Chuyên mục
Triển lãm nông nghiệp Nga “Mùa thu Vàng” lần thứ 16 và cơ hội cho nông sản Việt Nam (08/10/2014)
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Triển lãm nông nghiệp Nga “Mùa thu Vàng” lần thứ 16 và cơ hội cho nông sản Việt Nam (08/10/2014)

Thứ năm 09/10/2014 13:30 GMT + 7
Hôm qua, mùng 8/10, tại Trung tâm Triển lãm Thành tựu Kinh tế Quốc dân ở Thủ đô Moskva đã diễn ra Triển lãm các sản phẩm nông nghiệp Nga mang tên “Mùa Thu Vàng” lần thứ 16 với sự tham gia của 55 vùng thuộc toàn LB Nga, hàng trăm nông trại và hàng nghìn nông dân. Việt Nam cũng tham gia Hội chợ với một gian hàng giới thiệu một số sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của nước ta.

Toàn cảnh Triển lãm NN Mùa Thu Vàng Nga


Triển lãm nông nghiệp Nga "Mùa thu vàng" lần thứ 16

Đây là Triển lãm quy mô rất lớn để giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp các vùng, miền của Nga và thường có sự tham gia của không ít quốc gia trong và ngoài khu vực. Tuy nhiên, năm nay, do sự trừng phạt của EU và Mỹ, số quốc gia tham gia không nhiều. Việt Nam gần như là một trong số rất ít nước tham gia và bởi vậy không gian để trưng bày các sản phẩm của Việt Nam khá đẹp và rộng rãi. Thủ tướng Chính phủ LB Nga, Đmitri Medvedev đã tham dự lễ khai mạc Triển lãm và đã ghé thăm gian hàng của Việt Nam.

Các DN VN tiếp xúc khách hàng tại gian Việt Nam trong Triển lãm

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp Nga, tính đến nay Nga đã thu hoạch khoảng hơn 100 triệu tấn ngũ cốc và con số này là trung bình, nhưng đó là kỷ lục của nhiều năm nay. Điều này cho phép đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và có thể thiết lập tiềm năng xuất khẩu. Các loại rau quả, thịt, cá... những thứ bị cấm nhập khẩu vào Nga từ một loạt quốc gia bắt đầu từ tháng 9 thì ở Triển lãm này đã rất phong phú từ chính những sản phẩm của Nga.

Một gian trưng bày trong Triển lãm

Tham gia Triển lãm, Việt Nam đã giới thiệu các sản phẩm phong phú của mình như các loại rau quả, thủy, hải sản, các loại nông sản thế mạnh như hạt tiêu, hạt điều và nhiều hàng hóa khác của quốc gia nông nghiệp. Tuy nhiên, đáng tiếc là nhiều sản phẩm đã chỉ được giới thiệu qua những catalog quảng cáo chứ không có sản phẩm thực như của các gian trưng bày khác được trình bày phong phú, đẹp mắt và khá hoành tráng.

Một quầy trưng bày các sản phẩm nông nghiệp Nga tại Triển lãm

Trong khuôn khổ ngày khai mạc Triển lãm, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam đã tổ chức một Diễn đàn: “Xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư nông, lâm, thủy sản Việt Nam” để giới thiệu những tiềm năng lớn của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản...

Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư nông-lâm-thủy sản Việt Nam tại Triển lãm

Tham tán Công sứ Nguyễn Hùng phát biểu tại Diễn đàn

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám và Tham tán Công sứ Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Hùng đều khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng hàng hóa và đơn giản hóa các thủ tục, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư, hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu v.v... Việt Nam luôn coi trọng thị trường Nga và có tiềm năng về các mặt hàng được người Nga ưa chuộng, Việt Nam đã và đang cải thiện tình hình để ngày càng phát triển thị trường này.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT phát biểu tại Diễn đàn xúc tiến Thương mại-Đầu tư

Thứ trưởng Vũ Văn Tám đánh giá:

“Thị trường Nga là một thị trường lớn và rất tiềm năng của các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam. Bởi lẽ chúng ta có rất nhiều mặt hàng nông sản nhiệt đới có tiềm năng và thế mạnh như thủy sản, cà phê, thịt và nhiều mặt hàng khác... bổ sung cho mặt hàng nông sản của Nga. Ngược lại phía Nga cũng có những mặt hàng xuất khẩu cho ta được. Trong bối cảnh quan hệ hai nước có quan hệ hữu nghị lâu đời và hiện nay đang phát triển và đang tăng cường đẩy mạnh các quan hệ kinh tế - thương mại, đặc biệt có thể ký Hiệp định Thương mại giữa Liên minh Hải quan và Việt Nam vào cuối năm nay thì đây là cơ hội lớn để nông sản Việt Nam vào thị trường Nga. Chúng tôi xác định, đi dự Hội chợ Nông nghiệp “Mùa thu Vàng” này cũng là cơ hội vàng để chúng tôi tiếp cận thị trường Nga”.

