Chuyên mục
Để Hy Lạp hiểu hơn về Việt Nam không chỉ là một đất nước anh hùng thời chống Mỹ
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Để Hy Lạp hiểu hơn về Việt Nam không chỉ là một đất nước anh hùng thời chống Mỹ

Chủ nhật 21/05/2017 10:27 GMT + 7
Tình cảm mà đất nước và nhân dân Hy Lạp dành cho đất nước, con người Việt Nam vẫn luôn nồng ấm như thuở nào nhân dân Hy Lạp xuống đường biểu tình chống cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Bước sang thời kỳ hòa bình, quan hệ hữu nghị, hợp tác đang được hai bên quan tâm thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực.

Nhân chuyến công tác tới Hy Lạp, phóng viên Đài TNVN gặp và phỏng vấn bà Trần Hà Phương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nước cộng hòa Hy Lạp về triển vọng quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước trong giai đoạn hiện nay:

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Trần Hà Phương trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV về triển vọng hợp tác Việt Nam - Hy Lạp.
 
- Thưa bà, trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác có truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt Nam- Hy Lạp, đâu là cơ sở để chúng ta thúc đẩy mạnh mẽ hơn truyền thống đó?


- Như bạn biết đấy, Việt Nam và Hy Lạp có truyền thống hữu nghị lâu đời, có thể nói là như vậy. Trong những năm 1960-1070, người dân Hy Lạp đã từng xuống đường biểu tình để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ. Tôi rất cảm động khi nhận nhiệm vụ ở đây, tôi đi đến đâu, lúc nào người Hy Lạp cũng nói đến tình yêu đối với Việt Nam và sự khâm phục đối với việc Việt Nam thắng Mỹ. Hai bên cũng có một chút lịch sử trùng nhau, đó là những năm 70, đất nước họ cũng có chế độ độc tài do Mỹ ủng hộ, cho nên họ càng yêu mến Việt Nam hơn. Tôi nghĩ, đó là cơ sở rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và Hy Lạp.

- Việt Nam trong con mắt bạn bè Hy Lạp được đánh giá như thế nào, ngoài tình cảm dành cho ta khi nhìn Việt Nam như một đất nước anh hùng thời chống Mỹ? Để bạn bè Hy Lạp hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam hôm nay, cơ quan ngoại giao đã và đang có những hoạt động gì?

- Tôi rất thích câu hỏi này của bạn, bởi vì như tôi vừa nói, Hy Lạp rất yêu mến Việt Nam, biết nhiều đến Việt Nam, nhưng đúng là họ biết nhiều về Việt Nam trong chiến tranh những năm 60-70 hơn là một Việt Nam hiện đại, hội nhập và phát triển như hiện nay. Chính vì lẽ đó, trong thời gian nhiệm kỳ ở đây, tôi và ĐSQ đã rất nỗ lực mang hình ảnh Việt Nam hiện đại, hội nhập, yêu hòa bình như bây giờ đến cho bạn bè Hy Lạp hiểu hơn.

Ví dụ, trong dịp 2 bên kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tôi có mời một đoàn văn nghệ sỹ Việt Nam sang biểu diễn, bởi vì bạn bày tỏ đã rất lâu không được xem một tiết mục văn nghệ dân gian truyền thống nào của Việt Nam. Đích thân Bộ trưởng khi đó là Hoàng Tuấn Anh đã dẫn một đoàn rất chuyên nghiệp sang biểu diễn rất hay và để lại tiếng vang lớn. Trong năm nay, chúng tôi cũng có một số hoạt động như: cách đây vài tuần, chúng tôi tổ chức trình chiếu bộ phim tài liệu về Gustats, tức bác Nguyễn Văn Lập (tên Việt Nam). Hay như mới đây, bộ phim tài liệu “Sống trong lòng đất” của truyền hình VN cũng đã được chiếu tại cuộc Hội thảo “Truyền hình thế giới INPUT”.

Đại sứ Hà Phương tặng hoa cho ông Gustas - Nguyễn Văn Lập nhân dịp trình chiếu bộ phim về ông do các nhà làm phim Hy Lạp thực hiện.
 
