Chuyên mục
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

"Nếu cần thiết - chúng sẵn sàng hy sinh": về những chú chó nghiệp vụ của Bộ Nội vụ Nga

Chủ nhật 11/03/2018 14:21 GMT + 7
Nhanh chóng lần theo dấu vết kẻ giết người hoặc tìm trong một công viên lớn chỗ giấu ma túy bí mật - đơn giản là không thể làm được nếu không có các trợ lý bốn chân.

Theo thống kê chính thức, riêng ở Quận Tây Moskva trong năm ngoài chó nghiệp vụ đã tham gia vào việc phát hiện hơn 300 tội phạm khác nhau, bao gồm giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Lựa chọn tự nhiên

Để phục vụ trong cảnh sát, chó con được lựa chọn ở độ tuổi ít nhất là sáu tháng. Tất cả đều phải qua mức kiểm tra nghiêm ngặt, trong số 10 ứng cử viên chỉ

có 2 được công nhận là phù hợp. Người dạy chó nghiệp vụ có thể nhận chó không chỉ từ những người gây giống chuyên nghiệp, mà còn từ những người bình thường. Phả hệ của con chó ở đây không quan trọng.

Trung tâm Cảnh khuyển Bộ Nội vụ

Chất lượng quan trọng hơn — thanh tra Trung tâm Cảnh khuyển Quận Tây Sergey Kilov giải thích với Sputnik —  Đầu tiên, chúng tôi đưa các ứng viên tới địa điểm không quen thuộc với chúng và ném bóng Những con chó không sợ và chạy theo bóng được vào giai đoạn tiếp theo, những con còn lại bị loại bỏ.

Sau đó chúng tôi bắn từ khẩu súng pháo hiệu và quan sát phản ứng, nếu con chó không sợ âm thanh lớn và tiếp tục chơi với quả bóng, nó sẽ được phép đi tiếp".

Giai đoạn thứ ba, con chó được làm quen với một số đồ vật khó hiểu và đáng sợ.

"Con chó không được sợ, mà ngược lại — bắt đầu chơi với nó. Tóm lại chó phải luôn luôn hứng thú chơi, bởi vì chính việc đó là để đào tạo".

Huấn luyện chó nghiệp vụ tại Trung tâm Cảnh khuyển Bộ Nội vụ ở Moskva

"Việc huấn luyện chó kéo dài từ sáu tháng đến một năm. Sau kỳ thi các con chó trở thành "nhân viên" Bộ Nội vụ. Mỗi con chó có riêng một hồ sơ cá nhân, ghi rõ quá trình tham gia khám phá các vụ án.

Có ba lĩnh vực chính: ma túy, chất nổ và con người. Trong mỗi vụ, những con chó khác nhau sẽ được được sử dụng. Một số được đào tạo để phát hiện vũ khí, một số khác — chất ma túy, số nữa — đối tượng là con người.

Nhờ những người bạn bốn chân, riêng tại Moskva trong  năm 2017 đã phát hiện 156 tội phạm liên quan đến buôn lậu ma túy và chất kích thích thần kinh. Có một truyền thuyết là chó nghiệp vụ bị "gây nghiện" bằng ma tú
y, — thanh tra tiếp tục — Trong thực tế các mẫu vật đặc biệt được sử dụng để đào tạo với mùi giống như heroin hay cocaine."

Chiếc lọ mô phỏng gói cocaine để huấn luyện chó nghiệp vụ tại Trung tâm Cảnh khuyển Bộ Nội vụ ở Moskva

Theo các chuyên gia, không một phương tiện kỹ thuật nào có thể  so sánh với cảm giác đánh hơi của con chó, chính xác đến 98% để xác định nơi giấu chất nổ, đạn dược hoặc vũ khí.

Chó cao cấp

Theo chuyên gia, lĩnh vực  khó khăn nhất là công việc lần theo dấu vết.

"Ma túy và chất nổ có mùi khá chắc chắn và chó tìm kiếm theo những gì nó được phép ngửi, — Sergey Kilov giải thích —. Đó có thể là mùi của thủ phạm, nạn nhân, một người mất tích, một mảnh cơ thể, quần áo và như vậy. Ví dụ như tên cướp bị bắt giữ giấu được con dao, chó cần phải tìm ra nó theo mùi chủ sở hữu. Và nếu vũ khí lạnh bê bết máu, con chó sẽ tìm kiếm nó theo mùi của nạn nhân. Sẽ dễ dàng hơn nhiều".

Theo quy định, chó nghiệp vụ được đào tạo không chỉ để tìm kiếm, mà còn để canh giữ bọn tội phạm.

"Nếu cần thiết, con chó sẽ tấn công cho đến khi chủ ra lệnh lùi lại hoặc nó chết do tay tên tội phạm — Thanh tra cho biết"

Trung tâm Cảnh khuyển Bộ Nội vụ ở Moskva

Nghỉ hưu hạnh phúc

Hầu hết các con chó phục vụ trong Bộ Nội vụ là giống chó chăn cừu Đức. "Đó là một giống linh hoạt, chịu lạnh tốt vào mùa đông và nóng vào mùa hè Bên cạnh đó, chúng  có thể làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào", —Thanh tra giải thích.

Tuổi thọ của chó nghiệp vụ trong hệ thống Bộ Nội vụ là 8 đến 10 năm.

"Sau đó, chúng tôi cố gắng chuyển chúng cho những nguồn nuôi nhân hậu"
— Thanh tra tóm tắt  — "Thường các nhân viên của chúng tôi nhận nuôi con vật tại nhà hoặc nhà vườn để bảo vệ. Ngoài ra cũng có thể  một người quen biết nào đó nhận về. Nói chung tất cả những con chó này sống tuổi hưu một cách hạnh phúc…"

Trung tâm Cảnh khuyển Bộ Nội vụ ở Moskva
Nguồn: vn.sputniknews.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.