Chuyên mục
Đao phủ IS
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đao phủ IS "John Thánh chiến" đang thực thi nhiệm vụ bí mật?

Thứ ba 28/07/2015 03:02 GMT + 7
Hôm qua (27/7), Dailymail đưa tin, kẻ hành quyết khét tiếng khát máu của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) John Thánh chiến đã chạy trốn và có thể gia nhập vào một tổ chức khác. Trong khi đó, hiện có khoảng 25 - 31 nghìn phần tử cực đoan là công dân châu Âu như: Anh, Pháp, Đức..., có ý định tới Iraq và Syria để gia nhập hàng ngũ IS.

Đao phủ “John Thánh chiến” đào tẩu khỏi IS

Đao phủ khét tiếng bất ngờ mất tích

John Thánh chiến tên thật là Mohammed Emwazi, người Anh, vốn là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính, gia nhập vào nhóm khủng bố IS và trở thành kẻ giết người tàn bạo khét tiếng toàn thế giới. Tin đồn John bỏ trốn bắt đầu ồn ào từ khi chiến binh thánh chiến người Anh, bạn của John là Abdel Majeed Abdel Bary cho biết, John đã giả dạng làm người tị nạn trốn khỏi Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ.

6 tháng gần đây, kể từ vụ John hành quyết dã man nhà báo người Nhật Kenji Goto, John “mất dạng” hoàn toàn khỏi các chương trình tuyên truyền của IS. Trước đó, John từng là đao phủ chặt đầu tàn nhẫn nhiều con tin khác như: Hai nhà báo người Mỹ James Foley và Steven Sotloff; nhân viên cứu hộ Alan Henning, David Haines và Peter Kassig.

Có tin đồn cho rằng, áp lực của truyền thông khui ra danh tính thực sự về John khiến hắn hoảng sợ và quyết định rời bỏ IS. Cũng có người cho rằng, John quyết định rời đi vì sợ các cuộc không kích của Liên quân quốc tế sẽ lật đổ các chiến dịch tấn công của IS tại Syria và Iraq.

Mới đây, Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết dã man một người mà chúng cho là đồng tính bằng cách ném từ tòa nhà cao tầng xuống đất.

Trước khi hành quyết, một số chiến binh thánh chiến của IS trong bộ đồ trắng đen còn đọc “tuyên bố chết” đối với người đàn ông này vì mang tội giới tính lệch chuẩn.

Mặt khác, một nguồn thạo tin cho rằng, John là nhân vật đã quá quen mặt trong các chiến dịch truyền thông dã man của IS, nên có thể với các thủ lĩnh IS, hắn đã không còn giá trị sử dụng. John sẽ bị vứt đi “như hòn đá hoặc có thể tàn nhẫn hơn, rất có thể John sẽ phải kết thúc cuộc đời như cách mà hắn đã từng làm với các nạn nhân mà hắn hành quyết”.

Nick Kaderbhai, nhà nghiên cứu đến từ Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Bạo lực chính trị và Tư tưởng cấp tiến (ICSR) cho biết, có thể, John linh cảm được điều này và sợ rằng: “Hắn không còn phù hợp với các chiến dịch của IS nữa” nên đã bỏ trốn để bảo toàn tính mạng. Cũng có đồn đoán rằng John đang thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật ám sát bằng hình thức chặt đầu ở một nơi nào đó?

Hơn 30 nghìn người muốn gia nhập IS

Cũng trong ngày hôm qua, hơn 200 chuyên gia an ninh và hơn 30 Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại giao đến từ 70 quốc gia trên thế giới, nhóm họp tại Thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) bàn cách thức ngăn chặn công dân vượt biên gia nhập IS. Hôm nay, Tây Ban Nha sẽ chủ trì một cuộc họp của Ủy ban Chống khủng bố của Liên hợp quốc nhằm truy quét các phần tử thánh chiến trong nước đang tìm cách gia nhập IS và bàn về cách thức ngăn chặn các phần tử này vượt biên, cũng như cách thức truy tố và dẫn độ những đối tượng này về nước.

Hiện có khoảng 25 - 31 nghìn phần tử cực đoan là công dân châu Âu như: Anh, Pháp, Đức..., có ý định tới Iraq và Syria để gia nhập hàng ngũ IS. Ông Jean-Paul Laborde, Giám đốc điều hành Ủy ban Chống khủng bố của Liên hợp quốc cho rằng, các quốc gia cần phải hợp tác chống khủng bố một cách nhanh chóng, linh hoạt và nhấn mạnh, lãnh đạo các nước cần tìm hiểu lý do vì sao thanh niên muốn gia nhập IS, để từ đó giải quyết triệt để vấn đề này.

Hôm qua, trong một diễn biến khác, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, sau một loạt các cuộc đột kích đã bắt giữ 22 người nghi thuộc IS. Trong đó, 15 người bị bắt giữ tại Thủ đô Ankara, 7 người khác bị bắt ở miền Nam. Cuối tuần trước, hơn 600 người bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đối với các thành viên IS và lực lượng phiến quân đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Chiến dịch trên được tiến hành đồng loạt tại 13 tỉnh và thành phố, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang siết chặt an ninh ở biên giới với Syria sau vụ đánh bom liều chết của IS hồi tuần trước tại thị trấn biên giới Suruc làm 32 người thiệt mạng.

Trang Trần - Q.M
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.