Chuyên mục
Người Đức giá 100.000 euro, người Afghanistan chỉ 5.000 USD
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Người vn 40 triệu. 2000$

Người Đức giá 100.000 euro, người Afghanistan chỉ 5.000 USD

Thứ hai 26/01/2015 15:33 GMT + 7
Kể từ khi triển khai sứ mệnh tại Afghanistan, quân đội Đức đã chi trả, bồi thường số tiền khoảng 1,1 triệu USD cho những tổn hại chiến tranh về người và của mà binh sĩ nước này gây ra tại quốc gia Tây Nam Á.


Vụ tấn công hai chiếc xe bồn trên sông Kunduz làm hàng trăm người thiệt mạng. Ảnh: Spiegel.

Báo Đức "Tấm gương" cho biết, gần một nửa số tiền bồi thường nêu trên được dành cho những tổn hại về người và của trong vụ oanh kích 2 xe bồn ở Kunduz, Đông Bắc Afghanistan. Đêm 4/9/2009, theo lệnh của Đức, một chiếc tiêm kích F-15 của Mỹ đã dội bom vào hai xe bồn bị lực lượng Taliban nắm giữ. Chỉ huy quân đội liên bang Đức tại Kunduz Georg Klein lo ngại lực lượng Taliban có thể biến hai chiếc xe bồn này thành những quả bom di động nhằm vào lực lượng đồng minh, dù hai chiếc xe đang bị chết tại một bãi cát trên sông Kunduz. Vụ oanh kích bom đã khiến khoảng một trăm người thiệt mạng, trong đó nhiều người chỉ muốn tới hai chiếc xe để lấy xăng. Chính phủ liên bang Đức đã tự nguyện bồi thường cho khoảng 90 gia đình nạn nhân mỗi gia đình 5.000 USD. Tuy nhiên, luật sư Karim Popal ở Bremen đại diện cho các gia đình bị hại cho rằng Chính phủ Đức đã đối xử bất công với gia đình các nạn nhân. Ông nói "người Afghanistan không thể rẻ mạt thế", và yêu cầu bồi thường cho mỗi gia đình có người thiệt mạng số tiền 39.000 euro.

Số tiền bồi thường cụ thể cho cuộc chiến ở Afghanisan là điều bí mật. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đức đã phải tiết lộ các thông tin khi trả lời câu hỏi của nghị sĩ đảng Cánh tả Jan van Aken về số tiền bồi thường trong 13 năm triển khai sứ mệnh tại Afghanistan. Trong thời gian từ năm 2010, Bộ Quốc phòng Đức đã lập danh sách chi tiết 186 trường hợp bồi thường. Trong đó có vụ bồi thường cho một con lạc đà bị điện giật chết 1.000 USD, con ngựa bị bắn 2.500 USD, con chó bị chết hoặc bị thương (50 USD), con cừu (200 USD), con lừa (150 USD) hay dê (50 USD). Một số vụ bồi thường lớn như vụ gây cháy cánh đồng bằng súng bắn pháo sáng tháng 10/2010 với số tiền 14.850 USD; Xe tăng làm hỏng cánh đồng phải bồi thường 25.200 USD. Đặc biệt, Đức phải bồi thường do đã phá hoại cánh đồng sau chiến dịch chống Taliban mang tên "Halmazag" số tiền lên tới 78.000 USD. Việc bồi thường cho dân thường không may trúng đạn cũng được nêu trong danh sách với các mức giá từ 1.500-7.800 USD. Với những xe ôtô bị phá hủy được bồi thường tới 10.000 USD.

Tuy nhiên, nếu so sánh với Đức, lực lượng Mỹ và Anh còn áp dụng mức bồi thường thấp hơn nữa. Theo các tổ chức nhân quyền, Mỹ chỉ bồi thường cho những người dân thường bị sát hại từ 2.000 - 2.500 USD. Trong khi Bộ Quốc phòng Anh bồi thường cho 186 dân thường thiệt mạng mỗi trường hợp khoảng 4.500 USD (3.000 bảng Anh). Với các trường hợp binh sĩ Đức thiệt mạng tại Afghanistan, gia đình những người này sẽ nhận được 100.000 euro, số tiền cao gần gấp 3 lần thu nhập bình quân theo đầu người ở Đức. Những con số tiết lộ khiến các nạn nhân, thân nhân người Afghanistan và cả luật sư Popal tức giận về sự chênh lệch khủng khiếp này.

Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Berlin)
Nguồn: baotintuc.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.