Chuyên mục
Bà Tân Vlog bị dân mạng phản ứng gay gắt
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Bà Tân Vlog bị dân mạng phản ứng gay gắt

Thứ hai 14/10/2019 16:03 GMT + 7
Theo dõi kênh YouTube của bà Tân Vlog có thể thấy thời gian gần đây người phụ nữ này liên tục vấp phải những ý kiến trái chiều về việc quảng cáo quá nhiều và cách nấu ăn “có một không hai” của mình.

Cụ thể, ở video “Làm chảo đuôi bò hầm sữa siêu to khổng lồ” gần đây, nhiều người cho rằng bà Tân đang quảng cáo nhiều quá làm cho nội dung dần trở nên nhảm nhí và phản cảm.

Theo đó, bà mua rất nhiều đuôi bò và một mâm sữa hộp xếp thành các tầng, đặc biệt, số sữa kia được quay cận cảnh rất lâu, rõ nét từng chữ trong khi bà Tân thì giới thiệu thẳng tên sản phẩm.



Đồng thời, nhiều người có kinh nghiệm trong việc nấu món đuôi bò hầm cho rằng sữa để bà Tân nấu ăn có ghi rõ là sữa trái cây trong khi hầu hết các món ăn người ta thường chỉ dùng sữa không đường để đảm bảo không làm ảnh hưởng tới hương vị. Đồng thời, món đuôi bò hầm phải sử dụng ớt, tỏi và gia vị nếu kết hợp cùng với thì sữa trái cây thì có thể món này khá khó ăn.

“Thấy giả tạo thế nào ấy, lúc đầu làm clip còn thấy chất phác, càng ngày nói chuyện càng điệu. Món ăn chưa nấu đã khen ngon ầm cả lên, nấu thì không có gì đặc sắc”, “Bà này bây giờ toàn quảng cáo sản phẩm, hết chất phát như ngày xưa rồi, sữa hoa quả, tên công ty”,…người xem bình luận.



Còn ở video “Làm nổi lầu thị bò siêu to khổng lồ”mới đây, bà Tân giới thiệu mình đi Hải Phòng và được người cháu làm ở một công ty thực phẩm cho rất nhiều thịt bò, sau đó máy quay còn zoom rõ hình ảnh và nhãn mác của công ty trên như một hình thức quảng cáo.



Dưới phần bình luận, một người bày tỏ “Lần đầu tiên xem vì tò mò. Chả biết có gì hay ho mà lại có người xem. Nội dung vớ vẩn chẳng có 1 cái gì. Lần 1 vì tò mò nhưng không có lần 2”. Trong khi đó người khác cho rằng: “Có lẽ lẩu có 1 không có 2! Chả ai giống bà! Lẩu kinh điển! Cách thức nấu và ăn lẩu sai quá sai!” hay “Đây là lẩu bò hay canh bò vậy, lần đầu thấy ăn lẩu kiểu này”, “Nhìn bà nấu ngán quá không biết tại sao khen ngon hoài, chả nướng hành tây bỏ vào nữa. Nhìn chả khác gì đống xà bần cái gì cũng bỏ vào số lượng người xem ngày càng ít rồi bà ạ, chả ai mặn mà nữa đâu”,…



Trước đó, video “Làm bánh bông lan trứng muối siêu to khổng lồ” của bà Tân cũng nhận nhiều “gạch đá” từ khán giả. Bởi nhiều người làm bánh chuyên nghiệp cho rằng bà và ekip đã “gian dối, giả tạo” trong quá trình thực hiện vlog.

Mặc dù vậy cũng có một số ý kiến bênh vực và cho rằng nguồn thu nhập của các YouTuber như bà Tân chủ yếu đến từ việc quảng cáo, nếu không làm vậy họ sẽ không có đủ chi phí để liên tục ra vlog phục vụ người xem. Nhưng việc làm quảng cáo nên có hướng phù hợp và tiết chế để không khiến người xem khó chịu.



Được biết, bà Tân tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tân (58 tuổi), hiện ở thôn Chùa, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Bà Tân có hai người con trai, chồng bà đã mất vì bệnh hiểm nghèo. Trên các tài khoản mạng xã hội của mình, bà Tân giới thiệu bà nặng 32 kg và cao 1m1.

Đặc biệt chỉ sau 20 ngày ra mắt video đầu tiên, kênh “Bà Tân Vlog” đã nhận về hơn 1 triệu người đăng ký và nhanh chóng giành được “Nút vàng Youtube”, thậm chí mới đây kênh này còn được bật chức năng kiếm tiền. Theo Social Blade - trang số liệu thống kê mạng xã hội uy tín hàng đầu thế giới, kênh “Bà Tân Vlog” lọt vào top 3 kênh Youtube có số lượng người đăng ký theo dõi tăng nhanh nhất thế giới trong 24 giờ.

Ban đầu, nhiều người nhận xét, điểm đặc biệt tạo nên sức hút của những clip của “Bà Tân Vlog” chính sự cộng hưởng giữa hình thức clip thô sơ cùng phong cách mộc mạc, giản dị của bà Tân qua những câu nói hết sức đáng yêu như "Xin chào các cháu! Chào mừng các cháu trở lại với kênh bà Tân Vlog", "Cuộc đời bà 60 nồi bánh chưng" hay "Các cháu thấy bà có ngầu không?".

Bên cạnh đó, nhờ hiệu ứng đặc biệt của mình, bà Tân cũng nhanh chóng trở thành khách mới của các chương trình truyền hình như “Người bí ẩn”, “Ngôi nhà thế hệ số” hay mới đây là tham gia “Thách thức danh hài mùa 6”.

Kim Thảo
Nguồn: tienphong.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.