Chuyên mục
Trùm hooligan khét tiếng Nga bị bắt tại Moscow
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Trùm hooligan khét tiếng Nga bị bắt tại Moscow

Thứ hai 26/09/2016 13:09 GMT + 7
Alexander Shprygin, người đứng đầu một nhóm cổ động viên bóng đá quá khích tại Nga (ARSA) đã bị lực lượng cảnh sát đặc biệt bắt ở Moscow vào hôm thứ 7 vừa qua vì liên quan đến vụ gây rối trật tự tại EURO 2016.


Ông trùm hooligan Nga khét tiếng Alexander Shprygin. 

Sáng thứ 7 (24/9), lực lượng cảnh sát đặc biệt Nga đã đột kích bất ngờ, công khai bắt Shprygin, khi hắn đang cố gắng để vào tham dự cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Nga tại một khách sạn ở Moscow. Ngay sau đó, cảnh sát đã tiến hành điều tra, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Skprygin. 

 Trên bản tin nhanh thể thao phát đi một đoạn video cho thấy, 6 cảnh sát đặc biệt Nga, một người đội mũ đen trùm đầu đẩy Skprygin vào nhà vệ sinh và dẫn anh ta đi.

Alexander Shprygin, 39 tuổi, trở thành hooligan bóng đá khét tiếng khi gây ra vụ ẩu đả bạo lực giữa nhóm cổ động viên Nga và cổ động viên Anh tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá Châu Âu 2016 (EURO) vừa qua.

Hắn cùng với 20 tên hooligan Nga đã tấn công nhóm cổ động viên Anh trong trận đấu vòng bảng giữa đội tuyển Nga và Anh ngày 11/6/2016 tại thành phố Marseille, Pháp, gây ra tình trạng hỗn loạn trong và sau trận đấu.

Ngày 14/6/2016, cảnh sát Pháp đã bắt và trục xuất 20 cổ động viên Nga, trong đó có Shprykin. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, Shprykin đã quay lại Pháp để theo dõi trận đấu cuối cùng của Nga tại vòng bảng gặp xứ Wales, Shpsygin lại bị bắt và một lần nữa bị trục xuất khỏi Pháp.

Liên quan đến việc bắt tên trùm hooligan, Skprykin, Liên đoàn bóng đá Nga quyết định ngăn chặn mọi hoạt động tham gia cổ vũ bóng đá của ARSA do Skprygin cầm đầu. Được biết, ARSA được thành lập vào năm 2007 và đã gây ra nhiều tai tiếng cho liên đoàn bóng đá Nga.

Vitaly Mutko, Bộ trưởng Bộ thể thao Nga, sau khi tái cử vị trí chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga với nhiệm kỳ 4 năm cho biết: “Tôi muốn nói thêm rằng, tổ chức này (ARSA) tự gây ra tai tiếng cho chính mình. Hầu như tất cả các đời lãnh đạo của họ đều có vấn đề với cơ quan thực thi pháp luật. Tôi nghĩ rằng, ARSA đã đẩy bóng đá Nga vào một sự lo lắng nghiêm trọng. Chúng tôi phải có phản ứng lại điều đó”.

Quang Thịnh
Nguồn: baotintuc.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.