Chuyên mục
Nga triệu đại diện ngoại giao Triều Tiên sau vụ đụng độ tàu ngoài biển
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga triệu đại diện ngoại giao Triều Tiên sau vụ đụng độ tàu ngoài biển

Thứ ba 17/09/2019 17:16 GMT + 7
Bộ Ngoại giao Nga ngày 17/9 tuyên bố sẽ triệu tập đại diện ngoại giao của Triều Tiên tại Moscow sau khi Nga bắt giữ các tàu Triều Tiên.

Ảnh minh họa.

Theo hãng tin RIA của Nga, dẫn thông báo từ Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) cho biết, hai tàu cá Triều Tiên và 11 xuồng máy bị phát hiện đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga ở vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản ngày 17/9.

Do đó, lực lượng biên phòng Nga đã bắt giữ một tàu cá cùng 21 thuyền viên trên tàu và điều một đội đến chiếc tàu thứ 2 lớn hơn, chở 45 thuyền viên.

Tuy nhiên, chiếc tàu thứ 2 bất ngờ tấn công dẫn tới đụng độ, khiến 3 lính biên phòng Nga bị thương. Sau đó, chiếc tàu này cũng bị bắt giữ. Phía Triều Tiên chưa có phản ứng.

Đây là vụ việc mới nhất sau hàng loạt các sự cố đụng độ liên quan tới tàu đánh bắt cá của Triều Tiên.

Theo Hãng tin của Nga, tuần trước, binh lính Nga cũng đã bắt giữ 16 tàu và hơn 250 thủy thủ Triều Tiên đang đánh bắt trộm tại vùng biển của nước này./.

Tàu cá Triều Tiên bị tố tấn công lính biên phòng Nga

Đội thuyền viên của một tàu Triều Tiên đã tấn công lực lượng biên phòng Nga khi lực lượng này cố ngăn chặn họ đánh bắt trái phép, theo Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) hôm nay 17.9.

Một tàu tuần tra của Nga. Ảnh: Chụp màn hình RT

Đài RT dẫn thông báo từ FSB cho hay hai tàu cá Triều Tiên và 11 xuồng máy bị phát hiện đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga ở vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản ngày 17.9.

Do đó, lực lượng biên phòng Nga đã bắt giữ một tàu cá cùng 21 thuyền viên trên tàu và điều một đội đến chiếc tàu thứ 2 lớn hơn, chở 45 thuyền viên.

Tuy nhiên, chiếc tàu thứ 2 bất ngờ tấn công dẫn tới đụng độ, khiến 3 lính biên phòng Nga bị thương. Sau đó, chiếc tàu này cũng bị bắt giữ. Phía Triều Tiên chưa có phản ứng.

Hôm 24.7, Nga cáo buộc Triều Tiên bắt giữ trái phép một tàu cá nước này vào ngày 17.7 và tuyên bố Moscow sẽ dừng đàm phán với Bình Nhưỡng về hợp tác ngư nghiệp cho đến khi vấn đề được giải quyết, theo hãng tin RIA.

Tuy nhiên, đến ngày 28.7, Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên thông báo Bình Nhưỡng đã thả tàu cá nói trên, bị bắt với cáo buộc vi phạm quy tắc nhập cảnh.

Văn Khoa

Vũ Anh Tuấn
Nguồn: vov.vn, thanhnien.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.