Chuyên mục
Hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An kỷ niệm
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An kỷ niệm "Năm chéo" 2019-2020

Thứ năm 07/11/2019 05:47 GMT + 7
Được sự tạo điều kiện của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, sáng ngày 26/10/2019, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An tổ chức hoạt động thực hiện chương trình kỷ niệm "Năm chéo" 2019-2020 chủ đề: Tọa đàm kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga (16/6/1994 - 16/6/2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (30/1/1950 - 30/1/2020).


Các đại biểu dự buổi tọa đàm giao lưu chụp ảnh kỷ niệm.


Dự hội nghị về phía cơ quan trung ương có: Thiếu tướng GS VS Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt-Nga trung ương, Nhà báo Nguyễn Đăng Phát, Tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt-Nga Trung ương, Tổng biên tập Tạp chí Bạch Dương; TS. Nguyễn Thu Đạt Giám đốc Phân viện Puskin Hà Nội; về phía địa phương có: ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An, đại diện các cơ quan và các chi hội hữu nghị Việt - Nga trong tỉnh.

Buổi tọa đàm đã ôn lại những sự kiện lịch sử quan hệ giữa Việt Nam - Nga, những kỷ niệm sâu sắc và đẹp đẽ trong thời gian học tập, lao động trên đất nước Liên Xô trước đây và nước Nga hiện nay, tỏ lòng biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của những người anh em nước Nga dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. 
PGS TS Nguyễn Cảnh Phú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Vinh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An phát biểu đề dẫn tọa đàm.

Phát biểu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An: ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An nêu rõ: Đây là một hoạt động đối ngoại nhân dân, tiếp tục góp phần vào nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn mới, việc tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện hai bên trên tinh thần đối tác chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn góp phần và hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

PGS. TS. Nguyễn Công Khanh, Nguyên Trưởng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh.
trình bày tham luận với tiêu đề “ Ý nghĩa lịch sử của việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên Xô (30/01/1050) và Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị CHXHCN Việt Nam-LB Nga (16/06/1994).

Nhà báo Nguyễn Đăng Phát, Tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt-Nga Trung ương, Tổng biên tập Tạp chí Bạch Dương trình bày tham luận “Những bài học quý giá của 70 năm hoạt động đoàn kết, hữu nghị”.

TS. Nguyễn Văn Tuấn, Bộ môn lịch sử Thế giới, Viện Sư phạm Xã hội, Trường Đại học Vinh đã trình bày tham luận “Một số đặc trưng của quan hệ Nga-Việt Nam từ năm 1991 đến nay”.
Hội thảo tiếp tục với các phát biểu của TS. Nguyễn Thu Đạt Giám đốc Phân viện Pushkin Hà Nội và các đại biểu khác.

Thay mặt Hội người Việt Nam Đoàn kết tại thành phố Ulyanovsk (LB Nga), ông Trịnh Văn Quế, Chủ tịch Hội đã phát biểu về sự tham gia của Hội vào các hoạt động thực hiện chương trình "Năm chéo Việt - Nga", kiến nghị Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh tạo điều kiện thuận lợi để Hội thực hiện thành công vai trò cầu nối hữu nghị của mình, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Nghệ An và Ulyanovsk.

Trong dịp này, Trung ương Hội hữu nghị Việt - Nga đã tặng Huy chương hữu nghị  3 cá nhân Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An là: PGS. TS. Nguyễn Cảnh Phú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Vinh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An, CVCC Ngô Xuân Phùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh, ông Hoàng Đức Cường, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh và Bằng khen cho 3 chi hội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội từ năm 2017 đến năm 2018. Ngoài ra ông Hoàng Đức Cường - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác Hội.  

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Nghệ An PGS TS Nguyễn Cảnh Phú đã phát biểu kết luận, cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan trung ương, cấp tỉnh và sự nhiệt tình tham gia của các đại biểu, chúc tình hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển, đáp ứng được lợi ích quốc gia và tình cảm của nhân dân hai nước./.

Tác giả: Hoàng Xuân Thường
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.