Chuyên mục
Thư ngỏ của ban liên lạc đồng hương Vĩnh Phú
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thư ngỏ của ban liên lạc đồng hương Vĩnh Phú

Thứ năm 13/03/2014 23:39 GMT + 7
THƯ NGỎ CỦA BAN LIÊN LẠC ĐỒNG HƯƠNG VĨNH PHÚ

Kính gửi toàn thể anh chị em đồng hương Vĩnh Phú đang sinh sống tại CHLB Nga!

Chúng ta, những người con của quê hương Vĩnh Phú cũ, cho dù đến nay trên bản đồ hành chính đã được phân thành hai tỉnh Phú thọ và Vĩnh phúc, nhưng trong thực tế, về con người, phong tục văn hóa, vị trí địa lý của chúng ta rất đỗi gần gũi và thân thuộc, có thể nói chúng ta “tuy hai mà một”, do đó chúng ta vẫn là NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG của nhau. Vì nhiều lý do chúng ta phải xa quê hương đến nơi đây, LB Nga, để công tác, học tập và làm ăn sinh sống. Với bản chất mộc mạc, chất phác, đoàn kết và thân thiện của người Vĩnh Phú, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu, khi nói đến bốn chữ “ĐỒNG HƯƠNG VĨNH PHÚ” chúng ta đều cảm nhận một cái gì đó thật tình cảm, thật gần gũi, thân thương.

Qua khảo sát sơ bộ, người Vĩnh Phú chúng ta đang công tác, học tập, làm ăn sinh sống tại khu vực Matxcova và một vài thành phố lân cận đã lên đến hàng trăm người. Truyền thống của người Vĩnh Phú là đoàn kết - thân ái, trên cơ sở đó, vào tháng Giêng năm 2013, theo sáng kiến của một số anh chị em, những người đồng hương Vĩnh Phú chúng ta đã tổ chức một buổi gặp mặt giao lưu tại nhà hàng “DÂN TỘC QUÁN” (Chợ Sadovod, Matxcova), qua đó tạm đề cử “BAN LIÊN LẠC” lâm thời gồm các ông bà:

1) Vương Quốc Huy (Phú thọ)

2) Trương Văn Vinh (Phú thọ)

3) Nguyễn Phú Quảng (Phú thọ)

4) Lê Xuân Kiên (Vĩnh phúc)

5) Nguyễn Vinh Toàn (Vĩnh phúc)

Qua hơn một năm kết nối, tuy chúng ta chưa thành lập “Hội đồng hương” chính thức, nhưng cũng đã tổ chức được một số đợt công tác rất thiết thực như đợt vận động quyên góp giúp đỡ những nạn nhân vụ nổ nhà máy pháo hoa tại Z121 Thanh ba, Phú thọ (15-10-2013), quyên góp để tổ chức hậu sự cho một người đồng hương không may mắn bị tai nạn lao động mất tại chợ Sadovod (tháng 12 -2013).

Cho đến nay, vấn đề giao lưu giữa các bà con đồng hương thật sự là nguyện vọng của rất nhiều người. Với mục đích gắn kết, thắt chặt hơn nữa mối liên lạc giữa những người đồng hương Vĩnh Phú với nhau, có những hoạt động thiết thực hướng về Quê hương, tiến tới có thể xúc tiến việc thành lập “HỘI ĐỒNG HƯƠNG VĨNH PHÚ TẠI LB NGA”, chúng tôi, tập thể “BAN LIÊN LẠC” dự kiến tổ chức một buổi gặp mặt thân mật vào hồi 19 giờ ngày 06-03 Giáp Ngọ tức ngày 05-04-2014 tại địa điểm nhà hàng “DÂN TỘC QUÁN” chợ Sadovod, KM 14 MKAD Matxcova.

“BAN LIÊN LẠC” chúng tôi kính gửi thư ngỏ này tới toàn thể bà con đồng hương Vĩnh phú đang công tác, học tập và làm ăn sinh sống tại mọi địa phương của LB Nga được biết để đăng ký tham dự.

Những bà con đồng hương có nguyện vọng tham gia buổi gặp mặt thân mật xin vui lòng đăng kí với ban liên lạc chúng tôi. Những thông tin cần đăng kí gồm: Tên tuổi, địa chỉ cư trú và làm việc tại LB Nga, số điện thoại liên lạc, địa chỉ tại Việt nam, họ tên và các thông tin về thành viên gia đình tại LB Nga.

Những địa điểm để bà con đăng ký như sau:

1) Anh Huy (Vương Quốc Huy), SĐT 8-915-264-84-96, e-mail: vuongquochuy_in@yahoo.com;

2) Anh Vinh Hà (Trương Văn Vinh), nhà hàng “DÂN TỘC QUÁN” chợ Sadovod, Matxcova. SĐT 8-903-853-68-68;

3) Anh Quảng (Nguyễn Phú Quảng), TTTM Matxcova (Liublino), 2Ж/67, SĐT 8-964-760-67-89;

4) Anh Toàn Loan (Nguyễn Vinh Toàn) TTTM Matxcova (Liublino), 2A10, SĐT 8-905-535-19-99;

5) Anh Kiên (Lê Xuân Kiên), Оболенский переулок, Đôm. 5, SĐT 8-909-993-88-88;

Thời hạn đăng ký cuối cùng là ngày 02-03 Giáp Ngọ tức 01-04-2014.

Hiện nay do chúng ta chưa có quỹ để làm kinh phí cho những hoạt động như thế này, bởi vậy trên tinh thần cùng chung tay - chung sức - chung lòng xây dựng phong trào, ban vận động chúng tôi dự kiến mỗi khách đăng ký tham gia buổi gặp mặt thân mật sẽ đóng góp một khoản chi phí dự tính là 3.000 rúp (ba nghìn rúp). Riêng các thànhviên là học sinh – sinh viên sẽ ưu tiên đóng góp bằng 50% (tức 1.500 rúp).

Số tiền này sau khi chi phí cho buổi gặp mặt, nếu còn thừa, sẽ đề cử một cá nhân quản lý để tiếp tục sử dụng cho những công tác về sau.

Rất mong trong buổi gặp mặt giao lưu tới đây, bà con sẽ đóng góp ý kiến về phương hướng và quy chế hoạt động của “HỘI ĐỒNG HƯƠNG”, phương án xây dựng quỹ, giới thiệu nhân sự ban chấp hành… để hoạt động của chúng ta ngày càng thiết thực và có ý nghĩa.

Matxcova 15-03-2014

“BAN LIÊN LẠC”   
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.