm, và chứng khoán của Chính phủ Trung Quốc tự hào với mức lợi nhuận 3,6-3,9%.

Tuy nhiên, trái phiếu của Nga tính bằng đồng yuan có khả năng mang lại khoản lợi tức tốt hơn so với trái phiếu Trung Quốc" - ông Ivan nói với RT.

10 năm nữa, châu Á sẽ giao dịch dầu mỏ bằng đồng nhân dân tệ?

Trong cuộc phỏng vấn với RT hôi tháng 9 vừa qua, Tỷ phú Jim Rogers đã cảnh báo cách Nga và Trung Quốc có thể hợp tác để tìm cách đánh bật Mỹ khỏi sự thống trị của đồng USD.

"Nhiều người không thích sử dụng đô la Mỹ vì nếu Mỹ giận bạn, họ sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho bạn, thậm chí bạn có thể khiến bạn mất nhiều thứ. Trung Quốc và Nga hiểu điều này và họ đang cố để đưa thương mại thế giới và tài chính thế giới ra khỏi quỹ đạo đồng USD" - Tỷ phủ Jim Rogers nói.

Khi Trung Quốc là nước mua dầu thô lớn nhất thế giới, hợp đồng mới có thể cho phép các nhà xuất khẩu tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách mua bán dầu bằng đồng nhân dân tệ.

Theo các chuyên gia, những nước như Nga, Iran, Pakistan, Trung Quốc và nhiều nước châu Á khác đều quan tâm đến điều đó.

10 năm là đủ để Trung Quốc phủ sóng đồng nhân dân tệ ở châu Á?

Thậm chí, Trung Quốc còn đang ủ kế hoạch, Hợp đồng tương lai sẽ cho phép người tham gia thanh toán bằng vàng hoặc chuyển đổi đồng nhân dân tệ thành vàng mà không cần phải giữ tiền trong tài sản Trung Quốc hoặc biến nó thành USD Mỹ.

"Thế giới đã được di chuyển theo cách đó. Iran sẽ chấp nhận đồng nhân dân tệ (yuan) từ Trung Quốc bây giờ. Thế giới đang chuyển động như vậy. Trung Quốc và Nga hiện đang hoán đổi rúp và renminbis. Nó đang xảy ra. Nhưng nó đang xảy ra chậm" - ông Rogers dự báo kịch bản lạc quan cho Nga- Trung Quốc và phải mất nhiều thời gian hơn.

Kịch bản lạc quan nhất ở châu Á là trong khoảng 10 năm.

"Tôi sẽ nghi ngờ rằng trong vòng 10 năm nữa, bạn sẽ thấy một sự chuyển đổi lớn trong việc kinh doanh dầu sang châu Á .

"Khi USD Mỹ bị thay thế bảng Anh, không ai có thể thực hiện được việc này nhanh chóng. Nhưng bây giờ bạn có các nền kinh tế lớn: Nga, Trung Quốc, Iran và những nước khác - rất muốn điều này xảy ra. Vì vậy, nó sẽ xảy ra nhanh hơn" - ông Rogers nói thêm.

Huy Vũ
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.