Chuyên mục
Thế giới phẫn nộ trước vụ nổ ở sân vận động Anh
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thế giới phẫn nộ trước vụ nổ ở sân vận động Anh

Thứ ba 23/05/2017 08:17 GMT + 7
Sau khi xảy ra vụ nổ tại buổi biểu diễn âm nhạc ở sân vận động Manchester Arena ở thành phố Manchester, Tây Bắc nước Anh làm ít nhất 19 người thiệt mạng, giới chức một số nước đã đưa ra những phản ứng đầu tiên đối với vụ việc nghi là tấn công khủng bố này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 23/5, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố: “Nếu đây là một vụ khủng bố, Chính phủ Nhật Bản sẽ không dung thứ cho hành động như vậy và kiên quyết lên án vụ việc”. Chính phủ Nhật Bản cũng bày tỏ tinh thần đoàn kết với người dân Anh trong giờ phút đau thương này.

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ. EPA/TTXVN.

Trong tuyên bố ra cùng ngày, Bộ An Ninh Nội địa Mỹ cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình tại Manchester. Tuyên bố nêu rõ hiện chưa có thông tin cho thấy có mối đe dọa cụ thể nào đối với các sự kiện biểu diễn âm nhạc tại Mỹ, nhưng an ninh có thể được tăng cường trong và ngoài các địa điểm công cộng khi giới chức nước này bổ sung các biện pháp đề phòng.

Trong khi đó, kênh truyền hình Sky News đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May sẽ triệu tập một cuộc họp của ủy ban an ninh hàng đầu nước này vào lúc 9h ngày 23/5 theo giờ địa phương (tức 15h giờ Việt Nam) sau khi xảy ra vụ nổ trên. Nguồn tin này cho biết thêm đảng Bảo thủ của Thủ tướng May sẽ hoãn chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Hạ viện dự kiến diễn ra vào ngày 8/6 tới.

Trên mạng Internet, một số chính trị gia và những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc trên thế giới cũng phản ứng mạnh mẽ trước vụ việc. Thủ lĩnh Công đảng Anh Jeremy Corbyn  gọi đây là “sự việc kinh hoàng tại Manchester”, đồng thời chia sẻ cảm thông với gia đình các nạn nhân và động viên lực lượng cứu hộ. Trên mạng xã hội Twitter, tân Thị trưởng Manchester Andy Burnham  bày tỏ chia buồn với các gia đình mất người thân trong vụ nổ. Về phần mình, Thị trưởng London Sadiq Khan cũng chia buồn cùng gia đình các nạn nhân và nhấn mạnh London sát cánh cùng Manchester.

Trong một thông cáo ra ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Singapore lên án sự việc khiến nhiều người dân vô tội thương vong, đồng thời bày tỏ chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và mong những người bị thương sớm bình phục. Bộ này cũng cho biết đến nay chưa nhận được thông tin có bất cứ công dân Singapore nào tại Anh bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc bị thương trong vụ việc trên.  

Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng lên án mạnh mẽ vụ việc và bày tỏ đau buồn với gia đình các nạn nhân xấu số trong thảm kịch trên. Giữa lúc nhiều cảnh báo được đưa ra sau vụ nghi là khủng bố tại buổi biểu diễn của ngôi sao nhạc pop người Mỹ Ariana Grande nói trên, giới chức bang New York của Mỹ đã tăng cường an ninh tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra các vụ tấn công. 

Trong một thông báo, Thống đốc bang New York, Andrew Cuomo cho biết ông chỉ thị tăng cường các lực lượng tuần tra tại “các vị trí nhạy cảm” bao gồm sân bay và ga điện ngầm. Ông nhấn mạnh sự việc dường như là hành động của khủng bố nhằm vào sự kiện âm nhạc thu hút hàng nghìn thanh thiếu niên là một vụ tấn công đáng lên án nhằm vào những giá trị của con người. Quan chức này bày tỏ New York sẽ sát cánh cùng người dân Anh và các nước trên thế giới trong cuộc chiến chống khủng bố.  Vụ nổ xảy ra vào tối 22/5 giờ địa phương (sáng sớm 23/5 theo giờ Việt Nam) tại buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Ariana Grande. 

Hãng BBC dẫn lời cảnh sát cho biết hiện trường vụ nổ là khu vực tiền sảnh của sân vận động, gần ga Manchester Victoria – trạm trung chuyển lớn nằm ở rìa phía Bắc trung tâm thành phố. Sau khi xảy ra vụ việc, nhà ga này đã bị đóng cửa và toàn bộ các chuyến tàu bị hủy. Đến nay, cảnh sát xác nhận ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 59 người bị thương trong vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra vào giữa đêm (sáng sớm 23/5 theo giờ Việt Nam) tại buổi biểu diễn nhạc pop của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande ở sân vận động Manchester Arena. Khoảng 5 tiếng đồng hồ sau vụ việc, nữ ca sĩ này đã viết bình luận đầu tiên trên mạng Twitter bày tỏ bàng hoàng. Một số nghệ sĩ như rapper người Mỹ Nicki Minaj, ca sĩ Taylor Swift  và Katy Perry cũng gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân trong thảm kịch trên.

Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh ngày 23/5 đã giảm giá, cụ thể mất 0,1% xuống còn 1,299 USD/bảng sau khi giảm 0,3% một ngày trước đó.

Vụ nổ ở Manchester trùng ngày với vụ khủng bố 4 năm trước tại Anh

Quan chức an ninh Nhà Trắng Sebastian Gorka cho biết vụ tấn công ở thành phố Manchester (Anh) diễn ra cùng ngày với một vụ khủng bố khác tại nước này năm 2013.

Cảnh sát Anh phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ ở thành phố Manchester ngày 22.5.
REUTERS.

Ông Gorka, phó trợ lý Tổng thống Mỹ Donald Trump, viết trên tài khoản Twitter rằng vụ nổ khủng bố ở thành phố Manchester diễn ra đúng vào dịp 4 năm xảy ra vụ tấn công sát hại binh sĩ Anh Fusilier Lee Rigby. "Những tên khủng bố 'thánh chiến' luôn coi trọng vấn đề ngày giờ", ông Gorka viết.

Theo Fox News, ông Rigby bị 2 kẻ tấn công theo đạo Hồi đâm chém đến chết tại thủ đô London vào đúng ngày 22.5.2013. Hiện chưa có bình luận gì của giới chức Anh về thông tin này.

Vụ nổ tại đêm nhạc của ca sĩ Ariana Grande ở nhà thi đấu Manchester hôm 22.5 làm 19 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Nữ ca sĩ người Mỹ đã lên tiếng bày tỏ sự đau lòng về thảm kịch này. Cảnh sát Anh tuyên bố đang xử lý vụ việc như là một cuộc tấn công khủng bố. Thủ tướng Theresa May cũng khẳng định đây là vụ khủng bố kinh hoàng.

Theo Reuters, một số tài khoản mạng xã hội nghi là của các phần tử Hồi giáo cực đoan đã tung hô vụ tấn công này, cho rằng "bom đạn của quân đội Anh đổ lên đầu trẻ em ở Mosul (Iraq) và Raqqa (Syria) đã quay trở lại Manchester". Ngoài ra, những tài khoản này còn kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công sói đơn độc tương tự ở những nơi khác.


Bảo Vinh

TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn, thanhnien.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.