Chuyên mục
Lý giải nguyên nhân 55 bộ hài cốt Triều Tiên trao trả cho Mỹ được phủ cờ Liên Hợp Quốc
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Lý giải nguyên nhân 55 bộ hài cốt Triều Tiên trao trả cho Mỹ được phủ cờ Liên Hợp Quốc

Chủ nhật 29/07/2018 04:30 GMT + 7
55 bộ hài cốt được trao trả hôm 27/7 đều được phủ cờ của Liên Hợp Quốc thay vì cờ Mỹ, vì quốc tịch chính xác của các binh lính chưa được xác định.

55 bộ hài cốt đều được phủ cờ Liên Hợp Quốc - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Nhà Trắng xác nhận, máy bay vận tải Mỹ đã rời sân bay quân sự Osan ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 70 km, bay đến Wonsan rạng sáng 27/6, để nhận lại hài cốt các binh lính thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, trong số những hài cốt được Mỹ tiếp nhận từ Triều Tiên hôm 26/7 có thể có cả binh sĩ Pháp và Australia, những người từng chiến đấu bên cạnh quân đội Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên.

“Các bạn để ý rằng sẽ có một lá cờ màu xanh của Liên Hợp Quốc phủ lên mỗi bộ hài cốt. Nhiều quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc cũng có binh sĩ mất tích. Chúng tôi không biết hài cốt ở bên trong chiếc hộp đó là của ai”, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Mattis nói trong cuộc họp báo ngày 27/7.


"Sau khi chúng tôi xác minh, hài cốt những người này có thể được đưa về quê hương như Australia hoặc Pháp, những nước cũng có binh sĩ mất tích ở Triều Tiên giống như Mỹ", ông Mattis cho biết.

Hài cốt lính Mỹ được đưa đến Osan, Hàn Quốc, ngày 27/7. - Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Trump đã gửi lời cám ơn lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì đã bàn giao 55 hài cốt lính Mỹ theo thoả thuận hai bên đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 12/6 tại Singapore.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên trao trả hài cốt các binh sĩ Mỹ kể từ năm 2007 và được xem là động thái thể hiện thiện chí của chính quyền Bình Nhưỡng. 

Lễ hồi hương dành cho hài cốt các lính Mỹ được trao trả sẽ diễn ra ở Hawaii vào ngày 1/8 với sự tham gia của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence. 

Khoảng 36.500 lính Mỹ đã thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên, song hài cốt của hơn 7.700 người vẫn chưa được tìm thấy. Khoảng 5.300 hài cốt được cho là vẫn nằm trên lãnh thổ Triều Tiên.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)
Nguồn: doisongphapluat.com
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.