Chuyên mục
Xuất hiện thông tin điệp viên CIA chỉ đạo vụ bắn rơi MH17
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Xuất hiện thông tin điệp viên CIA chỉ đạo vụ bắn rơi MH17

Thứ năm 30/07/2015 02:04 GMT + 7
Xác máy bay MH17 tại Shaktarsk, miền đông Ukraine ngày 18/7/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/7, nhà quan sát người Anh Caleb Gilbert đã công bố trên trang tin Pressbox.co.uk thông tin mới cho rằng điệp viên CIA là người đã chỉ đạo bắn hạ máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines trên bầu trời Ukraine hồi năm ngoái.

Theo trang web trên, Caleb Gilbert nhận thông tin này được dưới dạng ghi âm từ một số nhân vật thân cận với cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Valetin Nalyvaichenko sau khi ông này từ chức cách đây không lâu.

Theo thông tin mà Caleb Gilbert thu thập được, David L. Stern's – nhân vật chính trong các đoạn ghi âm - là công dân Mỹ, làm việc ở miền Đông Ukraine trong vai trò là điệp viên CIA với vỏ bọc là phóng viên của các cơ quan truyền thông quốc tế, gồm Global Post và BBC.

Một đoạn ghi âm cho thấy David L. Stern's nói về việc chuẩn bị “tổ hợp” BUK và nhân vật này tuyển chọn những người biết sử dụng tổ hợp này để thực hiện công việc “đã được lên kế hoạch”.

Trong đoạn ghi âm David L. Stern's cũng bày tỏ lo ngại về việc ông ta có thể là mục tiêu săn đuổi của đặc nhiệm Nga.

“Tôi có thông tin chính xác là người Nga đang săn lùng tôi,” – Stern’s nói với nhân vật “X”.

Theo nhận định của truyền thông Nga, rất có thể Cơ quan an ninh Ukraine đã theo dõi và nghe lén điện thoại của David L. Stern's.

Thông tin này được tung ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thông qua Nghị quyết về việc lập tòa án quốc tế xét xử vụ bắn rơi MH17 khiến 298 người thiệt mạng. Phiên bỏ phiếu diễn ra vào rạng sáng ngày 30/7 theo giờ Việt Nam./.

File ghi âm đề ngày 25/6/2014 có nội dung như sau:

X: Xin chào

Stern’s: Xin chào

X: Công việc chuẩn bị đến đâu rồi?

Stern’s: Tất cả vẫn theo kế hoạch.

X: Anh đã gặp “các chiến sĩ” Ukraine chưa? (cười)

Stern’s: Không phải hôm nay.

X: Tôi cần đích thân anh kiểm tra “tổ hợp”. Nó cần phải ở tọa độ xác định trong thời gian thích hợp. Anh hiểu chứ?

Stern’s: Vâng, tất nhiên rồi.

X: Tôi muốn đích thân anh làm việc này.

Stern’s: Vâng, đừng lo.

X: Tốt, chúc may mắn.

Stern’s: Chúc may mắn.

Khôi Nguyên
Nguồn: Vietnamplus

Phát hiện mảnh vỡ MH370 tại đảo Reunion trên Ấn Độ Dương?

Sáng 29.7, các công nhân dọn dẹp bãi biển tại Reunion, một hòn đảo nhỏ thuộc Pháp nằm ở Ấn Độ Dương gần châu Phi, đã phát hiện một mảnh vỡ máy bay nghi của chuyến bay MH370 của Malaysia trôi dạt vào bờ biển đảo này, báo chí Anh và Pháp đưa tin.

Mảnh vỡ máy bay này (dài 2 m) đang được kiểm tra xem có phải của máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines mất tích - Ảnh chụp màn hình Twitter về MH370

Thông tin nói trên được một số trang tin Anh, gồm Mirror, Telegraph và Metro, cùng trang ouest-france.fr (Pháp) đăng tải.

Theo tờ The Telegraph (Anh), ông Xavier Tytelman, cựu phi công quân đội, hiện là chuyên gia hàng không Pháp, cho hay vào sáng ngày 29.7, một người đàn ông sống ở Reunion liên hệ với ông và cung cấp một loạt hình ảnh về mảnh vỡ máy bay.

“Tôi đã từng nghiên cứu hàng trăm tấm ảnh và bàn thảo với các đồng nghiệp. Dựa vào những tấm ảnh mà người này cung cấp, chúng tôi đều nghĩ rằng đó có thể là phần cánh của máy bay Boeing 777, cũng là máy bay của chuyến bay MH370”, ông Tytelman cho Telegraph biết.

“Cảnh sát Pháp đang xem xét những hình ảnh này và phía Úc - chịu trách nhiệm chính công tác tìm kiếm MH370 -cũng quan tâm đến những hình ảnh này”, ông Tytelman nói.

Trong bài viết trên blog cá nhân, ông Tytelman cho hay những bức ảnh về mảnh vỡ đã thu hút sự chú ý của diễn đàn trên mạng dành các phi công AvGeek. Diễn đàn này đang tập trung thảo luận về mã số BB670 xuất hiện trên mảnh vỡ.

“Mã số này không phải là biển số của máy bay, cũng không phải là số hiệu trên máy móc”, ông Tytelman cho hay, đồng thời cho rằng có thể xác định mảnh vỡ thuộc MH370 hay không bằng cách tìm hiểu mã số này. “Trong vòng vài ngày tới chúng tôi sẽ có một câu trả lời”, ông Tytelman cho biết thêm.

Các điều tra viên cũng được cho là đang tiến hành kiểm tra nguồn gốc của mảnh vỡ này, được cho là một phần của phần cánh máy bay, theo Metro.

Sĩ quan Christian Retournat, thành viên Không quân Pháp trên đảo Reunion thì tỏ ra dè dặt khi nói với CNN rằng “Còn quá sớm để nói đó là mảnh vỡ của MH370 hay không. Chúng tôi chỉ mới phát hiện mảnh vỡ này sáng nay ở bãi biển Saint Andre".

Đảo Reunion cũng chính là nơi vua Thành Thái và vua Duy Tân bị thực dân Pháp lưu đày hồi năm 1916.

Chuyến bay MH370 cất cánh từ Kuala Lumpur sáng 8.3.2014 đi Bắc Kinh đã biến mất khỏi màn hình radar sau 1 giờ, cùng 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Malaysia đã chính thức tuyên bố đây là một vụ tai nạn và khẳng định toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã chết.

Hiện một đội tìm kiếm quốc tế do Úc dẫn đầu vẫn đang lùng tìm xác máy bay, được cho là đã rơi ở vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, dựa theo phân tích dữ liệu vệ tinh.

Một số hình ảnh về mảnh vỡ được phát hiện ở bờ biển đảo Reunion sáng 29.7.2015:

Mảnh vỡ này dài 2m

Phân tích của chuyên gia Tytelman về những nét tương đồng của mảnh vỡ và phần cánh của Boeing 777

Vị trí đảo Reunion thuộc Pháp, gần đảo Madagascar và khá xa khu vực Úc đang tìm kiếm máy bay MH370

Hoàng Uy - Phúc Duy
Nguồn: Thanh Niên Online


Malaysia cử chuyên gia đến hiện trường mảnh vỡ nghi của MH370

Theo AFP, ngày 29/7, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết nước này đã cử một nhóm đi xác minh xem liệu mảnh vỡ máy bay được tìm thấy gần đảo La Reunion của Pháp trên Ấn Độ Dương có phải là một phần của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines hiện vẫn đang mất tích hay không.


Nga Vũ (tổng hợp)
Nguồn: Tấm gương - Báo Tiền phong
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.