Chuyên mục
Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga

Thứ năm 24/05/2018 03:37 GMT + 7
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vkunov khẳng định, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga đang ngày càng phát triển tốt đẹp.

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Việt-Xô, Ngày truyền thống Hội hữu nghị Việt – Nga (23/5/1950 – 23/5/2018), chiều 23/5, tại Hà Nội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga phối hợp Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm phối hợp trong công tác đối ngoại, đồng thời nhằm ôn lại những kỷ niệm, truyền thống, mối quan hệ đặc biệt, những tình cảm và sự đóng góp to lớn của Chính phủ và nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay với cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tham dự buổi gặp gỡ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga. Cùng với đó là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vkunov; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành; cán bộ nhân viên Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Phan Xuân Dũng đánh giá: Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga là một trong số ít quan hệ song phương được chú trọng duy trì và phát triển. Việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao Quốc hội hàng năm diễn ra theo danh mục và các nhiệm vụ ưu tiên mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp hội đồng dân tộc, ủy ban, nhóm nghị sỹ hữu nghị, nhằm tìm hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ ở cơ quan tương ứng; chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn trong quá trình thực hiện chức năng của Quốc hội; giám sát việc thực hiện các thỏa thuận song phương mà Chính phủ hai nước đã ký kết; bổ trợ, tạo môi trường pháp lý để quan hệ hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước được thúc đẩy, nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Ông Phan Xuân Dũng mong muốn hai bên sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động đối ngoại Quốc hội và đối ngoại nhân dân, từ đó gắn bó, có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa hai nhóm nghị sỹ Việt Nam-Liên bang Nga và Liên bang Nga - Việt Nam.

Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Trần Bình Minh vui mừng cho biết: Hội là một trong những đơn vị hoạt động mạnh nhất trong số các hội hữu nghị, không chỉ vì số lượng hội viên đông đảo, mà bởi rất nhiều tình cảm hữu nghị dành cho nhau. Hàng năm, các cấp hội từ Trung ương tới địa phương đều tổ chức các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân ý nghĩa.

Ông Trần  Bình Minh bày tỏ mong muốn các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước, đối ngoại nhân dân hai nước ngày càng phát triển.

Chia sẻ vui mừng khi được tham dự buổi gặp gỡ, Đại sứ Constantin Vkunov khẳng định, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga đang ngày càng phát triển tốt đẹp. Đại sứ kỳ vọng trong thời gian tới, mối quan hệ này sẽ được thúc đẩy hơn nữa thông qua trao đổi đoàn cấp cao, các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa hai nước.

Chúc mừng nước Nga vừa bầu cử thành công Tổng thống nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, theo dõi thường xuyên quá trình phát triển của nước Nga và các nước cộng hòa Liên Xô cũ cho thấy, nước Nga hiện nay vẫn là một cường quốc, một dân tộc vĩ đại, đáng tự hào trong cộng đồng thế giới. Quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước có sự đóng góp quan trọng của Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn, Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục có những hoạt động có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu đã cùng ôn lại những kỷ niệm sâu sắc của nước Nga, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đối ngoại, kế hoạch thực hiện các hoạt động giao lưu hai nước.../.

Thu Phương
Nguồn: cpv.org.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.