Chuyên mục
Nga thặng dư ngân sách 20 tỷ USD/7 tháng: Nhờ cấm vận?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga thặng dư ngân sách 20 tỷ USD/7 tháng: Nhờ cấm vận?

Thứ sáu 07/09/2018 12:16 GMT + 7
Nhờ sức ép của trừng phạt-cấm vận mà chính quyền Nga đã có những thay đổi mang tính đột biến, giúp cho kinh tế đất nước phát triển trở lại...

Thặng dư ngân sách của Nga tăng 4.400%, vượt dự báo 4.000% 

Theo số liệu của Bộ Tài chính Nga, thặng dư ngân sách liên bang của Nga trong 7 tháng đầu năm 2018 đạt 1,38 nghìn tỷ rubles - tương đương 20 tỷ USD, và theo tính toán cả năm sẽ đạt khoảng 2,62 ngìn tỷ - tương đương 38 tỷ USD.

Ngày 6/9, phát biểu tại Diễn đàn Tài chính Moscow, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Oreshkin nêu rõ, các chỉ số kinh tế vĩ mô tăng cao là chìa khóa tăng trưởng bền vững cho kinh tế Nga.

Ngoài ngân sách thặng dư, khoảng 1% GDP - tính theo sức mua của đồng ruble (RUB) - Nga cũng có tài khoản vãng lai thặng dư hơn 2% GDP và nợ nước ngoài của Nga lại quá thấp.

Nga thặng dư ngân sách ngay trong thời cấm vận

Trong khi đó, chi ngân sách thấp hơn dự toán, xuống chỉ còn hơn 7,6 nghìn tỷ rubles - tương đương 110 tỷ USD - một dấu ấn trong điều tiết vĩ mô của chính phủ Nga và là yếu tố quan trọng giúp thặng dư ngân sách liên bang.

Xin nhắc lại, ngày 24/11/2017, Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) đã thông qua Dự luật ngân sách liên bang mới, dự toán ngân sách năm 2018 và kế hoạch ngân sách giai đoạn 2019-2020. 

Theo dự luật, tổng thu ngân sách của Nga sẽ đạt 15,26 nghìn tỷ rúp (256 tỷ USD) vào năm 2018, đạt 15,55 nghìn tỷ rúp (260 tỷ USD) vào năm 2019, và đạt 16,3 nghìn tỷ rúp (273 tỷ USD) vào năm 2020. 

Tổng chi ngân sách theo kế hoạch là 16,53 nghìn tỷ rúp (277 USD) vào năm 2018, 16,4 nghìn tỷ rúp (275 tỷ USD) vào năm 2019 và 17,15 nghìn tỷ rúp (287 tỷ USD) vào năm 2020. 

Thâm hụt ngân sách liên bang, dự báo sẽ là 1,3 nghìn tỷ rúp (21.8 tỷ USD) vào năm 2018, 819,1 rúp (13,7 tỷ USD) vào năm 2019 và 870 rúp (14,5 tỷ USD) vào năm 2020. Theo TASS

Vậy mà chỉ trong 7 tháng đầu năm 2018, ngân sách Nga đã thặng dư 20 tỷ USD, chi ngân sách liên bang giảm tới 51 tỷ USD so với dự toán - thực chi là 110 tỷ USD/dự toán là 161 tỷ USD. 

Đáng nói là nguồn thu ngân sách của Nga trong 7 tháng từ dầu-khí đả giảm 18%, từ 55% xuống còn 45%, cho dù giá dầu thô liên tục tăng, sản lượng khí đốt tự nhiên và khí hoá lỏng cũng tăng mạnh, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết.

Như vậy, với khoản thặng dư 20 tỷ USD/7 tháng đầu năm 2018, thặng dư ngân sách của Nga đã vượt mức dự báo của chính phủ nước này là 4.000% và có mức tăng tới 4.400% so với năm 2017.

Theo Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Oreshkin, việc kinh tế Nga tăng trưởng trở lại bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ-phương Tây, đã giúp chính phủ Nga bắt tay vào thực hiện hàng loạt giải pháp, biện pháp kinh tế - xã hội quan trọng.

Nợ nước ngoài thấp là lợi thế của Nga

Đó là các dự án thúc đẩy phát triển trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế cũng như kế hoạch tăng cường hoạt động đầu tư và đặc biệt là tiến trình cải cách hưu trí đang phát huy hiệu quả.

Từ những dấu hiệu tích cực, Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo tăng trưởng kinh tế đất nước có thể đạt 2% vào năm 2020 và 3% trong năm 2021, dù quý II/2018 đã tăng 2,5% và IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng 3,9% ngay trong năm 2018.

Nếu như năm 2017, lần đầu tiên khoản thu từ xuất khẩu dầu thô nước Nga không sử dụng tới -đó là khoản thu từ trên 40 USD/thùng - tạo ra mức đệm tài chính, đảm bảo an toàn cho nền kinh tế Nga trước tác động bất lợi từ bên ngoài.

Từ năm 2018, ngân sách nhà nước Nga đã được xây dựng và thực hiện dựa trên nguyên tắc 3 năm/1 lần - điều từng trở thành cột mốc lịch sử cho nền tài chính Nga, thậm chí kể cả nền tài chính Liên Xô.

Vậy nhưng giá trị và ý nghĩa của cột mốc lịch sử nền tài chính Nga còn nhanh chóng được nâng lên chỉ sau 7 tháng, khi mọi dự báo tích cực của chính phú Nga đều bị vượt qua, báo trước Luật ngân sách của Nga phải sớm sửa đổi để theo kịp thực tế.

