Chuyên mục
Người Nga trở nên khoan dung hơn đối với lao động di cư
BÌNH LUẬN
Ở đâu cũng vậy người bản xứ sẽ có thiện cảm tốt hơn nếu bản thân chúng ta sống tốt hơn và hòa đồng với họ hơn. Cuộc...
Hình ảnh xấu xí, thông tin về tội ác , tệ nạn của người nước ngoài càng ít xuất hiện trên báo chi thì người dân sở tại...

Người Nga trở nên khoan dung hơn đối với lao động di cư

Thứ tư 27/08/2014 12:13 GMT + 7

Trong năm qua, người Nga đã trở nên khoan dung hơn đối với người di cư, đa số người dân Nga không nhìn thấy lý do gì để tạo nên các vụ xung đột sắc tộc trong nước, và tỷ lệ người ủng hộ ý tưởng "Nước Nga của người Nga" đã giảm hẳn so với trước đây, hãng Interfax ngày 27/8 trích dẫn kết quả cuộc khảo sát công luận của Trung tâm Levada gần đây nhất cho biết.

Lao động di cư ở Nga- Ảnh minh hoạ

Hiện nay, vẫn còn đa số người Nga (76%) tiếp tục ủng hộ chính phủ hạn chế dòng chảy của lao động nhập cư bằng các biện pháp hành chính, và chỉ có16% người Nga không quan tâm đến lượng người lao động từ các nước nhập cư vào Nga và đề nghị chính phủ sử dụng lao động nhập cư vì lợi ích của Tổ quốc. Tỷ lệ ủng hộ lao động di cư trong năm nay (16%) đã tăng lên 2% so với tỷ lệ 14% của năm 2013.

Trong khi đó, tỷ lệ người Nga ủng hộ việc hạn chế dòng chảy lao động từ vùng Kavkaz đã giảm xuống: từ 54% vào năm ngoái xuống còn 38% (năm 2014), hạn chế lao động Trung Á thuộc Liên Xô cũ: từ 45% giảm còn 33% (2014); lao động Trung Quốc: từ 45% giảm xuống còn 29 % (2014); lao động Việt Nam: từ 32% giảm xuống còn 27% (2014) và đối với người Digan từ 32% giảm còn 23%.

Vẫn giống như một năm trước đây, 14% số người được hỏi cho rằng cần phải  hạn chế người các dân tộc khác (ngoài người Nga) cư trú trên lãnh thổ Nga. Trong khi đó, 21% số người được hỏi lại cho rằng không nên hạn chế điều này, tỷ lệ này tăng gần gấp đôi so với kết quả 11% trong cuộc khảo sát vào mùa thu năm 2013.

Hiện nay, 44% số người được hỏi thừa nhận rằng "những người từ các nước cộng hòa miền Nam" có thể gây nên "sự giận dữ và thù địch" trong xã hội, tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với 61% vào năm 2013.

Đồng thời, tỷ lệ có thái độ tích cực (tôn trọng, thông cảm) đối với lao động nhập cư đã tăng gấp đôi so với năm ngoái: từ 6% lên đến 12%.

Đối  với khẩu hiệu "Nước Nga là của người Nga": 27% số người được hỏi phản đối khẩu hiệu này (so với 19% vào năm 2013); 36%  lại cho rằng "ý tưởng đó có thể chấp nhận nhưng phải trong giới hạn hợp lý" (so với tỷ lệ 43% vào 2013); 18% ủng hộ khẩu hiệu (so với 23% vào năm 2013). Ngoài ra còn 14% không quan tâm đến khẩu hiệu này (so với 9% vào năm 2013).

Các khảo sát cho thấy 23% số người được hỏi vẫn cảm thấy căng thẳng sắc tộc tại thành phố, khu vực nơi họ sinh sống, nhưng phần lớn (71%) lại không có cảm giác như vậy (so với 43% vào năm 2013).

Cuộc điều tra công luận nêu trên vừa được tiến hành vào cuối tháng 7/2014 tại 134 khu định cư của 46 tỉnh, thành của Nga với sự tham gia của 1.600 người.

Nguồn tham khảo: http://www.interfax.ru/russia/393447
Nguồn: interfax.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.