Ông Nguyễn Văn Kịch - CT HĐQT-TGĐ CAFATEX trả lời phỏng vấn bên gian hàng VN tại Triển lãm

Ông Nguyễn Văn Kịch, Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc tập đoàn CAFATEX, một doanh nghiệp chuyên về chế biến và xuất khẩu các sản phẩm tôm, cá, thủy sản cũng tham dự Triển lãm và Diễn đàn xúc tiến thương mại nêu ý kiến: 

“Việc nhập khẩu vào Nga vẫn còn có những trở ngại. Hiện nay mới có khoảng trên dưới 10 doanh nghiệp được xuất khẩu vào Nga trong khi chúng ta có quá nhiều doanh nghiệp có chất lượng thương phẩm để vào thị trường Nga. Thậm chí nhiều thị trường khó tính như Mỹ, các nước châu Âu khác thì sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đã được nhập khẩu… Trong khi đó với Nga còn có rất nhiều thủ tục khó khăn và chưa được mở rộng. Với tư cách là một doanh nghiệp tôi mong Chính phủ VN và Chính phủ Nga hãy làm cho có thay đổi, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước được trao đổi, mua bán thuận lợi thì đây là cơ hội tốt nhất cho những ngành sản xuất liên quan và thực sự là lợi ích của người dân hai nước”.

Ông Victor Kirochkini - Phòng Thương mại-Công nghiệp Nga trả lời phỏng vấn của phóng viên VN tại gian trưng bày của VN

Ông Victor Kirochkini, Phó giám đốc Tiểu ban về phát triển nghề cá thuộc Phòng Thương mại-Công nghiệp LB Nga cũng có mặt tại Diễn đàn “Xúc tiến và đầu tư Nông Lâm Thủy sản Việt Nam” đánh giá cao tiềm năng nhập khẩu thủy hải sản của Việt Nam vào thị trường Nga. Ông nói: 

“Hiện nay, tiềm năng quan hệ Việt – Nga liên quan đến các mặt hàng thủy, hải sản là rất lớn bởi đang trong bối cảnh sự trừng phạt quốc tế thì chúng tôi phải có những hướng đi phù hợp và tôi tin là quan hệ giữa chúng ta sẽ phát triển tích cực. Tại diễn đàn này, tôi đã đưa ra một ý tưởng là chúng tôi sẽ cung cấp cho Việt Nam các loại thức ăn nuôi thủy sản của Việt Nam và sau đó nhập về các sản phẩm tôm cá đó với chất lượng bảo đảm. Theo tôi, đó là một hướng đi tích cực ....”.

Trước gian trưng bày của nước Cộng hòa Ingusetia

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 11/10 và các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam sẽ có những cơ hội để tiếp tục tìm hiểu, làm việc với các cơ quan chức năng và bạn hàng Nga để tìm ra lối thoát tích cực cho việc nhập khẩu các nông, lâm, thủy, hải sản tiềm năng của Việt Nam vào thị trường Nga, nhất là trong giai đoạn hiện nay và tương lai lâu dài quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Việt – Nga./.

Một số hình ảnh khác tại Triển lãm Nông nghiệp Nga "Mùa Thu Vàng" lần thứ 16:

Thứ trưởng Bộ NN-PT NT Vũ Văn Tám trả lời phỏng vấn của phóng viên VN

Phó Cục trưởng Cục chế biến-thương mại Nông-Lâm-Thủy sản và Nghề Muối An Văn Khanh trình bày một chuyên đề tại Diễn đàn

Một góc Triển lãm

Trang trí của nước cộng hòa Ingusetia tại Triển lãm

Video: Thủ tướng Dimitri Medvedev tới thăm gian hàng nông nghiệp VIệt Nam tại Moscow



Điệp Anh, Đoan Hải
Nguồn: VOV Moscow
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.