Chuyên mục
Nga lên án các mưu toan viết lại lịch sử Thế chiến thứ hai
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Lịch sử đã ghi lại cuộc chiến tranh thế giới thứ hai chống phát xít Đức,cả thế giới loài người vá các thế hệ sau này...

Nga lên án các mưu toan viết lại lịch sử Thế chiến thứ hai

Thứ ba 27/01/2015 23:08 GMT + 7
Ngày 26/1, các nhà lãnh đạo cấp cao của Nga đồng loạt tuyên bố mọi âm mưu bóp méo lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ hai có thể mở đường cho sự hồi sinh của chủ nghĩa phátxít.


Hai nhà lãnh đạo Nga. (Nguồn: AP)

Văn phòng báo chí Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố: "Bất kỳ nỗ lực nào nhằm viết lại lịch sử và xem xét lại đóng góp của chúng tôi (Liên bang Nga) đối với Chiến thắng Vĩ đại (trong Chiến tranh Thế giới thứ hai) đều đồng nghĩa công nhận tội ác của chủ nghĩa phátxít Đức, đồng thời mở đường cho tư tưởng chết người này tồn tại." 

Theo ông Putin, thế giới phải bảo vệ sự thật liên quan những diễn biến trong Chiến tranh Thế giới thứ hai vì lãng quên những bài học trong quá khứ có thể dẫn tới việc lặp lại những bi kịch khủng khiếp, như nạn tàn sát người Do Thái (Holocaust). Tổng thống Nga nhấn mạnh chính Hồng quân Liên Xô đã cứu người Do Thái và nhiều người khác trên thế giới thoát khỏi sự hủy diệt tàn nhẫn của Đức Quốc xã.

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng cho biết một số nhà lãnh đạo ở những nước từng chịu đựng sự chiếm đóng của Đức quốc xã đang bóp méo ký ức về Chiến tranh Thế giới thứ hai vì mục đích chính trị, thậm chí đã có những âm mưu nhằm bao che cho những tội phạm chiến tranh và tay sai phátxít. 

Theo người đứng đầu Chính phủ Nga, những âm mưu này đã kích động các cuộc xung đột mới và những bi kịch mới. Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh làm sống lại chủ nghĩa dân tộc cực đoan có nghĩa là lãng quên các bài học trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Cũng trong ngày 26/12, Tổng thống Putin và Thủ tướng Medvedev đã tham dự buổi lễ ở thủ đô Moskva của Nga nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày Hồng quân Liên Xô giải phóng trại tập trung Auschwitz của Đức quốc xã ở Ba Lan./.
Nguồn: vietnamplus.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.