Chuyên mục
Công Phượng rực sáng, U23 Việt Nam ngược dòng hạ Malaysia
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Công Phượng rực sáng, U23 Việt Nam ngược dòng hạ Malaysia

Thứ bảy 28/03/2015 05:41 GMT + 7
Bị dẫn bàn trước, nhưng U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Malaysia 2-1 tại Shah Alam ở trận mở màn bảng I vòng loại U23 châu Á. Công Phượng đã có trận đấu chói sáng khi ghi 1 bàn và kiến tạo bàn còn lại để Huy Toàn lập công.

Đoàn quân HLV Miura bước vào trận đấu ở Shah Alam với nhiều áp lực và điều đó khiến chúng ta chơi không tốt ở những phút đầu tiên. Malaysia nhập cuộc đầy hưng phấn và họ có được bàn thắng mở tỷ số sau quả sút phạt của Naim.

Nhưng với bản lĩnh của mình, U23 Việt Nam vẫn miệt mài trong các đợt tấn công. Huy Toàn gỡ hòa 1-1 sau cú sút xa tuyệt đẹp, còn Công Phượng với pha phá bẫy việt vị thông minh đã lập công, mang về chiến thắng 2-1 đầy tuyệt vời cho U23 Việt Nam.

Niềm vui chiến thắng của Olympic Việt Nam - Ảnh: An An

Đối diện với nhiều khó khăn, thầy trò HLV Miura đã bảo toàn được lợi thế đến khi kết thúc 90 phút. Đây là một trận đấu tuyệt vời của các chàng trai áo đỏ, đặc biệt là phong độ ấn tượng của cặp tiền đạo Văn Toàn-Công Phượng lẫn tiền vệ Huy Toàn.

Giành 3 điểm trọn vẹn trước U23 Malaysia, Olympic Việt Nam vẫn xếp thứ hai bảng I vòng loại U23 châu Á, kém Nhật Bản (7-0) về hiệu số. Trận đấu U23 Việt Nam-U23 Nhật Bản ngày 29/3 tới sẽ quyết định ngôi đầu bảng cùng tấm vé chính thức đến Qatar mùa hè tới.

HLV Miura không đưa ra nhiều thay đổi về đội hình ra sân so với các trận đấu giao hữu trước, khi cặp trung vệ Ngọc Hải-Tiến Dũng tiếp tục được tin dùng. Bộ tứ tiền vệ được sử dụng là Tấn Tài, Ngọc Thắng, Tuấn Anh và Huy Toàn, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho cặp tiền đạo Công Phượng-Văn Toàn.

U23 Việt Nam nhập cuộc khá quyết tâm - Ảnh: An An

Với lợi thế sân nhà, U23 Malaysia chủ động đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đang chơi khá bình tĩnh và vô hiệu hóa sức ép của Malaysia trong 5 phút đầu tiên.

Cơ hội đầu tiên thuộc về Malaysia ở phút thứ 6 khi từ quả đá phạt bên góc trái, Syawal đánh đầu cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc khá nguy hiểm. Trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao, cả hai đều giữ được sự tập trung cao độ.

Phút thứ 10, Công Phượng chọc khe thông mình cho Huy Toàn xâm nhập vào vòng cấm, tiếc là cú sút của cầu thủ SHB Đà Nẵng lại đi ra ngoài. Đoàn quân HLV Miura càng chơi càng tự tin và tạo ra được nhiều tình huống phối hợp tấn công khá có nét.

Tình huống đáng chú ý đầu tiên đã đến ở phút 20, khi Mạnh Hùng tung cú sút phạt từ cự ly 25m, tiếc là bóng tìm đúng xà ngang đầy đáng tiếc. Đến phút 23, Hisyam tung cú đá căng trong vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Malaysia - Ảnh: An An

Cầm bóng ít hơn, nhưng U23 Việt Nam lại tỏ ra khá nguy hiểm trong các đường xuống bóng, đặc biệt là cặp tiền đạo Văn Toàn-Công Phượng. Phút 29, Văn Toàn xử lý bóng khéo léo rồi dứt điểm từ ngoài vòng cầm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Huy Toàn ghi bàn tuyệt đẹp, U23 Việt Nam gỡ hòa 1-1 trước Malaysia

Trận đấu diễn ra khá cân bằng, nhưng những tình huống cố định có ý nghĩa khá quan trọng. Đến phút 35, thủ quân Naim thực hiện cú sút phạt tuyệt đẹp từ cự ly 35m, bóng đi hiểm khiến thủ môn Hoài Anh bất ngờ, tỷ số được mở 1-0 cho U23 Malaysia.

