Chuyên mục
CĐV Việt Nam nô nức lên đường sang Malaysia cổ vũ đội tuyển dù được cảnh báo an ninh
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

CĐV Việt Nam nô nức lên đường sang Malaysia cổ vũ đội tuyển dù được cảnh báo an ninh

Thứ ba 11/12/2018 04:43 GMT + 7
Mặc dù đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cảnh báo về tình hình tại đây, song vẫn có rất đông cổ động viên Việt Nam quyết tâm lên đường cổ vũ đội tuyển. Bởi với họ lúc này, không gì có thể ngăn nổi tình yêu bóng đá và tình yêu đối với đội tuyển Việt Nam.

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines để lọt vào trận chung kết AFF Cup 2018, đã có rất nhiều nhóm cổ động viên lên kế hoạch để di chuyển sang Malaysia cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo. 

Và dù có chút lo ngại về việc có thể bị cổ động viên quá khích của Malaysia tấn công hay chưa chắc đã mua được vé, song các nhóm cổ động viên vẫn quyết tâm lên đường, đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. 

Anh Nguyễn Văn Luận, một CĐV lâu năm của đội tuyển Việt Nam đang sinh sống tại Hà Nội cùng nhóm khoảng 20 người sẽ có mặt trong trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra. 

Chia sẻ về sự chuẩn bị của cả đoàn, anh Luận cho biết: "Chúng tôi đã đi sang nước ngoài, đặc biệt Malaysia cổ vũ rất nhiều lần cho bóng đá Việt Nam rồi. Sau khi nghe đại sứ quán cảnh báo về tình hình bên Malaysia, chúng tôi có đôi chút lo lắng. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn nổi tình yêu bóng đá của chúng tôi. Đội tuyển Việt Nam đang rất cần sự động viên của người hâm mộ vào lúc này". 


Anh Nguyễn Văn Luận cùng các cổ động viên Việt Nam sẽ có mặt tại Bukit Jalil trong trận đấu tới để cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu. Ảnh: facebook Luận Bóng đá

Còn nhớ, tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 diễn ra tại Bukit Jalil, đã có rất đông cổ động viên Malaysia lao vào hành hung fan Việt Nam ngay trên khán đài. Và với tính chất của một trận chung kết, nếu ban tổ chức sân không đảm bảo an ninh tốt, chưa biết chuyện gì sẽ có thể xảy ra. 

Khi được hỏi về việc đã chuẩn bị như thế nào cho việc cổ vũ tại Bukit Jalil, anh Luận cũng bày tỏ: "Hành trang chúng tôi mang theo là tinh thần, những lá cờ Việt Nam và 1 vài vật dụng cổ động". 

Với những cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam, đây sẽ là lần đầu tiên, họ thi đấu tại một sân vận động lớn và cuồng nhiệt bậc nhất châu Á. Chính vì thế, sự cổ vũ của các cổ động viên nhà trên đất bạn chắc chắn sẽ là điểm tựa cho các cầu thủ thi đấu tự tin hơn.

Về vé xem trận đấu, khác với tình trạng sốt vé tại Việt Nam, các cổ động viên Việt Nam sang Malaysia lại không hề lo lắng về việc có vé hay không có vé bởi tất cả đã được lên kế hoạch từ trước. 


Không phải xếp hàng mua vé như cổ động viên chủ nhà, người hâm mộ Việt Nam được ban tổ chức dành riêng 5000 vé để theo dõi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ảnh: Hiếu Lương

"Chúng tôi không hề lo lắng về vé, vì kiều bào tại Malaysia chia sẻ với chúng tôi rằng CĐV Việt Nam sẽ có 5.000 vé để vào sân. Trường hợp xấu không có vé, chúng tôi sẽ phải liên hệ với ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, hoặc bí nhất là chúng tôi tìm đến khách sạn đội tuyển Việt Nam để nhờ sự giúp đỡ", anh Luận chia sẻ về các tình huống có thể xảy ra nếu không mua được vé theo dõi trận đấu.

Cũng theo anh Luận, trong trường hợp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trên sân khách, các cổ động viên Việt Nam sẽ ở lại sân khoảng 1 giờ rồi mới ra về để tránh đụng độ với cổ động viên Malaysia bởi lo ngại họ có thể lao vào gây hấn với cổ động viên Việt Nam. 

Trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11/12 (theo giờ Việt Nam) trên sân Bukit Jalil. Ước tính trận đấu sẽ thu hút gần 90.000 khán giả tới sân theo dõi trận đấu.

Ted Trần - Trung Hiếu
Nguồn: ttvn.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.