Tôi muốn nói rằng, đây là lần đầu tiên Việt Nam được chọn chiếu phim đã gây tiếng vang lớn trong khán giả quốc tế và Hy Lạp. Vừa rồi, tôi cũng đã lấy rất nhiều tư liệu từ Bộ Thông tin – Truyền thông và Bộ Quốc phòng và tháng 6 này tôi sẽ cho ra Tuần lễ phim Việt Nam để chiếu các bộ phim về đất nước, trải dài suốt từ lịch sử dựng nước đến nay. Trong tháng 7 chúng tôi sẽ tổ chức triển lãm ảnh về lịch sử Việt Nam thời xưa và hiện tại.

Là một quốc gia biển, Hy Lạp rất phát triển về vận tải biển và du lịch biển đảo với những đội tàu lớn và du thuyền phục vu du khách.
 
- Thưa Bà, trong bối cảnh Nhà nước ta có chủ trương thúc đẩy mạnh mẽ ngoại giao làm kinh tế, với Hy Lạp, việc thúc đẩy quan hệ kinh tế được chú trọng vào lĩnh vực gì để phát huy được những thế mạnh của nhau?

- Tôi nhận nhiệm vụ tại Hy Lạp một thời gian và cũng đúng vào giai đoạn Hy Lạp gặp rất nhiều khó khăn bởi cuộc khủng hoảng kinh tế. Thế nhưng, trong thời gian ở đây, tiếp xúc với đất nước, con người Hy Lạp, tôi nhận thấy, hai bên còn rất nhiều tiềm năng có thể khai thác được. Thứ nhất, Hy Lạp là đất nước có biển và có ngành vận tải biển rất phát triển. Hiện nay đội tàu của Hy Lạp chiếm 1/5 số tàu của thế giới. Chính vì thế, thời gian qua, ĐSQ đã rất nỗ lực làm cầu nối để thúc đẩy các doanh nghiệp hàng hải, vận tải biển Hy Lạp và Việt Nam gặp gỡ, tiếp xúc với nhau.

Là đất nước biển - đảo nhiều - Hy Lạp rất phát triển các đội tàu vận tải và du lịch.

Năm ngoái, chúng tôi phối hợp với Vinalines phối hợp tổ chức hội thảo tại Hy Lạp và mời được hơn 50 chủ tàu của Hy Lạp tham gia. Hai bên đã ký kết được một số hợp đồng làm ăn trong thời gian tới. Và theo tôi biết thì thời gian tới, có thể hai bên thành lập những liên doanh về vận tải biển – Logistic hoặc trao đổi thuyền viên… Du lịch và thương mại, tôi đánh giá cũng là lĩnh vực có tiềm năng phát triển giữa hai bên.

Chúng ta cũng biết, du lịch Hy Lạp rất phát triển. Dân số Hy Lạp có 10 triệu, mà năm ngoái đón 24 triệu lượt khách du lịch và dự đoán trong năm 2017 này có thể lên tới 27 triệu khách. Tôi cho rằng, lĩnh vực này là ngành công nghiệp không khói mà Việt Nam cũng rất mong muốn phát triển du lịch. Chính vì vậy, tôi rất mong hai bên hợp tác trong lĩnh vực này, trao đổi kinh nghiệm, khai thác điểm du lịch, tập huấn cho cán bộ, nhân viên làm du lịch v.v... Về thương mại thì Hy Lạp rất quan tâm đến các mặt hàng chủ chốt của Việt Nam như giày da, quần áo, hải sản… Chúng tôi cũng đã thúc đẩy, tạo cơ hội gặp gỡ cho các doanh nghiệp, để tăng kim ngạch thương mại lên xứng đáng với quan hệ chính trị. Hiện nay, quan hệ thương mại hai bên vẫn còn rất khiêm tốn.

Vâng, xin cảm ơn Bà!

Nhiều công trình kiến trúc có luôn thu hút đông đảo du khách đến với Hy Lạp.

Hy Lạp lưu giữ tốt các di sản văn minh cổ đại và phát triển rất tốt ngành du lịch - hàng năm đón lượng khách du lịch hơn gấp đôi dân số của đất nước, thu về nguồn ngân sách không nhỏ.

Điệp Anh
Nguồn: VOV Moscow
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.