Nhưng đoàn quân HLV Miura không hề mất tâm lý, họ vẫn bình tĩnh triển khai những đường bóng tấn công có nét. Phút 38 Hữu Dũng dứt điểm bên góc trái bị thủ môn Farhan cản phá, bóng đến chân Công Phượng và "số 10" đánh gót để Huy Toàn dứt điểm tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, san bằng tỷ số 1-1 cho U23 Việt Nam.

Công Phượng tỏa sáng giúp U23 Việt Nam dẫn 2-1

Công Phượng đang chơi đầy hưng phấn và phút 43, tiền đạo này dứt điểm bên góc phải đưa bóng đi chệch cột dọc. Và chỉ đúng 1 phút sau từ đường chuyền dài của Ngọc Hải, Công Phượng phá bẫy việt vị rồi băng xuống lạnh lùng hạ Farhan, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

Huy Toàn ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam - Ảnh: An An

Hiệp 1 kết thúc với lợi thế thuộc về đoàn quân HLV Miura. Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam vẫn chơi đầy tự tin và kiểm soát khu vực giữa sân. Phút 47, Công Phượng tạt bóng chuẩn xác để Văn Toàn băng vào đánh đầu, tiếc là bóng đi chệch cột dọc.

Hàng thủ U23 Việt Nam có phen thót tim ở phút 54 khi thủ môn Hoài Anh lao ra khung thành, rất may là tiền vệ Faizat đã vô lê đi ra ngoài. U23 Việt Nam đã chịu tổn thất lớn khi Huy Toàn chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Đức Huy ở phút 60.

U23 Việt Nam chơi khá chậm rãi và chờ đợi nhiều vào các đường bóng phản công. Phút 68 từ nỗ lực đi bóng của Công Phượng, Văn Toàn có cơ hội tung ra cú vô lê nhanh đưa bóng đi vọt xà ngang.

Công Phượng đã có một trận đấu tuyệt vời trước U23 Malaysia - Ảnh: An An

Đội chủ nhà quyết định đẩy cao tốc độ ở 20 phút cuối trận. Phút 74 từ quả tạt bên cánh phải, Faizat có bóng ở tư thế thuận lợi nhưng cú vô lê của anh lại đi vọt xà ngang, một tình huống hàng thủ U23 Việt Nam đã bị hút về phía Ridzuan.

HLV Miura quyết định rút Tuấn Anh ra sân để thay bằng Hoài An để tăng cường khả năng phòng ngự ở giữa sân. Các chàng trai áo đỏ đang chơi đầy tự tin, chắc chắn khiến Malaysia thực sự rơi vào bế tắc.

Phút 83 sau một pha phản công nhanh, Văn Toàn dùng tốc độ băng xuống nhưng hậu vệ Moah Saad đã phạm lỗi khá nguy hiểm. U23 Malaysia dồn lên tấn công trong vô vọng ở cuối trận và chấp nhận thất bại 1-2 dưới tay Olympic Việt Nam tại Shah Alam.

Đội hình thi đấu

U23 Malaysia: Farhan, Ariff (Asimawi 63'), Amirul, Syazwan, Syawal, Faizat (Adam Nor Sin 75'), Naim (đội trưởng), Syafwan (Ridzuan 65'), Muhd Farhan, Nazmi, Shahrul

U23 Việt Nam: Hoài Anh, Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Ngọc Hải (đội trưởng), Hữu Dũng, Tuấn Anh (Hoài An 76'), Công Phượng, Tấn Tài, Ngọc Thắng, Huy Toàn (Đức Huy 60'), Văn Toàn.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á (trực tiếp trên VTV6):

19h45 ngày 27/3: U23 Việt Nam 2-1 U23 Malaysia
19h15, ngày 29/3: U23 Việt Nam - U23 Nhật Bản
16h ngày 31/3: U23 Việt Nam - Macau (Trung Quốc)

A.T
Nguồn: Dân trí; Youtube
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.