Chuyên mục
Người Nga phản đối Mỹ nhận con nuôi Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Người Nga phản đối Mỹ nhận con nuôi Nga

Chủ nhật 03/03/2013 10:40 GMT + 7

Ngày 2-3, hàng nghìn người Nga đã đổ ra biểu tình trên đường phố thủ đô Matxcơva bất chấp cái lạnh -8oC để phản đối vụ một cậu bé con nuôi gốc Nga bị thiệt mạng tại Mỹ.

Người biểu tình mang theo ảnh những con nuôi Nga bị chết ở phương Tây - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin RIA Novosti, những người biểu tình kêu gọi Chính phủ Nga ra lệnh cấm cho người phương Tây nhận trẻ em Nga làm con nuôi. “Con cái của chúng ta không phải là một món hàng” - đám đông biểu tình hô vang. Cảnh sát Matxcơva ước tính có khoảng 12.000 người đã tham gia cuộc diễu hành.

Cuộc biểu tình nổ ra sau vụ nhà chức trách Mỹ xác định cậu bé 3 tuổi gốc Nga Max Shatto (tên khai sinh Maxim Kuzmin) - do cặp vợ chồng người Mỹ Laura và Allen Shatto ở Texas nhận nuôi - bị chết hồi tháng 1-2013 “do tai nạn”. Khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé bị rách động mạch trong ruột do một vết đánh vào bụng. Bác sĩ pháp y cho biết nạn nhân bị bệnh tâm thần, do đó tự làm tổn thương mình.

Theo AFP, vợ chồng nhà Shatto dù không bị buộc tội giết người nhưng vẫn sẽ phải đối mặt với tội bất cẩn gây hậu quả nghiêm trọng vì để cậu con nuôi một mình ở sân nhà. Tuy nhiên dư luận Nga tỏ ý nghi ngờ kết quả điều tra của Mỹ. Mới đây, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi phía Mỹ cung cấp tài liệu vụ án để tìm ra sự thật. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chính quyền Matxcơva đang tìm cách đưa em trai của Max là Kirill - cũng được vợ chồng Shatto nhận làm con nuôi - về lại quê hương.

Ước tính các gia đình Mỹ đã nhận hơn 60.000 trẻ em Nga làm con nuôi trong 20 năm qua, trong đó 21 trẻ em đã thiệt mạng. AFP dẫn lời nhà hoạt động Irina Bergset thuộc Phong trào Mẹ Nga khẳng định trẻ em Nga bị người phương Tây đối xử “như chó mèo”.

Vụ bê bối con nuôi là một điểm đen nữa trong mối quan hệ đang đầy sóng gió giữa Washington và Matxcơva. Theo báo Washington Post, hôm qua Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến thăm thành phố Saint Petersburg (Nga) để dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9. Lẽ ra ông Obama đã đến Nga từ năm ngoái, nhưng chuyến đi này bất thành do quan hệ đôi bên trục trặc.


Hiếu Trung

Nguồn: tuoitre.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.