Chuyên mục
Mỹ họp báo về vụ bạo động tại thị trấn Ferguson
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Mỹ họp báo về vụ bạo động tại thị trấn Ferguson

Thứ tư 20/08/2014 06:22 GMT + 7
Vụ sát hại thanh niên da màu Michael Brown đã làm bùng phát làn sóng biểu tình không chỉ ở thị trấn Ferguson mà trên toàn nước Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby ngày 19/8 cho biết: Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã yêu cầu được cung cấp thêm thông tin liên quan đến một chương trình quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp thêm nhiều vũ khí quân sự trị giá hàng tỷ USD cho các sở cảnh sát địa phương.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến chỉ trích về việc cảnh sát Mỹ có phần đã bị quân sự hóa sau vụ Michael Brown một thanh niên da đen bị một cảnh sát bắn chết ngày 9/8 vừa qua.

Người biểu tình đi ngang qua một đám khói hơi cay trong cuộc biểu tình ở Ferguson (Ảnh AP)

Trong một tuyên bố tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Kirby nêu rõ: “Bộ trưởng Quốc phòng Hagel chưa yêu cầu xem xét lại chương trình này. Ông đơn giản chỉ yêu cầu được cung cấp thông tin để có thêm nhiều ý kiến về vấn đề này. Điều quan trọng là chương trình đã được Quốc Hội Mỹ thông qua, cho phép Bộ trưởng được quyền trao thêm nhiều các khí tài quân sự cho các lực lượng tăng cường pháp luật địa phương. Điều này đã được ghi nhận trong nhiều cuốn sách có tại Mỹ từ năm 1991 và điều này đã mang lại lợi ích cho nhiều cơ quan tăng cường pháp luật. Nhiều người dân tại các thành phố của Mỹ cũng đã được hưởng lợi từ nó. Trên thực tế, số vũ khí này được sử dụng như thế nào và ở đâu và trong hoàn cảnh nào là còn tùy thuộc vào sự quyết định của các cơ quan tăng cường pháp luật địa phương”.

Làn sóng biểu tình biến thành bạo động, với hàng loạt cửa hàng và cây xăng bị đốt phá cùng với các vụ đụng độ giữa lực lượng thực thi luật pháp với người biểu tình, đã diễn ra tại thị trấn Ferguson, bang Missouri suốt từ ngày 9/8 vừa qua khi Michael Brown, một thanh niên da đen bị một cảnh sát bắn chết.

Vụ án mạng này đã làm bùng phát làn sóng biểu tình không chỉ ở thị trấn Ferguson với 21.000 dân, chủ yếu là da màu, mà tại nhiều thành phố của Mỹ cũng đã diễn ra các buổi thắp nến với sự tham gia của hàng nghìn người cầu nguyện.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã hai lần phải lên tiếng kêu gọi mọi người bình tĩnh và kiềm chế.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/8 cũng mở cuộc họp báo về tình hình bạo động tại thị trấn Ferguson, gọi đây là vụ việc nội bộ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nêu rõ: “Đây là một vấn đề nội bộ. Tôi không có ý bình luận gì cả. Chúng tôi vẫn đang tiến hành xử lý vụ việc. Tôi không nghĩ là mọi người cần phải so sánh giữa các tình huống với nhau. Khi chúng tôi phải đối mặt với một vấn đề nào đó, chúng tôi sẽ giải quyết chúng một cách công khai, trung thực và minh bạch”.

Tuyên bố của Mỹ nhằm phản ứng trước việc một số nước như Iran, Syria, Ai Cập đã lên tiếng chỉ trích Mỹ đồng thời kêu gọi Mỹ kiềm chế trong việc giải quyết các cuộc biểu tính được cho là liên quan đến sắc tộc tại thị trấn Ferguson./.

Hồng Nhung/VOV- Trung tâm Tin
Nguồn: VOV
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.