Chuyên mục
Đánh bom tự sát ở Afghanistan, 27 tân binh cảnh sát thiệt mạng
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đánh bom tự sát ở Afghanistan, 27 tân binh cảnh sát thiệt mạng

Thứ năm 30/06/2016 18:02 GMT + 7
Hôm nay (30/6), 2 phần tử Hồi giáo cực đoan Taliban đã đánh bom nhằm vào đoàn xe chở các học viên cảnh sát tại khu vực ngoại ô phía Tây Thủ đô Kabul, khiến ít nhất 27 người chết và 40 người khác bị thương.


Lực lượng an ninh Afghanistan làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời một quan chức cảnh sát cho biết: có 3 chiếc xe buýt bị tấn công khi đoàn xe đang trên đường tới Kabul từ tỉnh Wardak. 

"Thông tin ban đầu là 2 kẻ đánh bom tự sát và chúng đã gây ra nhiều thương vong", ông này cho hay.

Trong khi đó, theo một quan chức thuộc Bộ Nội vụ Afghanistan, ít nhất 27 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương sau các vụ tấn công nói trên.

Người phát ngôn của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban, Zabihullah Mujahid, tuyên bố: cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào xe buýt chở các học viên cảnh sát cùng với người hướng dẫn của họ. 

Sau đó, khi lực lượng chức năng có mặt, phiến quân Taliban thứ 2 đã đánh bom xe nhằm vào đoàn xe mới đến, sát hại "hàng chục người".

Vụ tấn công đẫm máu đã làm gia tăng mối lo ngại về an ninh ở Afghanistan, trong bối cảnh chỉ còn hơn 1 tuần nữa là Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ diễn ra ở Warsaw (Ba Lan) nhằm thảo luận về việc duy trì hỗ trợ cho chính phủ Afghanistan.

Theo thủ lĩnh mới của Taliban, Mullah Haibatullah Akhundzada, tổ chức này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào chính phủ hiện tại vốn được phương Tây hậu thuẫn.

10 ngày trước, chiếc xe buýt chở nhân viên an ninh Nepal làm việc cho Đại sứ quán Canada ở Kabul cũng bị đánh bom, khiến 14 người thiệt mạng. Trước đó, hồi tháng 4, ít nhất 64 người chết trong cuộc tấn công đẫm máu của Taliban nhằm vào một cơ quan an ninh tại Kabul.

Tình hình căng thẳng tới mức các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan đã buộc phải đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm của một vòng xoáy bạo lực mới, sau hàng loạt vụ tấn công và bắt cóc gần đây do Taliban tiến hành

Trọng Sang
Nguồn: trithuccongluan.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.