Chuyên mục
Những số liệu đáng sợ về súng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Những số liệu đáng sợ về súng

Thứ năm 21/05/2015 02:50 GMT + 7
Khoảng một tỷ khẩu súng đang được sử dụng trên thế giới trong khi súng lục là hung khí giết người nhiều nhất.


Theo thống kê của Guardian, tính đến năm 2007, 875 triệu khẩu súng được sử dụng và có thể lên tới hơn một tỷ khẩu vào năm 2015. Nếu tính cả loại cổ và tự chế, con số này còn lớn hơn. Ngành công nghiệp vũ khí và đạn dược xuất hiện ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Cảnh sát giữ khoảng 20 triệu khẩu, quân đội giữ 200 triệu trong khi phần còn lại thuộc sở hữu tư nhân. 12 tỷ viên đạn được sản xuất mỗi năm trong khi dân số thế giới hơn 7 tỷ người.


Mỗi năm, hơn 1,3 triệu người bị bắn, khoảng 600.000 vụ bạo lực liên quan tới súng. Trung bình, cứ 3 người bị bắn có một người tử vong. Tại Puerto Rico, 95% vụ giết người liên quan tới vũ khí này. Ở Brazil, hơn 35.000 khẩu được dùng trong các vụ sát nhân.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, súng có quan hệ mật thiết với sự gia tăng số người tự tử. Mỗi năm, khoảng 800.000 người tự kết liễu cuộc đời và phần lớn họ nã đạn.


Mỹ là quốc gia sở hữu súng lớn nhất thế giới. Luật pháp Mỹ cho phép người dân mua bán và sử dụng vũ khí này. Ngành công nghiệp chế tạo súng ở Mỹ tạo ra 250.000 việc làm, đạt doanh thu 38 tỷ USD mỗi năm. Năm 2013, hơn 10,8 triệu khẩu được bán ở Mỹ, tăng 220% so với một thập kỷ trước đó. Tuy nhiên, 100.598 vụ khai hỏa giết người xảy ra ở Mỹ cùng năm, 33.636 người tử vong vì đạn, bao gồm cả tự tử.


Súng lục là hung khí giết người lớn nhất thế giới. Tại Sao Paulo, Brazil, 97% vũ khí giết người là súng ngắn. FBI thông báo 90% các vụ án mạng ở Mỹ năm 2012 cũng là vũ khí này.


Súng không làm phụ nữ an toàn hơn mà ngược lại, họ có nguy cơ bị sát hại lớn hơn. Phụ nữ Mỹ có nguy cơ bị giết bởi súng cao gấp 11 lần các quốc gia phát triển khác. Trong năm 2014, giới chức Mỹ ước tính 12.000 người có tiền án tiền sự vẫn được sở hữu hung khí này.


Tháng 7/2014, chính phủ Mỹ cho biết 43% vũ khí mà họ cấp cho quân đội Afghanistan không được kiểm soát. Nhiều vũ khí mất tích của Mỹ được tìm thấy trong tay các chiến binh Taliban hay lực lượng tự xưng (Nhà nước Hồi giáo) đang lộng hành ở Iraq và Syria.


253.000 khẩu súng ở Mexico, 76% vũ khí tại Costa Rica và 61% hung khí ở Belize có nguồn gốc từ Mỹ. Hiện tại, Mỹ vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới tiếp tục nới lỏng quy định kiểm soát súng đạn sau hàng loạt vụ nã đạn. Một số ngôi trường ở Mỹ cho phép giáo viên vũ trang để tự vệ sau các vụ thảm sát trường học.


Hồng Duy
Ảnh: Getty
Nguồn: news.zing.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.