Chuyên mục
Những hình ảnh khó quên trong ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Những hình ảnh khó quên trong ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975

Thứ ba 30/04/2019 10:43 GMT + 7
Cách đây 44 năm, 5 mũi tấn công của quân giải phóng miền Nam đã thần tốc tiến vào đánh chiếm sào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hình ảnh quân giải phóng từ các hướng ồ ạt tiến vào nội đô Sài Gòn, hay xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, người dân đổ ra đường trong niềm vui thống nhất sẽ luôn là những thước phim đáng nhớ trong lịch sử dân tộc.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước. Đó là nội dung của triển lãm "Đất nước trọn niềm vui" đang diễn ra tại Công viên Lam Sơn (quận 1, TP HCM) (Theo:VnExpress)

Cuối tháng 3-1975, ông Lê Đức Thọ từ miền Bắc vào Nam cùng ông Phạm Hùng và Đại tướng Văn Tiến Dũng thay mặt Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giải phóng miền Nam

Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4-1975 (Theo:Zing)

Bộ đội pháo binh trước giờ xuất kích

Trung đoàn 201 hành quân qua vùng Đồng Tháp Mười

Nhân dân Phú Hữu dùng thuyền chở Quân đoàn 2 vượt sông tiến về Sài Gòn

Các phân đội Z23, Z22 lữ đoàn 316 và tiểu đoàn 81 (trung đoàn đặc công cơ giới) chiếm 2 đầu cầu Rạch Chiếc, đồng chí Nguyễn Đức Thọ là người nổ phát súng B40 đầu tiên khai màn tấn công

Đêm 29-4, ở cánh Tây Nam, Sư đoàn 9 đảm nhận mũi tấn công chủ yếu của đoàn 232 cùng với hai tiểu đoàn xe tăng sau khi vượt qua các chướng ngại đồng lầy, sông nước tại Long An, nhận nhiệm vụ tấn công khu viễn thông Phú Lâm

Từ hướng Bắc, quân đoàn 1 theo đường 1 tiến vào Sài Gòn. Do phải hành quân gấp từ miền Bắc vào bằng mọi phương tiện thủy, bộ và đường không nên quân đoàn 1 bắt đầu tấn công chậm một ngày so với các đơn vị khác

5h30 sáng 30-4, Sư đoàn 10 và hai đại đội xe tăng của Trung đoàn thiết giáp 273 tấn công sân bay Tân Sơn Nhất

Đánh chiếm cầu Thị Nghè sáng 30-4-1975

Binh đoàn tiến vào đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu chính quyền Sài Gòn

Quân giải phóng tiến vào Bộ Tổng tham mưu chính quyền Sài Gòn (Theo:VnExpress)

Quân giải phóng chiếm trụ sở Biệt khu Sài Gòn

Đoàn xe tăng lao qua cổng chính, tiến vào sân Dinh Độc Lập sáng 30-4. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận ra khỏi xe 843, lấy lá cờ trên xe của mình đem treo lên cột cờ trên nóc Dinh Độc Lập lúc 11h30 (Theo:Zing)

Các chiến sĩ xe tăng 843 trưa 30-4-1975

Tổng thống Dương Văn Minh cùng nội các chính quyền Sài Gòn ra trước đài phát thanh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, kết thúc chiến tranh Việt Nam

Bốn chiến sĩ đoàn Hương Giang tiến vào cắm cờ lên nóc phủ tổng thống ngụy quyền Sài Gòn ngày 30-4-1975 (Theo:TTXVN)

Thuyền chở bộ đội tiến vào giải phóng Cà Mau (Theo:VnExpress)

Nhân dân Sài Gòn đón mừng đoàn quân giải phóng trưa ngày 30-4-1975

Bộ máy chính quyền Sài Gòn hoàn toàn tan rã, từ ngày 1-5-1975, lần lượt các tỉnh, thành ở miền Nam được giải phóng. Trong ảnh là quân giải phóng tiến vào thị xã Bạc Liêu

Người dân mừng vui đón nhận tin chiến thắng ngày 30-4-1975 (Theo:TTXVN)

Nhiều người đã đổ ra đường để ăn mừng tin chiến thắng ở số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Nhân dân Hà Nội đã có mặt từ sớm ở cổng TTXVN để đợi tin chiến thắng từ quân giải phóng

Nhân dân Sài Gòn chào mừng Ủy ban nhân dân thành phố ra mắt ngày 7-5-1975

Nhân dân Sài Gòn diễu hành mừng giải phóng miền Nam

Những bà mẹ có công với cách mạng, đại diện cho"đội quân tóc dài" trong ngày giải phóng

Minh Hạnh (Tổng hợp)
Nguồn: anninhthudo.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.