Chuyên mục
Vì sao Putin cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Vì sao Putin cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga?

Thứ bảy 29/12/2012 21:49 GMT + 7

“Việc này vì bản sắc quốc gia, vì ngôn ngữ và văn hóa của mình” – Tổng thống Putin nói về việc cấm người Mỹ nhận trẻ em Nga làm con nuôi.

Ngày 27/12, trong khi chủ trì phiên họp với Nội các Thủ tướng Medvedev, Tổng thống Putin cho hay, trước thực trạng nhiều trẻ em Nga sau khi trở thành con nuôi các gia đình người Mỹ đã bị ngược đãi, trong khi đó chính phủ Mỹ đã không có bất cứ động thái xử phạt nào đối với những kẻ bạo hành trẻ em này, đặc biệt là với những đứa trẻ bất hạnh phải đi làm con nuôi.

Mặt khác, theo ông Putin, giới chức Washington cũng không có bất cứ động thái nào cho thấy họ sẽ ngăn chặn các hành vi ngược đãi, hành hạ đối với trẻ em Nga được nhận làm con nuôi trên đất Mỹ.

"Mặc dù có nhiều nước mức sống bình quân của người dân cao hơn  Nga, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta cho phép họ thích nhận trẻ em Nga làm con nuôi thì cứ nhận", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Sau khi tuyên bố như trên, ngày 28/12, Tổng thống Putin đã chính thức ký ban hành sắc lệnh cấm người Mỹ nhận trẻ em Nga làm con nuôi và áp dụng các hình thức phạt khác để trả đũa cho 1 đạo luật mới của Mỹ về quyền con người.

Sắc lệnh mới này cũng sẽ cấp một số tổ chức phi chính phủ nhận tài trợ từ Mỹ, đồng thời áp đặt lệnh cấm cấp thị thực, đóng băng tài sản của tất cả những người Mỹ nào bị cáo buộc vi phạm các quyền và lợi ích của Nga ở nước ngoài.

Luật cấm gia đình Mỹ nhận trẻ Nga làm con nuôi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1, đạo luật được cho là sự trả đũa của Nga đối với đạo luật nhân quyền mới mang tên Magnitsky của Mỹ nhằm vào các quan chức Nga, liên quan đến cái chết của luật sư Sergei Magnitsky năm 2009.



Luật cấm gia đình Mỹ nhận trẻ Nga làm con nuôi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2013

Đạo luật gây nhiều tranh cãi này trước đó dễ dàng được hai viện thông qua và được coi là luật chống phương tây mạnh mẽ nhất trong suốt 13 năm ông Putin cầm quyền. Tổng thống Nga hôm qua chỉ trích Mỹ "hành động một cách trơ trẽn và ngạo mạn" khi từ chối cho giới chức Nga tiếp cận với những trẻ em mồ côi nước này được cho là bị các gia đình Mỹ làm hại.

Trong vòng 20 năm qua, người Mỹ đã nhận nuôi hơn 60.000 trẻ em Nga, theo thống kê của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell cho hay đạo luật mà quốc hội Nga thông qua sẽ cản trở nhiều trẻ em có cơ hội được phát triển trong một môi trường gia đình. "Thật sai lầm khi gắn số phận của trẻ em với những vấn đề chính trị không liên quan", ông Ventrell nói.

Tổng thống Putin bác bỏ lập luận cho rằng đạo luật hạn chế cơ hội của trẻ em, khiến các em phải vật lộn nếu vẫn sống ở Nga. Ông dẫn ví dụ về Israel, đất nước không gửi trẻ em ra nước ngoài bất chấp những mối lo ngại về an ninh trong nước.

Người Israel "luôn chiến đấu vì bản sắc quốc gia", ông nói. "Họ chiến đấu vì ngôn ngữ và văn hóa của mình".

Động thái này đã khiến quan hệ Nga - Mỹ trở nên căng thẳng. Nhà Trắng cho rằng quyết định của ông Putin mang "màu sắc chính trị."

Việt Dũng (Theo GDVN/QQNews)
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.