Chuyên mục
4 toa tàu chở thi thể nạn nhân MH17 đã đến thành phố Kharkov
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

4 toa tàu chở thi thể nạn nhân MH17 đã đến thành phố Kharkov

Thứ tư 23/07/2014 00:54 GMT + 7
Trong lúc này, thi thể của toàn bộ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 đang được bàn giao cho phía Hà Lan để tiến hành nhận dạng. Đoàn tàu đặc biệt chở các thi thể nạn nhân xấu số đã tới thành phố Kharkov.
                       
Đoàn tàu chở các thi thể nạn nhân máy bay MH17 vào sân ga Kharkov chiều 22/7 (giờ Việt Nam). (Ảnh: Reuters)

Hôm 21/7, các chuyên gia pháp y Hà Lan là nhóm chuyên gia quốc tế đầu tiên đã có mặt tại hiện trường nơi chiếc máy bay MH17 gặp nạn. Cùng đi với các chuyên gia pháp y Hà Lan đến thực địa có cả các quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu OSCE.

Ông Alexander Hug, Trưởng nhóm quan sát viên OSCE cho biết: “Đây là lần thứ hai các quan sát viên OSCE có mặt tại đây để theo dõi tình hình bảo quản thi thể nạn nhân. Chúng tôi đã nhìn thấy họ mở cửa các toa tàu với các túi đựng xác bên trong. Cùng đi với chúng tôi hôm nay còn có các chuyên gia pháp y Hà Lan”.

Trước khi các chuyên gia pháp y có mặt tại đây, đã có thông tin thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay MH17 không được bảo quản tốt, gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt tại những nước có nhiều công dân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay. Tuy nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến, các chuyên gia thông báo, các thi thể đang được bảo quản tốt.

Ông Peter Van Vliet, Trưởng nhóm pháp y Hà Lan nói: “Chúng tôi đã xem xét con tàu và các toa xe, việc bảo quản thi thể nạn nhân có chất lượng tốt”.

Đến thời điểm này đã tìm được tổng cộng 282 thi thể và 87 mảnh thi thể của các nạn nhân. Công việc tìm kiếm các nạn nhân thảm họa máy bay MH17 vẫn đang tiếp diễn trên diện tích 120 km2. Tổng cộng có 810 người tham gia các hoạt động tìm kiếm, gồm 355 chuyên gia từ Cơ quan các tình trạng khẩn cấp Ukraine và người tình nguyện tại địa phương. Tổng thống Poroshenko hạ lệnh ngừng bắn trong vòng bán kính 40km xung quanh hiện trường để cho phép các điều tra viên quốc tế tiếp cận an toàn khu vực rộng lớn, nơi máy bay MH17 rơi.

Theo nguồn tin mới nhất, đến hơn 11h trưa nay giờ Ukraine, tức là hơn 15h Việt Nam, 4 toa tàu đông lạnh chở thi thể nạn nhân của máy bay MH17 từ thành phố Donetsk đã có mặt tại thành phố Kharkov. Đây là nơi đặt trung tâm điều phối hoạt động khắc phục hậu quả tai nạn, đang tập trung các chuyên gia và đoàn quốc tế. Dự kiến, sau đó thi thể các nạn nhân sẽ được chuyển tới Amsterdam bằng máy bay vận tải quân sự của Hà Lan. Và công tác nhận dạng sẽ được tiến hành tại đó.
Nhật Linh
Nhật Linh

Trong lúc này, thi thể của toàn bộ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 đang được bàn giao cho phía Hà Lan để tiến hành nhận dạng. Đoàn tàu đặc biệt chở các thi thể nạn nhân xấu số đã tới thành phố Kharkov.

4 toa tàu chở thi thể nạn nhân MH17 đã đến thành phố Kharkov

Đoàn tàu chở các thi thể nạn nhân máy bay MH17 vào sân ga Kharkov chiều 22/7 (giờ Việt Nam). (Ảnh: Reuters)

Hôm 21/7, các chuyên gia pháp y Hà Lan là nhóm chuyên gia quốc tế đầu tiên đã có mặt tại hiện trường nơi chiếc máy bay MH17 gặp nạn. Cùng đi với các chuyên gia pháp y Hà Lan đến thực địa có cả các quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu OSCE.

Ông Alexander Hug, Trưởng nhóm quan sát viên OSCE cho biết: “Đây là lần thứ hai các quan sát viên OSCE có mặt tại đây để theo dõi tình hình bảo quản thi thể nạn nhân. Chúng tôi đã nhìn thấy họ mở cửa các toa tàu với các túi đựng xác bên trong. Cùng đi với chúng tôi hôm nay còn có các chuyên gia pháp y Hà Lan”.

Trước khi các chuyên gia pháp y có mặt tại đây, đã có thông tin thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay MH17 không được bảo quản tốt, gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt tại những nước có nhiều công dân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay. Tuy nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến, các chuyên gia thông báo, các thi thể đang được bảo quản tốt.

Ông Peter Van Vliet, Trưởng nhóm pháp y Hà Lan nói: “Chúng tôi đã xem xét con tàu và các toa xe, việc bảo quản thi thể nạn nhân có chất lượng tốt”.

