Chuyên mục
Nga nói có thể ngăn chặn mối đe dọa của vũ khí trong không gian ngay từ mặt đất
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga nói có thể ngăn chặn mối đe dọa của vũ khí trong không gian ngay từ mặt đất

Chủ nhật 03/02/2019 10:33 GMT + 7
Nga không nhất thiết phải có phản ứng đáp trả khi các quốc gia đưa các vũ khí lên không gian bởi Matxcơva hoàn toàn có thể phá hủy các vũ khí này ngay từ mặt đất trong trường hợp bị đe dọa.

"Đối với kế hoạch đưa vũ khí lên không gian của một số quốc gia, việc đáp trả tương đương là hoàn toàn không cần thiết, mặc dù biện pháp này cũng không bị loại trừ. Tất cả những các vũ khí không gian này sẽ nằm trong tầm ngắm của chúng ta từ trái đất, kèm với sự đảm bảo hủy diệt hoàn toàn", ông Franz Klintsevich, một thành viên trong Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga, khẳng định.

Cũng theo vị thượng nghị sỹ Nga, việc nước này đình chỉ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) để đáp trả động thái tương tự của Mỹ là "phản ứng hoàn toàn tự nhiên" trước quyết định của Washington. 


Thượng nghị sỹ Nga. (Ảnh: Spuntik) 

"Tất nhiên, ông ấy đã không nói về tất cả kế hoạch của chúng tôi, nhưng điều này khá đủ để hiểu rằng: Mỹ đang thực hiện một bước đi hấp tấp nhưng lại không đảm bảo an toàn cho họ. Ví dụ, tàu ngầm hạt nhân không người lái Poseidon, gần như đã sẵn sàng để đưa vào hoạt động. Vũ khí này có sức phá hoại khủng khiếp và cầu Chúa là nó không bao giờ được sử dụng ", ông này cho hay. 

Trước đó, hôm 2/2, Tổng thống Putin cho biết Nga quyết định sẽ đình chỉ việc tham gia INF để đáp trả việc Mỹ rút khỏi hiệp ước này.

"Chúng ta sẽ có phản ứng đáp trả. Đối tác Mỹ đã thông báo đình chỉ việc tham gia vào hiệp ước INF và chúng ta cũng sẽ đình chỉ. Họ thông báo rằng đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển, và chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự", nhà lãnh đạo Nga nói. 

Ông chủ điện Kremlin khẳng định thêm rằng đã đồng ý với đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc chế tạo các vũ khí mới, trong đó có tên lửa siêu thanh tầm trung.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Vladimir Shamanov cho rằng việc Mỹ nhất quyết rời INF có thể là Washington đang muốn thực hiện ý đồ triển khai vũ khí trên không gian vũ trụ trong mưu đồ quân sự hóa vũ trụ trong vài năm tới mà không bị ràng buộc bởi các thỏa thuận trong hiệp ước.

Song Hy (Theo Sputnik)
Nguồn: vtc.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.