Chuyên mục
Khám phá nội thất tàu ngầm tấn công 51 năm tuổi của Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Khám phá nội thất tàu ngầm tấn công 51 năm tuổi của Nga

Chủ nhật 01/09/2019 17:15 GMT + 7
Trước khi về làm "bảo tàng", tàu ngầm B-413 được biên chế năm 1968 đã có chuyến vượt đại dương tới nhiều quốc gia trên thế giới. Con tàu tới nay vẫn được giữ nguyên trạng, phục vụ vai trò giáo dục quốc phòng.

Tạp chí Izvestia mới đây đăng tải bộ ảnh khám phá bên trong tàu ngầm tấn công chạy động cơ điện diesel mang ký hiệu B-413 thuộc đề án 641 (NATO gọi là lớp Foxtrop) đã 50 năm tuổi hiện được neo đậu tại Bảo tàng đại dương thế giới ở tỉnh Kaliningrad. Ảnh: Izvestia

Tàu ngầm B-413 được đóng trong thời đại Liên Xô bước vào thời kỳ nguyên tử của hạm đội tàu ngầm. Con tàu được hạ thủy vào tháng 9/1968, biên chế cùng năm và chính thức ra khỏi hạm đội từ năm 2000. Con tàu sau đó được sửa chữa vào đưa về neo đậu tại bờ kè của "hạm đội lịch sử" thuộc Bảo tàng Đại dương Thế giới. Ảnh: Izvestia 

B-413 có chiều dài 91,3m, bề rộng nhất 8,5m, lượng giãn nước khi nổi là 1.952 tấn, khi lặn 2.475 tấn. Ảnh: Không gian trong tàu được phục chế và giữ nguyên trạng như thời nó còn đang phục vụ - nơi nào “cần tối sẽ tối”, nơi nào “cần sáng sẽ sáng”. Ảnh: Izvestia 

Tàu ngầm được vận hành bởi thủy thủ đoàn 80 người gồm sĩ quan và thủy thủ. Ảnh: Cửa đi lại giữa các khoang trong tàu ngầm đều tròn như thế này và có cửa kín nước. Ảnh: Izvestia 

Trong suốt thời gian phục vụ, con tàu đã có chuyến viếng thăm vượt đại châu tới Cộng hòa Cuba, thăm cảng Conakry, Cộng hòa Guinea. Ảnh: Một thủy thủ làm nhiệm vụ hướng dẫn viên cũng như là bảo vệ các trang bị trên tàu ngầm. Ảnh: Izvestia

Các vị khách nhí tham quan khoang phóng ngư lôi mũi tàu. Tàu ngầm B-413 nói riêng và đề án 641 nói chung trang bị tới 10 ống phóng ngư lôi 533mm với 20 quả đạn. Ảnh: Izvestia 

6 ống phóng đặt ở mũi và 4 ống đặt ở đuôi cho phép con tàu có thể diệt mục tiêu trước và sau mà không cần phải quay tàu. Ảnh: Izvestia

Chế tạo theo công nghệ những năm 1950 nên khó mà trách được rằng trang bị trên tàu chi chít các đồng hồ cơ học, có lẽ phải tới vài trăm đồng hồ chỉ báo mà thủy thủ phải học thuộc để lướt qua cũng biết được tàu có hoạt động tốt hay không. 

Cabin nghỉ ngơi của sĩ quan khá chật hẹp. Ảnh: Izvestia 

Khu vực bếp ăn của tàu ngầm. Ảnh: Izvestia

Tàu ngầm trang bị 3 máy diesel 2.000hp, 3 máy phát điện và 1 máy điện phụ, tàu chỉ có một chân vịt 6 lá cho tốc độ hành trình tối đa khi lặn 15 hải lý/h, khi nổi là 16 hải lý/h, tầm hoạt động khi lặn - nổi hỗn hợp có dùng ống thở 20.000km, lặn toàn phần liên tục 700km, lặn sâu 246-296m. Ảnh: Izvestia 

Tàu nhỏ còn người thì đông nên không gian ai nấy chỉ là vừa đủ dùng, có một chút riêng tư với sĩ quan, còn thủy thủ tàu ngầm thì hầu như phải thay nhau, kíp này ngủ kíp kia sẽ hoạt động và ngược lại. Ảnh: Izvestia 

Hoàng Lê
Nguồn: kienthuc.net.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.