Đến thời điểm này đã tìm được tổng cộng 282 thi thể và 87 mảnh thi thể của các nạn nhân. Công việc tìm kiếm các nạn nhân thảm họa máy bay MH17 vẫn đang tiếp diễn trên diện tích 120 km2. Tổng cộng có 810 người tham gia các hoạt động tìm kiếm, gồm 355 chuyên gia từ Cơ quan các tình trạng khẩn cấp Ukraine và người tình nguyện tại địa phương. Tổng thống Poroshenko hạ lệnh ngừng bắn trong vòng bán kính 40km xung quanh hiện trường để cho phép các điều tra viên quốc tế tiếp cận an toàn khu vực rộng lớn, nơi máy bay MH17 rơi.

Theo nguồn tin mới nhất, đến hơn 11h trưa nay giờ Ukraine, tức là hơn 15h Việt Nam, 4 toa tàu đông lạnh chở thi thể nạn nhân của máy bay MH17 từ thành phố Donetsk đã có mặt tại thành phố Kharkov. Đây là nơi đặt trung tâm điều phối hoạt động khắc phục hậu quả tai nạn, đang tập trung các chuyên gia và đoàn quốc tế. Dự kiến, sau đó thi thể các nạn nhân sẽ được chuyển tới Amsterdam bằng máy bay vận tải quân sự của Hà Lan. Và công tác nhận dạng sẽ được tiến hành tại đó.

- See more at: http://vtv.vn/Thoi-su-quoc-te/4-toa-tau-cho-thi-the-nan-nhan-MH17-da-den-thanh-pho-Kharkov/126060.vtv#sthash.5f9b78RR.dpuf

Trong lúc này, thi thể của toàn bộ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 đang được bàn giao cho phía Hà Lan để tiến hành nhận dạng. Đoàn tàu đặc biệt chở các thi thể nạn nhân xấu số đã tới thành phố Kharkov.


4 toa tàu chở thi thể nạn nhân MH17 đã đến thành phố Kharkov

Đoàn tàu chở các thi thể nạn nhân máy bay MH17 vào sân ga Kharkov chiều 22/7 (giờ Việt Nam). (Ảnh: Reuters)

Hôm 21/7, các chuyên gia pháp y Hà Lan là nhóm chuyên gia quốc tế đầu tiên đã có mặt tại hiện trường nơi chiếc máy bay MH17 gặp nạn. Cùng đi với các chuyên gia pháp y Hà Lan đến thực địa có cả các quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu OSCE.

Ông Alexander Hug, Trưởng nhóm quan sát viên OSCE cho biết: “Đây là lần thứ hai các quan sát viên OSCE có mặt tại đây để theo dõi tình hình bảo quản thi thể nạn nhân. Chúng tôi đã nhìn thấy họ mở cửa các toa tàu với các túi đựng xác bên trong. Cùng đi với chúng tôi hôm nay còn có các chuyên gia pháp y Hà Lan”.

Trước khi các chuyên gia pháp y có mặt tại đây, đã có thông tin thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay MH17 không được bảo quản tốt, gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt tại những nước có nhiều công dân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay. Tuy nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến, các chuyên gia thông báo, các thi thể đang được bảo quản tốt.

Ông Peter Van Vliet, Trưởng nhóm pháp y Hà Lan nói: “Chúng tôi đã xem xét con tàu và các toa xe, việc bảo quản thi thể nạn nhân có chất lượng tốt”.

Đến thời điểm này đã tìm được tổng cộng 282 thi thể và 87 mảnh thi thể của các nạn nhân. Công việc tìm kiếm các nạn nhân thảm họa máy bay MH17 vẫn đang tiếp diễn trên diện tích 120 km2. Tổng cộng có 810 người tham gia các hoạt động tìm kiếm, gồm 355 chuyên gia từ Cơ quan các tình trạng khẩn cấp Ukraine và người tình nguyện tại địa phương. Tổng thống Poroshenko hạ lệnh ngừng bắn trong vòng bán kính 40km xung quanh hiện trường để cho phép các điều tra viên quốc tế tiếp cận an toàn khu vực rộng lớn, nơi máy bay MH17 rơi.

Theo nguồn tin mới nhất, đến hơn 11h trưa nay giờ Ukraine, tức là hơn 15h Việt Nam, 4 toa tàu đông lạnh chở thi thể nạn nhân của máy bay MH17 từ thành phố Donetsk đã có mặt tại thành phố Kharkov. Đây là nơi đặt trung tâm điều phối hoạt động khắc phục hậu quả tai nạn, đang tập trung các chuyên gia và đoàn quốc tế. Dự kiến, sau đó thi thể các nạn nhân sẽ được chuyển tới Amsterdam bằng máy bay vận tải quân sự của Hà Lan. Và công tác nhận dạng sẽ được tiến hành tại đó.

- See more at: http://vtv.vn/Thoi-su-quoc-te/4-toa-tau-cho-thi-the-nan-nhan-MH17-da-den-thanh-pho-Kharkov/126060.vtv#sthash.5f9b78RR.dpuf
        


Nhật Linh
Nguồn: vtv.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.