Các giải pháp, phương pháp, biện pháp của Tổng thống Putin đã phát huy hiệu quả hơn mong đợi

Rõ ràng, từ chính sách đến quyết sách, từ chiến lược đến hành động của chính phủ Nga đã tập trung hiện thực hoá ý tưởng của Tổng thống Putin và đã thành công, từ đó mang lại thành quả đáng tự hào ngay trong thời cấm vận.

Nhật báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức bình luận rằng: "Kinh tế Nga đã ứng phó tốt với các biện pháp trừng phạt của phương Tây, khi thương mại thì có xu hướng tích cực, còn xây dựng và công nghiệp thì tăng trưởng mạnh".

Tại một cuộc họp với các bộ trưởng ngày 5/7, Tổng thống Putin cho rằng nền kinh tế Nga đang có “những xu hướng tích cực”, từ đó kêu gọi chính phủ cải thiện “chất lượng sống của người dân”.

Tổng thống Putin cũng kêu gọi thiết lập một xu hướng trong dài hạn để tăng sự bền vững và chất lượng sống của người dân, coi “việc tăng lương cho người dân” và “cải thiện hiệu quả của hỗ trợ xã hội” là những vấn đề chính cần ưu tiên giải quyết.

Tổng thống Putin đã tìm ra phương cách hoá giải trừng phạt-cấm vận

Tiền lương tại Nga đã giảm bốn năm liên tiếp do nền kinh tế bị lao đao bởi sự mất giá của “dầu thô trong giai đoạn 2014-2016, cùng với lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan tới tình hình Ukraine".

Sau khi tái đắc cử, Tổng thống Putin đã đặt mục tiêu cho nhiệm kỳ sáu năm tới là giảm một nửa tỷ lệ người nghèo, nâng lương hưu và tăng tuổi thọ trung bình lên 78 tuổi vào năm 2024.

Đây được cho là những quyết sách nhằm xây dựng và phát triển nền kinh tế "6 trong 1" mà Tổng thống Putin đã giới thiệu trong Thông điệp Liên bang 2018, lấy việc nâng cao mức sống sống và chất lượng phục vụ người dân làm thước đo giá trị.

Và nhà lãnh đạo đương thời của nước Nga đã có những phương pháp và biện pháp chuẩn xác giúp hiện thực hoá giải pháp mang tầm chiến lược này làm thay đổi bộ mặt của nước Nga, như ông từng làm khi được trao quyền lực vào tháng 12/1999.

Tổng thống Putin đã chọn ứng phó chứ không đối phó với trừng phạt, giúp hạn chế tới mức thấp nhất việc phải đánh đổi lợi ích kinh tế cho xung đột chính trị, từ đó có điều kiện tương kế tựu kế, hoá giải hiệu ứng tiêu cực của trừng phạt-cấm vận.

Chỉ cần xem xét tình hình tài chính của Tập đoàn sàn xuất nhôm khổng lồ của Nga (Rusal) - doanh nghiệp bị Mỹ trừng phạt - là có thể nhận ra phương châm ứng phó thay cho đối phó của Tổng thống Putin hiệu quả như thế nào.

Khi tỷ phú Nga Oleg Deripaska, Chủ tịch Rusal bị Mỹ liệt vào danh sách "Báo cáo Kermlin", Tổng thống Putin đã tác động để ông Deripaska rời khỏi chức vụ và thế là Rusal thoát trừng phạt Mỹ.

Một nền kinh tế phục vụ đang thành hình tại xứ sở bạch dương

Kết quả Rusal - tập đoàn sản xuất nhôm lớn thứ hai thế giới - đảm bảo ổn định công việc và đời sống cho 61.000 công nhân, từ đó giúp lợi nhuận ròng của Rusal đạt tới 952 triệu USD/6 tháng đầu năm 2018, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin xác định hiệu quả thay cho quy mô, giúp nước Nga đã tiết kiệm được nhiều nguồn lực, giúp lợi ích trong các công trình, dự án luôn được tối đa hoá, như việc xây cầu Kerch nối Crimea với Bắc Caucasus là một ví dụ.

Đặc biệt Dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ - đột phá khẩu chiến lược của Putin đối với trừng phạt-cấm vận của phương - đã thể hiện rõ nhất phương châm hiệu quả thay cho quy mô trong hợp tác - đầu tư phát triển.

Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ có công suất 31,5 tỷ m3 khí đốt /năm với đường ống gồm 920km đặt dưới đáy Biển Đen và 200km trên lục địa, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/12/2019. Tổng đầu tư cho dự án trị giá 7 tỷ euro, tương đương 7,4 tỷ USD.

Trong khi đó Dòng chảy phương Nam có công suất 63 tỷ m3 khí đốt/năm, ống đi ngầm dưới Biển Đen, có chiều dài gần 900km. Tổng đầu tư cho dự án khổng lồ này lên đến 40 tỷ USD. "Rất may" là dự án này đã bị đình lại.

Theo tính toán, nếu công suất của Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ nâng lên bằng công suất của Dòng chảy phương Nam thì tổng chi phí cũng chỉ đạt tối đa là 31 tỷ USD, giảm 22%. Đây là khoản tiết kiệm cực lớn trong thời buổi “nhà giàu cũng khóc” này.

Như vậy, có thể thấy rằng nhờ sức ép của trừng phạt-cấm vận mà chính quyền Nga đã có những thay đổi mang tính đột biến, giúp cho kinh tế đất nước phát triển trở lại, dù tốc độ tăng trưởng còn thấp nhưng với chất lượng cao hơn trước rất nhiều.

Ngọc Việt
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.