Chuyên mục
Philippines chặn đứng âm mưu đánh bom trước thềm Hội nghị ASEAN
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Philippines chặn đứng âm mưu đánh bom trước thềm Hội nghị ASEAN

Thứ sáu 17/11/2017 15:35 GMT + 7
Ngày 17/11, cảnh sát Philippines thông báo đã chặn đứng một âm mưu đánh bom nhằm vào một trung tâm mua sắm tại thủ đô Manila khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo thế giới đến thành phố này để tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 31 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Nhà chức trách Philippines xác nhận 3 tay súng của nhóm phiến quân Abu Sayyaf đã bị bắt giữ ngày 10/11, đúng 1 ngày trước khi các nhà lãnh đạo bắt đầu tham dự các hội nghị. Cảnh sát còn thu giữ được súng ngắn và lựu đạn của các nghi phạm. Các hội nghị đã kết thúc vào ngày 14/11 vừa qua mà không gặp phải sự cố an ninh nào, đồng thời không có cảnh báo nào được đưa ra với các lãnh đạo thế giới. 

Cảnh sát Philippines gác tại thủ đô Manila trước thềm các hội nghị ASEAN ngày 3/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Lực lượng an ninh đã theo dõi bài đăng trên tài khoản Facebook của 1 trong những nghi phạm, trong đó đề cập đến kế hoạch tấn công khủng bố tại Manila. Tuy nhiên, cảnh sát không tiết lộ thời điểm các nghi phạm dự định tiến hành vụ tấn công. Bài đăng bao gồm những bức ảnh súng cầm tay và thiết bị nổ tự chế, với chú thích rằng chúng được sử dụng để sát hại những người không theo Hồi giáo và những người từ bỏ đạo Hồi. 

Tên này còn đăng các bức hình mục tiêu, bao gồm một trung tâm mua sắm và một công viên tại thủ đô Manila. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ đề nghị các công tố viên khởi tố ba nghi phạm tội danh sở hữu súng bất hợp pháp, chứ không liên quan đến âm mưu đánh bom. 

Phát biểu với báo giới, Cảnh sát trưởng Philippines Ronald Dela Rosa cho biết các nhân viên an ninh đang kiểm tra xem các nghi phạm này có liên quan đến các vụ tấn công trước đó hay không. 

Các nghi phạm trên, bao gồm 2 tên 19 tuổi và 1 tên 24 tuổi, sinh sống tại khu ổ chuột tại phía Bắc Manila, nơi có đông người di cư Hồi giáo sinh sống. Cảnh sát nhấn mạnh những tên này đến từ đảo Basilan hẻo lánh, 1 "thành trì" của Abu Sayyaf cách thủ đô Manila 900 km về phía Nam. 

Abu Sayyaf là tổ chức thánh chiến tại Philippines được thành lập vào những năm 90 của thế kỷ trước và được mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tài trợ. Nhóm này thực hiện nhiều vụ bắt cóc và đánh bom ở Philippines. Gần đây, nhánh của Abu Sayyaf tại Basilan đã thề trung thành với tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. 

Abu Sayyaf được cho là một lực lượng đứng đầu vụ tấn công hôm 23/5 tại Marawilàm hơn 1.000 người thiệt mạng và khiến Tổng thống Rodrigo Duterte phải ban bố thiết quân luật trên toàn tỉnh Mindanao. Ngày 17/10 vừa qua, nhà lãnh đạo này tuyên bố quân đội đã hoàn toàn giải phóng Marawi.
Nguồn: baotintuc.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.