Chuyên mục
Putin gọi CEO Total là
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Putin gọi CEO Total là "người bạn thực sự" của nước Nga

Thứ ba 21/10/2014 14:16 GMT + 7


Ông Vladimir Putin (giữa) và ông Christophe De Margerie (trái) tại lễ ký hợp tác giữa Novatek và Total ngày 2/3/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/10 đã ca ngợi Tổng giám đốc (CEO) của hãng dầu Total, ông Christophe de Margerie, người vừa thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở một sân bay tại Moskva, là "người bạn thực sự của đất nước chúng tôi."

Trong bức điện gửi Tổng thống Pháp Francois Hollande, được Điện Kremlin công bố, ông Putin nói ông "bị sốc với tin tức này" sau khi máy bay của ông De Margerie đâm vào xe cào tuyết ở sân bay Vnukovo tại Moskva, làm toàn bộ những người trên máy bay thiệt mạng.

Tổng thống Nga đã đề nghị ông Hollande "chuyển lời chia buồn chân thành nhất" tới gia đình và những người thân yêu của ông De Margerie.

Ông ca ngợi vị lãnh đạo 63 tuổi của hãng dầu khổng lồ là "một doanh nhân Pháp nổi bật đứng sau nhiều dự án liên doanh quan trọng tạo nên nền tảng cho quan hệ hợp tác hiệu quả suốt nhiều năm giữa Nga và pháp trong lĩnh vực năng lượng."

"Mất Christophe de Margerie, chúng tôi đã mất đi một người bạn thực sự của đất nước chúng tôi, người mà chúng tôi sẽ luôn nhớ đến với cảm giác ấm áp nhất," ông Putin nói.

Người phát ngôn của tổng thống Putin là Dmitry Peskov trước đó nói với các hãng thông tấn của Nga rằng tổng thống biết tới vị CEO của Total từ rất lâu và "rất ngưỡng mộ các phẩm chất kinh doanh của ông De Margerie cũng như sự cống hiến liên tục của ông để phát triển không chỉ quan hệ song phương Nga-Pháp mà cả sự hợp tác nhiều mặt."

Giám đốc điều hành của hãng dầu khổng lồ Pháp Total thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tại một sân bay ở Moskva sau khi chiếc máy bay riêng của ông đâm vào xe cào tuyết trong lúc cất cánh.

Total đã xác nhận cái chết của vị lãnh đạo 63 tuổi vào sáng 21/10.

"Total Group đau buồn xác nhận CEO của hãng là ông Christophe de Margerie đã thiệt mạng tối qua vào lúc khoảng 10 giờ tối (giờ Paris) trong vụ tai nạn máy bay tại sân bay Vnukovo ở Moskva sau khi đâm vào một chiếc xe cào tuyết," tuyên bố của hãng nêu rõ.

Theo nhật báo kinh doanh Vedomosti, chỉ vài giờ trước đó, ông De Margerie đã gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại nhà riêng bên ngoài thủ đô Moskva để thảo luận về đầu tư nước ngoài ở Nga./.
Nguồn: vietnamplus.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.