Chuyên mục
Hé lộ chuyện trẻ em cầm súng ở Ukraine
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Hé lộ chuyện trẻ em cầm súng ở Ukraine

Thứ tư 26/11/2014 12:11 GMT + 7
Những binh sĩ nhí có vẻ như sẽ là một phần trong lực lượng của quân chính phủ và phe ly khai, khi mà câu chuyện về trẻ em cầm súng ở miền Đông Ukraine hé lộ. 

Hồi đầu tháng 11, kênh truyền hình Nga có phát một phóng sự về hai binh sĩ nhí tham gia chiến đấu trong thành phần quân ly khai ở Donetsk. Hai cậu bé này cùng mang tên Andrey và thuộc biên chế của một đơn vị có tiếng của quân ly khai - Tiểu đoàn Vostok. Như nhiều “chiến binh” khác, hai cậu nhóc này cũng có biệt hiệu cho riêng mình, lần lượt là Royce và Stark. 

Một binh sĩ trẻ em trên chiếc xe tăng mà quân ly khai thu được. Ảnh: RussiaTV

Royce chỉ huy một tiểu đội hậu cần, còn Stark làm nhiệm vụ quản lý đạn dược. Chỉ huy Tiểu đoàn Vostok được xem như là cha của hai cậu bé. 

Ông nói rằng, “chúng tôi cần những người như bọn trẻ và chúng tôi sẽ chẳng sợ kẻ thù nào. Chúng là thế hệ tương lai”. 

LHQ định nghĩa: Binh sĩ trẻ em là những người dưới 18 tuổi, được một lực lượng vũ trang hoặc một nhóm vũ trang tuyển mộ hoặc sử dụng với các nhiệm vụ khác nhau như lính chiến, đầu bếp, vận chuyển, do thám…
Đoạn phóng sự không nêu tuổi thật, nhưng trong lần xuất hiện trên kênh truyền hình YLE (Phần Lan) trước đó, Royce nói rằng mình 15 tuổi; đứng cạnh cậu là 2 binh sĩ trẻ, một người 17 tuổi, đầu trùm kín. Những người như Royce và Stark có lẽ không phải là cá biệt, khi mà một số chỉ huy ly khai cho biết, có những cậu bé tầm 16 tuổi đã gia nhập hàng ngũ. Số này thường được chuyển đến các trại huấn luyện, được dạy cách sử dụng vũ khí và cơ động trên chiến trường.

Truyền thông Ukraine ngay lập tức bày tỏ sự “phẫn nộ” trước thông tin mà phía Nga phát đi. Kênh One Plus One bình luận, quân ly khai đã tuyển mộ cả trẻ em để “sẵn sàng giết hại người Ukraine ở Donetsk”. Thế nhưng, một kênh truyền hình khác là 5 Kanal thì lại cho phát phóng sự ngắn về một bé trai 17 tuổi đã có 2 tháng cầm súng phục vụ quân chính phủ tại khu vực chiến sự, mà không bàn đến tính đúng-sai. Cậu bé này là lính công binh, thuộc biên chế một Tiểu đoàn tiễu phạt đứng về phía Kiev, bị thương khi tham chiến tại Savur Mohyla, một điểm nóng về chiến sự. 

Cậu lính công binh 17 tuổi (phải) và chỉ huy tiểu đoàn tiễu phạt trở về từ vùng chiến sự. Ảnh: Ukraine TV

Việc tuyển mộ trẻ em tham chiến ở Ukraine có thể chưa diễn ra trên diện rộng, nhưng nó cũng đã gây ra những quan ngại sâu sắc. Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) đã cho mở cuộc điều tra về “bằng chứng liên quan đến việc trẻ em đã được tuyển mộ và tham chiến trực tiếp tại Ukraine". 

Báo cáo mới nhất của LHQ cho thấy, kể từ tháng 4/2014 đến nay, xung đột tại Ukraine đã làm hơn 4.300 người chết, gần 10.000 bị thương. Khoảng 467.000 cư dân miền Đông đã phải đi lánh lạn tại nhiều vùng ở Ukraine, hơn 450.000 người khác chạy tị nạn ra nước ngoài, chủ yếu là sang Nga.

Hoài Thanh (Theo BBC)
Nguồn: Báo tin tức
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.