Chuyên mục
Gặp sĩ quan liên lạc số 1 tháp tùng Tổng thống Putin dự APEC
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Gặp sĩ quan liên lạc số 1 tháp tùng Tổng thống Putin dự APEC

Thứ hai 27/11/2017 17:43 GMT + 7
Vừa trở về Việt Nam khi nhiệm kỳ đại sứ kết thúc, bà được điều động làm sĩ quan liên lạc số 1 tháp tùng Tổng thống Putin trong Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng.

Bà Hồ Đắc Minh Nguyệt - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Slovakia chia sẻ về những ngày làm việc tại Đà Nẵng mới đây.



Bà vừa trở về Việt Nam ngày 16/10, khi nhiệm kỳ đại sứ kết thúc (2010-2013 bà làm Đại sứ Việt Nam ở Ukraine, sau đó là Slovakia từ 9/2014-14/10/2017).

"Tôi không tham gia quá trình chuẩn bị cho Năm APEC 2017 và Tuần lễ cấp cao tại Đà Nẵng, chỉ theo dõi từ xa", bà Nguyệt nói.

Đang trong quá trình nghỉ phép chờ quyết định của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, bà được điều động làm sĩ quan liên lạc số 1 tháp tùng Tổng thống Nga trong suốt Tuần lễ cấp cao APEC.

Nữ Đại sứ chia sẻ, ban đầu bà cũng có đôi chút băn khoăn về nhiệm vụ. Bởi để làm sĩ quan liên lạc, cần phải có quá trình nắm bắt công việc, sự chuẩn bị, nắm vững thực địa, các quy định nguyên tắc làm việc trước và trong thời gian diễn ra sự kiện. Các liên lạc viên khác đã từng trải qua 2 lần tập huấn, đi thực địa tại Đà Nẵng.


Bà Hồ Đắc Minh Nguyệt đón Tổng thống Nga Putin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

"Tôi từng tháp tùng Tổng thống năm 2006, có nhiều dịp gặp ông, lại gắn bó với nước Nga, việc tôi nhận nhiệm vụ còn thể hiện sự trân trọng của nước chủ nhà khi một đại sứ đóng vai trò liên lạc viên.

Tôi quyết định nhận nhiệm vụ và cảm thấy vinh dự khi bản thân là một cán bộ ngoại giao không còn trẻ, vẫn được tham gia APEC lần thứ 2 tổ chức ở Việt Nam'' - bà Nguyệt chia sẻ.

"Đà Nẵng lại là nơi từ 1977, gia đình, bố mẹ và các em sống ở đó, trở lại đây tôi mang theo sự tự hào của người con đi xa trở về làm nhiệm vụ ngay trên mảnh đất rất thân thuộc này".

Đảm nhận vai trò sĩ quan liên lạc số 1, nữ Đại sứ cần tháp tùng, đưa dẫn đường trưởng đoàn tới phòng họp, tới vị trí của trưởng đoàn ngồi; chuyển tải mọi thông tin, yêu cầu của trưởng đoàn bạn đến Ban thư ký APEC, ban tổ chức, hỗ trợ giải quyết các yêu cầu này nếu hợp lý và cần thiết cho hoạt động của trưởng đoàn.

"Cơ hội duy nhất tôi và ngài Tổng thống nói chuyện với nhau là khi tôi đưa ông vào phòng tiệc Gala Dinner. Những lần khác, tất cả phải rất nhanh chóng triển khai nhiệm vụ để đảm bảo lịch trình hoạt động của trưởng đoàn.

Tôi nghĩ ông Putin có thể đã nhận ra tôi. Gặp ông tôi nói, 11 năm trước tôi có vinh dự tháp tùng ngài trong dịp APEC Hà Nội. Nghe vậy, vị Tổng thống Nga - một con người tưởng như luôn có vẻ mặt rất lạnh lùng, đã mỉm cười thật ấm áp và nói ''Như là số phận và rất thú vị!''.


Bà Hồ Đắc Minh Nguyệt

Trong cuộc đời làm ngoại giao 37 năm, bà Hồ Đắc Minh Nguyệt luôn có "cơ duyên" với nước Nga, với khu vực Liên Xô cũ. Thời sinh viên, bà học tập tại Liên Xô. Ra trường công tác, bà có ba nhiệm kỳ hoạt động tại Liên Xô và LB Nga.

Trưởng thành từ tùy viên, bí thư thứ 3 tới tham tán phụ trách Phòng chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, nữ Đại sứ rất gắn bó với xứ sở Bạch Dương.

Bà có nhiều dịp tháp tùng lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thăm Nga, đảm nhận vai trò tham gia làm phiên dịch, ghi biên bản, chuẩn bị nội dung như trong chuyến thăm LB Nga của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Phan Văn Khải, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng…

Bà còn tham gia chuẩn bị và đón đoàn cấp cao của Nga sang thăm Việt Nam, đặc biệt là chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử của Tổng thống Nga vào tháng 3/2001 - chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên ở thời điểm 1 năm sau khi ông Putin đảm nhận vai trò lãnh đạo nước Nga; Tháp tùng các hoạt động của Tổng thống Putin khi ông dự APEC ở Hà Nội tháng 11/2006 và sau đó thăm song phương Việt Nam.

Thái An - Phạm Hải
Nguồn: vietnamnet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.